21/02/2023 16:05 GMT+7

Ba người Nga trốn đi lính thắng kiện Bộ Tư pháp Hàn Quốc

Sau khi rời khỏi quê hương hồi tháng 10-2022 để tránh lệnh động viên một phần, ba người đàn ông Nga đã ăn ngủ ở sân bay Incheon, Hàn Quốc trong suốt 4 tháng.

Ba người Nga trốn đi lính thắng kiện Bộ Tư pháp Hàn Quốc - Ảnh 1.

Khu vực sinh sống của ba người đàn ông Nga ở sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) trong suốt 4 tháng qua - Ảnh: THE KOREA HERALD

Theo nhật báo Korea Herald, ba người đàn ông 26, 34, 38 tuổi, quốc tịch Nga đã đến Hàn Quốc vào tháng 10-2022 với lý do du lịch và sau đó nộp đơn xin được tị nạn ở Hàn Quốc.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Hàn Quốc từ chối giải quyết đơn yêu cầu tị nạn của ba người đàn ông Nga.

Theo giải thích của cơ quan tư pháp Hàn Quốc, những người đàn ông Nga này đã trốn lệnh động viên một phần do Tổng thống Nga Vladimir Putin ban hành hồi tháng 9-2022, và điều này không được xem là lý do chính đáng để được xin cấp phép tị nạn.

Tuy nhiên với sự giúp đỡ của những người bảo vệ cộng đồng người tị nạn ở Seoul, cả ba đã đệ đơn kiện lên Tòa án quận Incheon và thắng kiện trong phiên tòa đầu tiên hồi tuần trước.

Theo Tòa án quận Incheon, cả ba người đàn ông Nga nói trên đủ điều kiện và lý do chính đáng để có thể được bảo vệ, tị nạn hợp pháp ở Hàn Quốc.

Ông Lee Jong Chan, luật sư đại diện cho ba người Nga, cho biết ba người đàn ông Nga đã ở trong trạng thái lo âu và có điều kiện sống thiếu thốn ở khu vực chờ tại sân bay quốc tế Incheon trong suốt bốn tháng qua.

Cũng theo luật sư Lee, sau khi Tổng thống Nga Putin phát động lệnh tổng động viên một phần, những thanh niên này đã quyết định rời bỏ quê hương bởi họ cảm thấy không chắc chắn về tương lai của chính mình.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc sẽ có hai tuần để xem xét về quyết định kháng cáo kể từ thời điểm phiên tòa đầu tiên kết thúc.

Bên cạnh đó, chiều 20-2, một quan chức cấp cao của cơ quan này nói với báo Korea Herald rằng vẫn đang xem xét lại vụ việc và chưa đưa ra quyết định kháng cáo.

Hai người đàn ông 34 và 38 tuổi đã có thể chính thức nhập cảnh vào Hàn Quốc, rời sân bay Incheon nếu Bộ Tư pháp nước này không kháng cáo.

Tuy nhiên, nếu Bộ Tư pháp nước này kháng cáo, hai người đàn ông Nga vẫn có thể rời sân bay và ở lại Hàn Quốc trong thời gian quy định, với điều kiện họ rút lại đơn xin tị nạn.

Thanh niên Nga còn lại (26 tuổi), mang hai quốc tịch Nga và Kyrgyzstan, sẽ được ở lại Hàn Quốc nếu chính quyền Kyrgyzstan từ chối đơn xin tị nạn của người này.

Nga hoàn tất lệnh động viên một phầnNga hoàn tất lệnh động viên một phần

TTO - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết lệnh động viên một phần 300.000 quân dự bị để chiến đấu ở Ukraine mà Nga công bố hồi tháng 9 đã hoàn tất.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên