07/11/2022 09:55 GMT+7

Apple và Foxconn nói sản lượng iPhone 14 bị ảnh hưởng do COVID-19 ở Trung Quốc

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Apple cho biết số lượng điện thoại iPhone 14 xuất xưởng tại nhà máy lắp ráp ở thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc sẽ thấp hơn dự kiến do ảnh hưởng từ các biện pháp phong tỏa chống dịch COVID-19.

Apple và Foxconn nói sản lượng iPhone 14 bị ảnh hưởng do COVID-19 ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Điện thoại iPhone 14 có thể sẽ chậm đến tay khách hàng do nhà máy lắp ráp Foxconn giảm công suất - Ảnh: REUTERS

Trung Quốc ra lệnh phong tỏa khu vực xung quanh nhà máy chính của Tập đoàn công nghệ Foxconn ở thành phố Trịnh Châu trong 7 ngày, kéo dài đến ngày 9-11.

Theo Hãng tin Bloomberg, quyết định trên có khả năng làm gián đoạn thêm hoạt động tại cơ sở vận hành chính của Foxconn. Nơi này tuyển dụng hơn 200.000 lao động và ước tính đã sản xuất ra 4/5 số smartphone mới nhất của Apple.

"Cơ sở hiện đang hoạt động với công suất giảm đáng kể", Apple thông báo ngày 6-11, đề cập đến nhà máy của Foxconn ở thành phố Trịnh Châu.

Như vậy, lượng hàng iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ thấp hơn dự kiến và khách hàng sẽ phải đợi lâu hơn mới có máy dù mùa mua sắm cho Giáng sinh đang đến gần.

Nhu cầu ổn định đối với iPhone đã giúp Apple vẫn là điểm sáng hiếm hoi trên thị trường công nghệ toàn cầu, vốn đã trở nên ảm đạm do cắt giảm chi tiêu vì lạm phát và lãi suất tăng cao.

Tháng trước, Hãng tin Reuters đưa tin sản lượng iPhone của Apple có thể giảm tới 30% do việc siết chặt quy định chống dịch ở Trung Quốc.

Tuần trước, Công ty nghiên cứu thị trường TrendForce đã hạ dự báo số lượng iPhone trong quý 4 năm nay xuống 2-3 triệu chiếc, từ 80 triệu chiếc trước đó, do những vấn đề phát sinh tại nhà máy ở thành phố Trịnh Châu.

Sáng 7-11, Foxconn cho biết thu nhập quý 4 năm nay sẽ bị ảnh hưởng vì việc phong tỏa chống COVID-19 tại thành phố Trịnh Châu, khiến dây chuyền lắp ráp bị ảnh hưởng.

"Tầm nhìn của công ty trong quý 4 ban đầu là lạc quan một cách thận trọng, nhưng do đại dịch ảnh hưởng đến một số hoạt động của chúng tôi ở thành phố Trịnh Châu, công ty sẽ điều chỉnh lại triển vọng kinh doanh quý 4", Foxconn cho hay.

Foxconn cho biết thêm sẽ thực hiện các biện pháp mới tại nhà máy để hạn chế COVID-19 lây lan, bao gồm cả hạn chế việc đi lại của nhân viên.

Cổ phiếu của Foxconn đã giảm 0,5% trong phiên giao dịch đầu ngày 7-11.

Ngày 6-11, Trung Quốc ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao nhất trong 6 tháng qua. Trước đó một ngày, các quan chức y tế nước này nói họ vẫn duy trì nhất quán cách chống dịch nghiêm ngặt "zero COVID" - loại bỏ các ca F0 ra khỏi cộng đồng.

Đức xích lại gần Trung Quốc vì kinh tế Đức xích lại gần Trung Quốc vì kinh tế

TTO - Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình và các lãnh đạo cấp cao khác của Trung Quốc trong chuyến thăm một ngày tới Bắc Kinh hôm 4-11.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên