20/04/2023 17:58 GMT+7

Ba bố con giám đốc công ty vật tư y tế vướng lao lý vụ bác sĩ Tuấn ‘Tim’

Ba bố con ông Phạm Huy Lập (71 tuổi), giám đốc Công ty Hoàng Nga, cùng bị đưa ra xét xử trong vụ Bệnh viện Tim Hà Nội. Tại phiên tòa, bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn nhiều lần xin lỗi những người này vì “chuyện cho mượn vật tư y tế” mà vướng lao lý…

Ba bố con giám đốc công ty vật tư y tế vướng lao lý vụ bác sĩ Tuấn ‘Tim’ - Ảnh 1.

Cựu giám đốc bệnh viện Nguyễn Quang Tuấn (bìa phải) cùng các bị cáo tại tòa vụ nâng khống giá vật tư y tế - Ảnh: GIANG LONG

Hôm nay, hội đồng xét xử vụ án nâng khống giá vật tư y tế tại Bệnh viện Tim Hà Nội tiếp tục nghị án, và sẽ đưa ra phán quyết với bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn cùng 11 người khác vào chiều mai (21-4).

Trước đó, đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đề nghị ông Tuấn mức án 4-5 năm tù, thấp hơn khung hình phạt bị truy tố. Ba bố con giám đốc Công ty Hoàng Nga bị cáo buộc giúp sức cho cựu lãnh đạo bệnh viện trong việc thông thầu, nâng giá vật tư y tế gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Ông Phạm Huy Lập, giám đốc công ty, bị đề nghị 24-30 tháng tù cho hưởng án treo. Con rể ông Lập là Nguyễn Đức Đảng (nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Hoàng Nga) bị đề nghị mức án 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù.

Con gái ông Lập là Phạm Thị Kim Oanh, cựu kế toán trưởng Công ty Hoàng Nga, bị đề nghị 24-30 tháng tù.

"Bị cáo chỉ nỗ lực để bán được vật tư y tế, các con bảo ký gì thì ký"

Tại tòa, ba bố con ông Lập đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Đối với cáo buộc thông thầu, nâng khống giá vật tư y tế, bị cáo đã 71 tuổi lý giải doanh nghiệp hoạt động mô hình công ty gia đình "kinh nghiệm non trẻ, nhận thức pháp luật hạn chế".

"Với nỗ lực bán sản phẩm, bị cáo đã không nhận thức được sai phạm cho đến khi bị bắt và được cơ quan tố tụng phân tích. Bị cáo và các con không có chuyên môn về y học, hạn chế hiểu biết về quy định đấu thầu. 

Bị cáo là một kỹ sư về hưu được con gái nhờ đứng tên giám đốc đại diện doanh nghiệp. Tuy là giám đốc nhưng thực chất các con bảo ký tá gì thì tôi ký thôi" - ông Lập phân trần.

Ba bố con giám đốc công ty vật tư y tế vướng lao lý vụ bác sĩ Tuấn ‘Tim’ - Ảnh 2.

Cựu giám đốc Công ty Hoàng Nga 71 tuổi tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Trong phần luận tội, đại diện viện kiểm sát cho rằng, các bị cáo trong vụ án đã thực hiện việc mua sắm, chỉ định thầu rút gọn, đấu giá tại Bệnh viện Tim Hà Nội "chỉ là hình thức để trục lợi".

Cụ thể, nhóm Nguyễn Đức Đảng, chủ tịch Công ty Hoàng Nga và Phan Tuấn Đạt, chủ tịch Công ty Kim Hòa Phát có mối quan hệ từ trước với giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, đặt vấn đề và được Nguyễn Quang Tuấn đồng ý cho ký gửi mặt hàng vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch vào bệnh viện với đơn giá thỏa thuận trước.

Giai đoạn 2016-2017, Bệnh viện Tim tổ chức đấu thầu riêng 5 gói thầu chuyên mua sắm vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch, tổng trị giá hơn 599 tỉ đồng và 4 gói chỉ định thầu rút gọn mua hơn 500 mặt hàng, trị giá gần 348 tỉ đồng.

Công ty Hoàng Nga đã tham gia và trúng 5 gói thầu, còn Kim Hòa Phát đã trúng 4 gói thầu gồm 400 stent và một số vật tư khác. Tuy nhiên, những mặt hàng này bị nâng giá cao hơn thực tế, viện kiểm sát cáo buộc.

Ông Nguyễn Quang Tuấn bị cáo buộc đã lợi dụng quyền hạn can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu để hợp thức hồ sơ thầu mua vật tư y tế của các công ty Hoàng Nga và Kim Hòa Phát.

Cơ quan định giá kết luận, hành vi thông thầu nói trên gây thiệt hại cho Bệnh viện Tim, Quỹ bảo hiểm xã hội hơn 23 tỉ đồng tại 5 gói thầu năm 2016 và hơn 30 tỉ đồng với các gói thầu năm 2017; tổng số tiền gây thiệt hại tài sản nhà nước là hơn 53 tỉ đồng.

Cựu giám đốc bệnh viện xin lỗi công ty cung cấp vật tư y tế

Trong quá trình trả lời xét hỏi tại tòa và khi nói lời sau cùng, cựu giám đốc Bệnh viện Nguyễn Quang Tuấn nhiều lần gửi lời xin lỗi đến các bị cáo là lãnh đạo các công ty đã cung cấp vật tư y tế cho bệnh viện. Ông Tuấn cũng xin hội đồng xét xử giảm án cho những người này.

Ông Tuấn xin lỗi ông Đảng cùng những người ở công ty với biện minh rằng "chỉ vì chuyện bệnh viện mượn vật tư y tế mà họ vướng lao lý và ra tòa".

Ba bố con giám đốc công ty vật tư y tế vướng lao lý vụ bác sĩ Tuấn ‘Tim’ - Ảnh 4.

Cựu chủ tịch Công ty Hoàng Nga Nguyễn Đức Đảng tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Cựu giám đốc bệnh viện cho rằng việc Công ty Hoàng Nga cho mượn vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch vào bệnh viện đơn thuần "chỉ là sự đồng hành, hỗ trợ để bệnh viện kịp thời có đủ vật tư, thiết bị cứu chữa bệnh nhân".

Bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn lý giải về chủ trương "vay" vật tư y tế của hai công ty Hoàng Nga và Kim Hòa Phát: "Thời điểm đó nếu đợi kết quả đấu thầu tập trung thì cả năm 2017, bệnh viện coi như không có vật tư, như thế bệnh viện có nguy cơ phải đóng cửa, không thể cấp cứu, chữa bệnh cho bệnh nhân".

Cùng có lời khai giống như trên, thuộc cấp của ông Tuấn là bị cáo Nghiêm Tuấn Linh (cựu phó phòng vật tư Bệnh viện Tim Hà Nội) cũng khai rằng: "Trong nỗi lo, nỗi nhọc nhằn khi bệnh viện thiếu vật tư y tế luôn có sự đồng hành, sát cánh của các nhân viên cũng như Công ty Hoàng Nga. 

Có lần vào đúng ngày Tết, máy móc, thiết bị của bệnh viện bị hỏng, nhân viên của doanh nghiệp này liền tức tốc phi xe máy cả trăm cây số, từ quê lên Hà Nội để khắc phục, sửa chữa".

Khi được nói lời sau cùng, cựu chủ tịch Công ty Hoàng Nga Nguyễn Đức Đảng cho biết doanh nghiệp có quan hệ kinh doanh với các nhà sản xuất thiết bị y tế uy tín nước ngoài.

Việc nhập hàng hóa đều chính thống qua đường hải quan, có tờ khai hải quan đầy đủ, đảm bảo được chất lượng sản phẩm vật tư y tế là tốt nhất.

Ông Đảng thừa nhận do hiểu biết pháp luật không đầy đủ nên có hành vi vi phạm pháp luật, dẫn đến hậu quả thiệt hại tài chính trong lĩnh vực đấu thầu trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Tim Hà Nội.

Cựu chủ tịch Công ty Hoàng Nga "xin nhận trách nhiệm và bản thân đã nhận thức được sai phạm". Ông Đảng xin tòa khoan hồng, xem xét mức án nhẹ cho vợ và bố vợ của mình.

Theo lời ông Đảng, "bố vợ bị cáo chỉ là người làm thuê và đã ngoài 70 tuổi với rất nhiều bệnh tật trong người". Vợ chồng ông đang nuôi ba con nhỏ, nên mong tòa cho vợ mình được mức án nhẹ hơn để sớm trở về chăm sóc các con.

Chủ tịch Công ty Hoàng Nga giãi bày thêm rằng thời gian qua gia đình đã vay mượn nhiều nơi để có được hơn 32 tỉ đồng "với tâm nguyện phần nào khắc phục được hậu quả vụ án".

Ông Nguyễn Quang Tuấn: ‘Chờ đấu thầu, bệnh viện có thể đóng cửaÔng Nguyễn Quang Tuấn: ‘Chờ đấu thầu, bệnh viện có thể đóng cửa'

Về lý do chỉ định bốn gói thầu thay vì đấu thầu tập trung, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn giải thích là do “trong tình thế cấp bách bệnh viện có nguy cơ đóng cửa vì thiếu vật tư”.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên