16/03/2020 14:43 GMT+7

Bác gái bệnh nhân 17 bệnh chuyển nặng, phải thở máy, lọc máu liên tục

L.ANH
L.ANH

TTO - Có 2 trong số 41 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị đã chuyển nặng, một trong hai người là bệnh nhân người Anh 69 tuổi, người còn lại là bà L.T.H., 64 tuổi, bị lây bệnh từ bệnh nhân số 17.

Thông báo chính thức của Bộ Y tế trưa nay 16-3 cho hay sáng nay các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn liên viện để hỗ trợ điều trị cho hai bệnh nhân COVID-19 nặng. 

Người thứ nhất là bệnh nhân người Anh (69 tuổi), người còn lại là bà L.T.H. (64 tuổi). Bà L.T.H. là bác gái của bệnh nhân số 17, được xác định nhiễm COVID-19  từ bệnh nhân này.

Theo ông Đào Xuân Cơ - trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai - sau khi được điều trị bằng các biện pháp tích cực, thở máy, lọc máu, hiện tại oxy máu của bệnh nhân người Anh đã cải thiện hơn, tuy nhiên vẫn đang trong tình trạng nặng.

Trong khi đó bà L.T.H. vẫn đang suy hô hấp, tổn thương phổi nặng, đang được lọc máu liên tục. "Chúng tôi sẽ hỗ trợ chuyên môn, liên tục hội chẩn để giải quyết những tình huống cấp thiết", ông Cơ cho biết.

Bà H. có bệnh lý nền là rối loạn tiền đình. Từ cuối giờ chiều 15-3, bệnh tình của bà đã chuyển nặng, khó thở tăng, tình trạng suy hô hấp tiếp tục tăng từ 22h ngày 15-3.

Còn bệnh nhân 69 tuổi người Anh có bệnh lý nền là tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, đã thở máy từ 15-3 và từ 2h30 sáng 16-3 đã được chuyển sang khoa điều trị tích cực để theo dõi. 

Bà H. cũng được điều trị ở khoa này. Cả 2 người vẫn giữ được mạch, huyết áp, oxy máu.

GS.TS Nguyễn Gia Bình - nguyên trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai, chuyên gia giàu kinh nghiệm trong điều trị các ca bệnh nặng - đang hỗ trợ chăm sóc các ca bệnh này.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2 hiện đang điều trị cho 15 bệnh nhân, là nơi điều trị nhiều bệnh nhân COVID-19 nhất hiện nay. 

Tính đến nay, trong số 41 bệnh nhân điều trị ở các cơ sở y tế cả nước, có 4 người đã có kết quả âm tính lần 1, gồm 2 bệnh nhân người Anh ở Đà Nẵng, bệnh nhân Việt Nam 27 tuổi ở Ninh Bình và bệnh nhân nữ người Anh điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Bác gái bệnh nhân 17 bệnh chuyển nặng, phải thở máy, lọc máu liên tục - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Việt Nam có ca COVID-19 thứ 21, cũng liên quan ca thứ 17 Việt Nam có ca COVID-19 thứ 21, cũng liên quan ca thứ 17

TTO - Sáng nay 8-3, Bộ Y tế thông báo ca COVID-19 thứ 21 của Việt Nam. Bệnh nhân là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với bệnh nhân N.H.N, 26 tuổi về Hà Nội.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên