23/11/2017 22:03 GMT+7

Ba trẻ Bắc Ninh nhiễm chủng vi khuẩn kháng thuốc

L.ANH
L.ANH

TTO - Bệnh viện Nhi trung ương đón 11 trẻ từ Bắc Ninh chuyển sang sau sự cố y khoa, trong đó 3 trẻ bị nhiễm chủng vi khuẩn kháng thuốc.

Ba trẻ Bắc Ninh nhiễm chủng vi khuẩn kháng thuốc - Ảnh 1.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh (thứ 2 từ phải) và ban lãnh đạo bệnh viện thăm các cháu từ Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh sang Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: BVCC

Theo ông Trần Minh Điển - phó giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương, trong hai ngày 20 và 21-11, bệnh viện đã đón tổng cộng 11 trẻ chuyển từ Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh sau sự cố y khoa làm bốn trẻ sơ sinh tử vong. 

Qua xét nghiệm kiểm tra, có 3/11 cháu nhiễm chủng vi khuẩn bệnh viện có tên acinetobactor đã kháng lại các kháng sinh thông thường, bệnh viện đang phải sử dụng công thức kháng sinh phối hợp để cứu chữa các cháu.

Ngoài 11 trẻ này, hai bệnh viện Phụ sản trung ương và Bạch Mai cũng đón 8 trẻ chuyển từ Bắc Ninh sang. 

Đa số trong nhóm này là trẻ sinh non, một số có nhiều bệnh lý kèm theo như tim to, viêm phổi, nhiễm trùng rốn… 

Ngày 23-11, phó vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em, Bộ Y tế Trần Đăng Khoa đã có văn bản gửi ba bệnh viện kể trên, yêu cầu tập trung nhân lực giỏi chuyên môn, thiết bị y tế tốt nhất để chăm sóc các cháu vừa từ Bắc Ninh chuyển sang.

Trước đó hôm 20-11, tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh có bốn trẻ tử vong, nguyên nhân được xác định là do nhiễm khuẩn bệnh viện trên cơ địa trẻ sinh non, cân nặng 1,6-2,3kg/cháu.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên