Tag: ba chung

Có một Sài Gòn nghĩa tình - Kỳ 5: Bà Chung “lá chắn”

TT - “Cướp! Cướp!”. Tiếng tri hô đến lạc giọng của bà già bán vé số...

ĐH Thương mại, ĐH Công đoàn vẫn thi "ba chung"

TTO - Ngày 13-3, Trường ĐH Thương mại và Trường ĐH Công đoàn đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh chính thức năm 2014. Năm 2014, cả hai trường sẽ tiếp tục thi tuyển sinh theo kỳ thi “ba chung” của Bộ GD-ĐT tổ chức.

Đánh giá năng lực

TT - Đây là hình thức tuyển sinh đặc biệt mà ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ áp dụng năm 2014 với một số chương trình đào tạo đặc biệt sau khi thí sinh đã trúng tuyển ở kỳ thi “ba chung”.

ĐH Bách khoa Hà Nội sơ tuyểntrước "3 chung"

TT - Đây là bước đầu tiên trong lộ trình thực hiện đổi mới tuyển sinh, tiến tới tổ chức tuyển sinh riêng trước năm 2017 tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội sơ tuyển trước "ba chung"

TTO - Hình thức đổi mới tuyển sinh này sẽ được Trường ĐH Bách khoa Hà Nội áp dụng ngay trong năm 2014.

Giữ thi chung, bỏ điểm sàn?

TT - Đó là ý kiến của tác giả Đặng Hữu và GS Lâm Quang Thiệp gửi đến Tuổi Trẻ, cùng đưa ra những quan điểm riêng của mình nhằm góp ý thêm cho cải tiến kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ.

Trường tuyển sinh riêng được sử dụng kết quả thi "ba chung"

TT - Đây là một trong những điểm mới trong dự thảo quy định về tự chủ tuyển sinh Bộ GD-ĐT vừa công bố. Thay vì tối đa hai đợt thi như dự kiến ban đầu, từ năm 2014-2016, các trường thi riêng sẽ có tối đa ba đợt tuyển sinh. Ngoài hai đợt thi riêng do trường tổ chức, dự kiến các trường thi riêng có thể kết hợp xét tuyển những thí sinh dự thi kỳ thi “ba chung” do Bộ GD-ĐT tổ chức với điều kiện các thí sinh phải đạt từ điểm sàn trở lên.

Hết "ba chung" lại "ba riêng": liệu có bát nháo?

TTO - Kỳ thi tuyển sinh đại học sau một thời gian thực hiện "ba chung" - chung đề thi, chung ngày thi, dùng chung kết quả để xét tuyển, nay đang trở lại "ba riêng" - ngày thi riêng, đề thi riêng, xét tuyển riêng.

Vào đại học, nhiều nước chỉ xét tuyển

TT - Ở Mỹ, hầu hết các trường ĐH đều có chính sách, thời hạn nộp hồ sơ tuyển sinh riêng biệt. Bộ Giáo dục Hoa Kỳ không tham gia quá trình tuyển sinh.

Tuyển sinh riêng: bộ muốn làm, các trường dè dặt

TT - Một số trường ĐH ngoài công lập đang đứng trước cơ hội được thí điểm thay đổi phương thức tuyển sinh ngay đầu năm 2014 bằng cách tổ chức tuyển sinh riêng bên cạnh kỳ thi “ba chung”.