Xe
02/06/2017 13:21 GMT+7

Audi dối gạt về tiêu chuẩn khí thải của siêu xe A7, A8

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Ngày 1-6, chính quyền Đức cáo buộc nhà sản xuất xe hơi Audi dối gạt về tiêu chuẩn khí thải của nhiều mẫu siêu xe đắt tiền và yêu cầu Audi thu hồi khoảng 24.000 xe A7 và A8 được sản xuất trong giai đoạn 2009-2013.

Mẫu xe Audi A8 tại nhà máy sản xuất ở Neckarsulm, gần Heilbronn, Đức - Ảnh: Reuters
Mẫu xe Audi A8 tại nhà máy sản xuất ở Neckarsulm, gần Heilbronn, Đức - Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, đây là lần đầu tiên hãng Audi bị cáo buộc tội gian lận về tiêu chuẩn kiểm soát khí thải ngay tại quốc gia đặt trụ sở chính của họ.

Bộ giao thông vận tải Đức cho biết đã yêu cầu công ty Audi thuộc tập đoàn Volkswagen thu hồi khoảng 24.000 xe A7 và A8 được sản xuất trong giai đoạn 2009-2013 có liên quan tới gian lận này. Khoảng một nửa số xe đó đã bán tại Đức.

Theo người phát ngôn của Bộ giao thông vận tải Đức, ngày 1-6 Bộ này đã triệu tập giám đốc điều hành Volkswagen, ông Matthias Mueller, nhưng không thông tin chi tiết về nội dung triệu tập.

Đây cũng là lần đầu tiên dòng siêu xe đắt tiền nhất A8 của Audi dính líu tới bê bối gian lận tiêu chuẩn khí thải.

Đã có 80.000 chiếc xe hơi loại động cơ 3 lít liên quan bê bối gian lận tiêu chuẩn khí thải của Volkswagen tại Mỹ, trong đó có các xe Audi A6, A7 và Q7 và các mẫu xe hơi thương hiệu Porsche và Volkswagen.

Bộ giao thông vận tải Đức cho biết đã yêu cầu hạn chót là ngày 12-6 để Audi tìm ra một kế hoạch toàn diện khắc phục lỗi này.

Tới cuối ngày 1-6, Audi phát thông báo thu hồi 24.000 xe hơi liên quan bê bối gian lận khí thải. Khoảng 14.000 xe trong đó đăng ký tại Đức. Audi cho biết việc cập nhật phần mềm kiểm soát khí thải sẽ bắt đầu trong tháng 7. 

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên