
Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự lễ thượng cờ ASEAN Para Games 13 - Ảnh: Vietnam Parasport
Para Games lần thứ 13 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 26-1 tại tỉnh Nakhon Ratchasima.
Thể thao người khuyết tật Việt Nam sẵn sàng
Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 13 với 184 thành viên - gồm139 vận động viên (trong đó có 1 vận động viên dẫn đường), 27 huấn luyện viên, 17 cán bộ (trưởng đoàn, phó đoàn, cán bộ đoàn, phiên dịch và 4 bác sĩ).
Trưởng đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam dự đại hội là bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó cục trưởng Cục Thể dục Thể thao. Ngày 15-1, toàn đoàn đã khởi hành sang Thái Lan, chính thức bắt đầu hành trình chinh phục những tấm huy chương tại đại hội.
Trong ngày 17-1, các VĐV của đoàn Việt Nam đã được kiểm tra thương tật để được phân loại hạng mục thi đấu và tham dự lễ thượng cờ truyền thống của Para Games. Lễ khai mạc sẽ chính thức diễn ra vào ngày 20-1.
Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam gặp một số trở ngại những ngày qua do việc thay đổi địa điểm thi đấu. Dù vậy, toàn đoàn đã kịp thời đưa ra phương án giải quyết, đảm bảo điều kiện ăn ở, tập luyện và thi đấu tốt nhất cho VĐV. Mục tiêu của thể thao người khuyết tật Việt Nam năm nay là giành từ 40 - 50 huy chương vàng, đứng top 4 - 5 quốc gia dẫn đầu khu vực.

Lực sĩ Lê Văn Công là niềm hy vọng của thể thao khuyết tật Việt Nam tại ASEAN Para Games 13 - Ảnh: REUTERS
Mong chủ nhà làm tốt
Còn nhớ tại SEA Games 33, nước chủ nhà Thái Lan liên tục mắc sai sót trong khâu tổ chức và phải nhiều lần xin lỗi. Chính vì thế, đoàn thể thao các nước có những lý do để lo ngại. Dù vậy, các quan chức Thái Lan đã lên tiếng trấn an rằng họ đã sẵn sàng để tổ chức ASEAN Para Games 13 một cách thân thiện, gần gũi và đề cao những giá trị cao đẹp của thể thao.
Trong một cuộc họp báo gần đây, ông Ballang Waithasiri - Phó thống đốc tỉnh Nakhon Ratchasima - chia sẻ: "Chúng tôi đã sẵn sàng. Toàn bộ 20 nhà thi đấu phục vụ cho 19 môn thể thao đều trong tình trạng tốt nhất. Tất cả những địa điểm này đều đạt chuẩn yêu cầu từ trang thiết bị, vật tư, cơ sở vật chất".
Trong khi đó ông Naiyanop Bhirombhakdi, Chủ tịch Ủy ban Paralympic Thái Lan, tuyên bố: "Chúng tôi không chỉ tổ chức một sự kiện có tên là ASEAN Para Games, mà hướng sự chuẩn bị cả về mặt thể chất và tinh thần nhằm giúp các VĐV thi đấu một cách tốt nhất. Thái Lan rất mong người dân sẽ đến và cổ vũ tại nhà thi đấu, đề cao tinh thần thể thao của những người khuyết tật".
Với những lời hứa đó, kèm với kinh nghiệm xương máu từ SEA Games 33 vừa qua, nhiều người đang mong rằng nước chủ nhà sẽ làm tốt vai trò của mình tại đại hội thể thao người khuyết tật.
ASEAN Para Games 13 tổ chức 19 môn thể thao với 536 nội dung thi đấu dành cho người khuyết tật - gồm bắn cung, điền kinh, cầu lông, bóng đá khiếm thị 5 người, boccia, bowling, cờ vua, xe đạp, bóng đá thiểu năng 7 người goalball, judo khiếm thị, cử tạ, bắn súng, bóng chuyền ngồi, bơi, bóng bàn, bóng rổ xe lăn người, đấu kiếm xe lăn, quần vợt xe lăn (trong đó có 4 môn sẽ tổ chức theo quy chuẩn giám sát của IPC gồm điền kinh, bơi, cử tạ, xe đạp).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận