25/04/2018 18:00 GMT+7

Avengers: Infinity war và lời tri ân hoành tráng dành cho khán giả

NGUYỄN TUẤN
NGUYỄN TUẤN

TTO - Avengers: Infinity war (Tựa việt: Cuộc chiến vô cực) ra mắt như lời tri ân sau 10 năm phát triển đã chứng minh hình mẫu của Vũ trụ điện ảnh Marvel là độc đáo và duy nhất.

Avengers: Infinity war và lời tri ân hoành tráng dành cho khán giả - Ảnh 1.

Avengers infinity war giống phim của Thanos hơn là phim của biệt đội siêu anh hùng

Có lẽ kể từ bộ phim Star wars: the force awakens, điện ảnh bom tấn mới chứng kiến một sự chờ đợi lớn đến như vậy từ khán giả đối với một bộ phim. 

Lượng vé bán sớm đạt kỉ lục, những ngày cận chiếu, hầu như tất cả mọi tờ báo đều nhắc đến nó như một trong những bộ phim có quy mô lớn nhất thế kỉ 21. 

Tại Việt Nam, hơn 100 ngàn vé đã được bán trước, và dự đoán Avengers: Infinity war (Cuộc chiến vô cực) hoàn toàn có thể vượt qua doanh thu 172 tỷ đồng của Em chưa 18.

Trailer phim Avengers: Infinity war - Cuộc chiến vô cực)

Không thế sao được khi Avengers: infinity war được hình thành nhờ 10 năm phát triển với 18 phim vệ tinh để xây dựng, tạo chiều sâu để khiến khán giả nhớ đến và yêu mến nhân vật. 

Quá trình tích luỹ hiếm có với một kế hoạch cực kì bài bản và chi tiết đó đã giúp Avengers: infinity war thực sự mang đến cảm xúc vỡ oà vì những gì mà người hâm mộ chờ đợi đã được trả công xứng đáng. 

Nhưng, Avengers: infinity war giống tập cuối của một mùa phim truyền hình được đầu tư với kinh phí khủng khiếp để chiếu lên màn ảnh rộng hơn là một tác phẩm điện ảnh độc lập và riêng biệt.

Và tất nhiên vì là một series phim truyền hình biết cách câu khách nên họ khéo léo để cái kết mở để kéo rating từ khán giả cho mùa 2.

Avengers: Infinity war và lời tri ân hoành tráng dành cho khán giả - Ảnh 3.

Dàn siêu anh hùng đông đảo của Avengers: Infinity war

Marvel - vũ trụ điện ảnh độc nhất

10 năm phát triển với một tầm nhìn xa và rất thông minh đã khiến Vũ trụ điện ảnh Marvel thực sự khác biệt mà không có bất kì vụ trụ điện ảnh nào ăn theo có thể bắt kịp và đạt được thành công tương tự. 

Từ bộ phim đầu tiên Iron Man (2008) hãng Marvel Studios đã thẳng tiến trong việc chinh phục khán giả với những sản phẩm điện ảnh giải trí vừa thoả mãn người hâm mộ truyện tranh, vừa mang đến những nhân vật lạ mắt độc đáo đến cho khán giả đại chúng.

Khán giả dõi theo quá trình hình thành, quá trình phát triển nhân vật. Khán giả trông đợi sự xuất hiện của những nhân vật như Iron Man (Robert Downney Jr.), Captain America (Chris Evans), Black Widow (Scarlett Johansson thủ vai), Thor (Chris Hemsworth)… 

Avengers: Infinity war và lời tri ân hoành tráng dành cho khán giả - Ảnh 4.

Hình ảnh của các nhân vật gắn chặt với tên tuổi diễn viên thủ vai, mang đến những thành công ngoài sức tưởng tượng.

Nếu hầu hết diễn viên hoá thân thành Superman hay Batman đều bị nhân vật xoá nhoà tên tuổi, thì ngược lại, các nhân vật của Marvel hoà vào diễn viên, đóng đinh với khuôn mặt và diễn xuất, giúp cho các phim của Marvel dù không phải phim nào cũng tốt nhưng phim nào cũng tạo ra dấu ấn gần gũi và chân thật đưa nhân vật thoát khỏi khuôn mẫu hình ảnh của truyện tranh.

Chính điều này đã tạo ra một hiệu ứng kì diệu trong lòng khán giả. Nó giúp Vũ trụ điện ảnh Marvel là duy nhất, và dù cho nhiều người chỉ trích tính thương mại của các phim siêu anh hùng mà Marvel thực hiện, thì cũng không phủ nhận, Vũ trụ điện ảnh Marvel đã tạo ra cho chính mình một lớp khán giả hâm mộ cực kì cuồng nhiệt, như cách mà Star Wars của George Lucas đã làm được cách đây nhiều thập kỉ. 

Đó chính là thành công mà bất kì một chuỗi phim giải trí nào cũng mong muốn.

Avengers: Infinity war và lời tri ân hoành tráng dành cho khán giả - Ảnh 5.

Nên với bộ phim Avengers: Infinity war, một tác phẩm đúc kết 10 năm phát triển, đưa vào trong phim đến 70 siêu anh hùng mà ta đã gặp gỡ qua trong 18 phim, khán giả chỉ có một phản ứng duy nhất: Choáng ngợp.

Khán giả không phải choáng ngợp bởi câu chuyện, vì thực sự Avengers: Infinity war không ra khỏi vòng an toàn mà Marvel Studios và Disney đã kiềm toả nhiều năm qua, mà choáng ngợp bởi một bộ phim rất biết chiều lòng người hâm mộ với những màn xuất hiện các siêu anh hùng được cài cắm xuất sắc suốt bộ phim. 

Avengers: Infinity war và lời tri ân hoành tráng dành cho khán giả - Ảnh 6.

Avengers: infinity war giống như một sự tri ân, một tác phẩm kỉ niệm 10 năm hình thành vũ trụ độc nhất vô nhị hơn là một tác phẩm điện ảnh muốn vươn tới sự xuất sắc về mặt làm phim.

Chiều người hâm mộ hết cỡ

Kéo dài 2 tiếng rưỡi, nhưng có lẽ với người hâm mộ thì đó quả là thời lượng quá ngắn cho một bộ phim có câu chuyện và bối cảnh quá lớn với dàn diễn viên quá hùng hậu. 

Từ trái đất ra đến ngoài vũ trụ, từ nhân vật Iron Man xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2008, đến nhân vật Black Panther mới xuất hiện ở tập phim thứ 18, tất cả đều giúp mang đến cho Avengers: infinity war một diện mạo quả thực khiến khán giả ngẹt thở.

Avengers: Infinity war và lời tri ân hoành tráng dành cho khán giả - Ảnh 7.

Hai anh em đạo diễn Russo và hai biên kịch Christopher Markus, Stephen McFeely không cần nhào nặn nhiều, tính cách nhân vật đã có, câu chuyện đã được thúc đẩy để đi đến hiện tại qua các tập phim trước.

Họ chỉ cần tìm cách tạo ra những màn xuất hiện hoành tráng, những pha chiến đấu đặc sắc và xây dựng tốt nội tâm của nhân vật phản diện Thanos - gã người Titan muốn xoá sổ 1 nửa vũ trụ để tạo ra sự cân bằng.

Một câu chuyện quá rộng lớn với sự xuất hiện của hầu hết các nhân vật như Iron Man, Thor, Hulk, Spider-Man, biệt đội Guardians of the galaxy… nên việc đặt họ ở đâu và xử lý sao cho khéo léo là một bài toán không dễ. 

Avengers: Infinity war và lời tri ân hoành tráng dành cho khán giả - Ảnh 8.
Avengers: Infinity war và lời tri ân hoành tráng dành cho khán giả - Ảnh 9.

Câu chuyện chia làm nhiều tuyến song song trong đó trung tâm của bộ phim là Thanos (Josh Brolin) - kẻ đang tìm cách lấy đủ 5 viên đá vô cực để có được sức mạnh huỷ diệt vũ trụ. Vì các siêu anh hùng đã được xây dựng tính cách đầy đủ qua các phần phim trước, nên với Avengers: infinity war, đạo diễn và biên kịch tập trung phát triển nhân vật Thanos.

Cả bộ phim là một trận chiến khổng lồ, các trường đoạn hành động xuất hiện với mật độ dày đặc. Avengers: Infinity war mang đến sự phấn khích lớn. Tuy nhiên, cũng vì vậy câu chuyện của bộ phim khá nông cạn và hời hợt. 

Để đánh giá Avengers: Infinity war dưới góc nhìn của một tác phẩm điện ảnh, thì sẽ không ít khán giả khó tính nhận định có lẽ bộ phim chỉ là một màn tri ân hào hoáng và tương đối đơn điệu.

Nhưng dưới góc nhìn của người hâm mộ, đó lại là một lời cảm ơn đủ để khiến họ hài lòng. 

Avengers: Infinity war và lời tri ân hoành tráng dành cho khán giả - Ảnh 10.

Các nhân vật mới như tay chân của Thanos xuất hiện sơ sài như chỉ là để làm vướng bận tay chân của các siêu anh hùng. Các tuyến truyện phụ rải rác nên biến tông phim liên tục thay đổi cũng làm cho câu chuyện bị gãy và thiếu sự gắn kết.

Nhưng một cái kết đặc sắc hoàn toàn khác biệt với hầu hết các phim siêu anh hùng trước đó phần nào gây ấn tượng tốt cho Avengers: Infinity war và khiến người hâm mộ có phần kinh ngạc. 

Avengers: Infinity war - tác phẩm thứ 19, khép lại một chương trong vũ trụ điện ảnh Marvel có lẽ đối với nhiều người hâm mộ Vũ trụ điện ảnh Marvel là một sự trọn vẹn. 

Sẽ có những nhân vật không xuất hiện nữa, sẽ có nhân vật mới xuất hiện, nhưng có vẻ như Vũ trụ điện ảnh Marvel vẫn tiếp tục tìm ra hướng đi mới của mình để thoát khỏi sự nhàm chán.

Avengers: Infinity war và lời tri ân hoành tráng dành cho khán giả - Ảnh 11.

Tuy nhiên, với một phim như Avengers: infinity war, nó vẫn cho thấy Marvel và Disney không có đột phá, không có gì mới. Họ chỉ có những chiêu trò rất giỏi để chiều lòng và lôi kéo người hâm mộ như vẫn luôn vậy.

Đây là bộ phim thứ 19 của vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU).

Avengers: infinity war được coi là tập 1 của phần phim về Avengers thứ 3 (hai phần đầu là The avengers (2012) và Avengers: age of ultron (2015)). Tập 2 dự kiến ra mắt vào 2019 và chưa có tên chính thức.

Theo Marvel, có tất cả 64 siêu anh hùng xuất hiện trong phim.

Xem một số hình ảnh của Avengers: Infinity war: 

Avengers: Infinity war và lời tri ân hoành tráng dành cho khán giả - Ảnh 13.
Avengers: Infinity war và lời tri ân hoành tráng dành cho khán giả - Ảnh 14.
Avengers: Infinity war và lời tri ân hoành tráng dành cho khán giả - Ảnh 15.
Avengers: Infinity war và lời tri ân hoành tráng dành cho khán giả - Ảnh 16.
Avengers: Infinity war và lời tri ân hoành tráng dành cho khán giả - Ảnh 17.
Avengers: Infinity war và lời tri ân hoành tráng dành cho khán giả - Ảnh 18.
Avengers: Infinity war và lời tri ân hoành tráng dành cho khán giả - Ảnh 19.
Avengers: Infinity war và lời tri ân hoành tráng dành cho khán giả - Ảnh 20.
Avengers: Infinity war và lời tri ân hoành tráng dành cho khán giả - Ảnh 21.
Avengers: Infinity war và lời tri ân hoành tráng dành cho khán giả - Ảnh 22.
Đoàn phim Avengers xé kịch bản mỗi ngày vì sợ rò rỉ Đoàn phim Avengers xé kịch bản mỗi ngày vì sợ rò rỉ

TTO - Các diễn viên trong đoàn làm phim Avengers: Age of Ultron (Đế Chế Ultron) tiết lộ các kịch bản bị xé bỏ mỗi ngày để tránh rò rỉ nội dung, theo BBC ngày 22-4.

NGUYỄN TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên