27/04/2018 11:47 GMT+7

Avengers và khi những kẻ phi thường nhất chiến đấu bên nhau

NGUYỄN TUẤN
NGUYỄN TUẤN

TTO - Không ai tưởng tượng được một bộ phim tập hợp các siêu anh hùng sẽ có hình dáng như nào cho đến năm 2012 với bộ phim The avengers đầu tiên.

Avengers và khi những kẻ phi thường nhất chiến đấu bên nhau - Ảnh 1.

Poster 3 phần phim Avengers

Từ đó, giấc mơ về những người phi thường sát cánh bên nhau cùng chiến đấu đã không còn là viển vông trong vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU).

Cũng là tập hợp các siêu anh hùng để thành lập một biệt đội chống lại các thế lực hung ác xâm chiếm trái đất, nhưng Justice League của Vũ trụ điện ảnh mở rộng DC với các nhân vật như Người dơi (Batman), Superman (siêu nhân) thất bại thảm hại, còn The Avengers của vũ trụ điện ảnh Marvel đã dành được những thành công ngoài sức tưởng tượng.

Trailer Avengers đầu tiên năm 2012

Có được điều này là do mỗi phần phim Avengers khi ra mắt đều đã được lên kế hoạch kĩ lưỡng với các bộ phim vệ tinh giới thiệu nhân vật trước đó.

Ngược lại Justice League quá vội vàng mang những Superman, Batman, Aquaman (thuỷ thần) tập hợp lại mà chưa cho khán giả có cái nhìn rõ ràng họ là ai, họ từ đâu đến trong các phần phim riêng.

Nên Avengers đã thực sự chiếm được tình cảm của khán giả. Chẳng thế mà cả hai phần phim The avengers (2012) và The avengers: age of ultron (2015) đều có doanh thu lên đến gần 1,5 tỷ đô la toàn cầu.

Còn phần 3, đang hoàn toàn có khả năng đạt được con số kỉ lúc 2 tỷ đô la.

Avengers và khi những kẻ phi thường nhất chiến đấu bên nhau - Ảnh 3.

Ba kẻ phản diện trong 3 phần phim Avengers

The avengers (2012): khởi nguyên của biệt đội siêu anh hùng

""Đã từng có một ý tưởng tập hợp những con người phi thường…" - Nick Fury - viên đại tá chột mắt trong bộ phim The avengers đã nói vậy. Và nó cũng nắm bắt được cái tinh thần của chính chủ tịch Kevin Feige khi ông bắt đầu thực hiện bộ phim Iron Man vào năm 2008.

Ý tưởng đó đã trở thành sự thật.

Sau 5 bộ phim bao gồm: Iron Man (2008), The incredible Hulk (2008), Iron Man 2 (2010), Thor (2011) và Captain America: The first avengers (2011) giới thiệu cho khán giả những siêu anh hùng đặc biệt của vũ trụ điện ảnh Marvel, một bộ phim tập hợp lại những con người phi thường đó đã được thực hiện.

Nhìn thấy từng siêu anh hùng đã sướng, lại thấy họ đứng bên nhau cùng bảo vệ trái đất thì cái sự sung sướng đó sẽ ở mức nào.

Avengers và khi những kẻ phi thường nhất chiến đấu bên nhau - Ảnh 4.

Những người hùng sát vai nhau chiến đấu là giấc mơ của bao nhiêu khán giả

The avengers là khởi nguyên cho việc những con người tưởng như không liên quan, nằm trong những câu chuyện không liên quan lại có thể đứng kề nhau và cùng nhau chống lại cái ác.

Bộ phim hài hước và có chiều sâu, đạo diễn Joss Whedon đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình biến The avengers trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ 4 mọi thời đại sau Avatar, Titanic Star wars: the force awakens.

Thật tuyệt vời, Iron Man đã chiến đấu bên cạnh Thor Captain America. Giấc mơ này của người hâm mộ khác gì giấc mơ hồi bé xíu của ta về chuyện nếu các nhân vật cổ tích của chúng ta như Mai An Tiêm, Thạch Sanh, Thánh Gióng… gặp nhau và cùng đánh giặc thì tuyệt biết nhường nào.

Avengers: age of Ultron (2015): để lại nhiều lời chê bai

Thành công của The avengers cho thấy MCU hoàn toàn khả thi và tạo ra lượng khán giả khổng lồ có thể so sánh với các tín đồ trung thành của Star wars.

Nên một phần tiếp theo cho The avengers là điều hiển nhiên với Joss Whedon vẫn đóng vai trò đạo diễn và biên kịch.

Năm 2015, Avengers: age of Ultron ra đời. Bộ phim có doanh thu chỉ kém hơn phần 1 chút xíu, nhưng những đánh giá dành cho bộ phim thì không được như phần đầu.

Trailer phim The avengers: age of ultron

Phần 2 gây nhiều tranh cãi. Tất nhiên, nó vẫn thoả mãn được yếu tố căn bản nhất: một phim tập hợp các siêu anh hùng.

Vẫn là những con người đó: Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow… cùng đứng bên nhau chống lại cái ác, mà ở đây cái ác lại nảy sinh từ điều tốt: một người máy có trí tuệ siêu việt muốn huỷ diệt trái đất được tao ra do sự sai sót của Iron Man.

Mãn nhãn, hoành tráng và vẫn mang nhiều yếu tố hài hước dù phim chứa đựng bi kịch do sự xung đột giữa các siêu anh hùng, giữa cách nhìn nhận về thiện và ác.

Tuy nhiên, bộ phim không thành công về mặt phê bình.

Nhân vật phản diện được xây dựng rất tốt ở phần đầu phim nhưng đến phần cuối lại không thể hiện được chất lượng cần thiết.

Avengers và khi những kẻ phi thường nhất chiến đấu bên nhau - Ảnh 6.

The avengers phần 2

The avengers: age of ultron có một ý tưởng hay nhưng cách triển khai dở đã khiến thậm chí nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt cũng phải chấm bộ phim này là một trong những phim yếu nhất của MCU.

Tuy nhiên, về mặt nào đó, The avengers: age of ultron thể hiện được tâm nguyện của những người hùng đã quá mệt mỏi vì chiến đấu bảo vệ trái đất. Iron Man trong phim đã nói rằng: "Không phải đó là lý do vì sao chúng ta lại chiến đấu sao? Để chúng ta có thể thôi đánh đấm và được trở về nhà?".

Avengers và khi những kẻ phi thường nhất chiến đấu bên nhau - Ảnh 7.

The avengers 2012

Avengers: Infinity war (2018): tri ân sau 10 năm phát triển MCU

Nhưng tất nhiên, không ai cho các anh hùng về nhà. Họ là siêu anh hùng, nghĩa vụ của họ (dù cho đó là họ tự nguyện) là bảo vệ trái đất.

Vũ trụ điện ảnh Marvel đã hình thành vững chắc, họ đã có thể tung hứng với các siêu anh hùng của mình, cho các siêu anh hùng gặp nhau trong các phim riêng về từng người, cũng như mở rộng biên độ không gian từ trái đất đi ra ngoài vũ trụ với những người ngoài hành tinh và những thực thể mạnh mẽ hơn con người rất nhiều lần.

Sau Avengers phần 2, đã có thêm 7 phim riêng ra mắt trước khi phần 3 được thực hiện.

Trailer phim Avengers: Infinity war - Cuộc chiến vô cực

Trọng trách của phần 3, bộ phim được cho là lớn nhất MCU từ trước đến giờ được giao cho anh em nhà Russo.

Do bối cảnh không gian và số lượng siêu anh hùng quá lớn, công thêm một kẻ phản diện hùng mạnh bậc nhất vũ trụ là Thanos, Avengers phần 3 được chia thành hai phần: phần 1 đang được công chiếu có tên Avengers: Infinity war, và phần 2 chưa có tên sẽ chiếu vào năm 2019.

Là sản phẩm tri ân, Avengers: infinity war giống như tập cuối của bộ phim truyền hình với kinh phí khủng khiếp mà nếu lỡ khán giả có không xem các tập trước sẽ rất khó hoà nhịp "hét lên vì sướng" trong rạp cùng với những khán giả trung thành.

Quả thực vậy, 18 bộ phim trước đó đã làm bệ phóng tuyệt vời, giúp các nhân vật đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả nên ở phần này, họ chỉ việc đặt các siêu anh hùng vào phim với âm nhạc hùng hồn cho mỗi màn giới thiệu, vậy là… sướng.

Avengers và khi những kẻ phi thường nhất chiến đấu bên nhau - Ảnh 9.

Avengers: infinity war

Có điều chắc chắn rằng, doanh thu của Avengers: infinity war sẽ không dưới 1,5 tỷ đô la Mỹ. Vì với hiệu ứng kinh khủng trong những ngày trước và ngày đầu công chiếu, Avengers: infinity war đã gần như chiếm sóng toàn cầu.

Giấc mơ về một bộ phim tập hợp những con người đã thành hiện thực. Nó không chỉ thoả mãn Marvel Studios khi thu lại lợi nhuận khổng lồ, mà còn thoả mãn "đứa trẻ con" trong mỗi khán giả khi chúng ta ai cũng từng mong muốn có siêu sức mạnh trong người.

Thăm dò ý kiến

Bạn thích phần nào nhất trong ba phần phim The Avengers?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Doanh thu toàn cầu của The avengers 2012 là 1,518 tỷ đô la. Còn doanh thu của The avengers: age of ultron là 1,405 tỷ đô la.

Vũ trụ điện ảnh Marvel hiện tại đã đi đến giai đoạn thứ 3: Avengers: infinity war .

Giai đoạn này sẽ kết thúc sau tác phẩm The avengers vào năm 2019. Hiện tại giai đoạn 4 đang được hãng phim Marvel phát triển, tuy nhiên thông tin chính thức cụ thể chưa được công bố.

Avengers: Infinity war và lời tri ân hoành tráng dành cho khán giả Avengers: Infinity war và lời tri ân hoành tráng dành cho khán giả

TTO - Avengers: Infinity war (Tựa việt: Cuộc chiến vô cực) ra mắt như lời tri ân sau 10 năm phát triển đã chứng minh hình mẫu của Vũ trụ điện ảnh Marvel là độc đáo và duy nhất.

NGUYỄN TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên