03/08/2021 10:59 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới khả năng thành bão, miền Bắc nóng gay gắt 3-4 ngày

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định áp thấp nhiệt đới ở Bắc Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão nhưng ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Áp thấp nhiệt đới khả năng thành bão, miền Bắc nóng gay gắt 3-4 ngày - Ảnh 1.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 3-8, tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. 

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành bão. 

Đến 7h ngày 4-8, vị trí tâm bão ở cách Hong Kong khoảng 140km về phía nam đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. 

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng đông đông bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. 

Đến 7h ngày 5-8, vị trí tâm bão ở cách Hong Kong khoảng 330km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động. 

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, từ hôm nay (3-8) đến ngày 7-8 ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động.

Miền Bắc nắng nóng gay gắt kéo dài 3-4 ngày

Do ảnh hưởng của gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên ngày hôm nay 3-8, ở khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17h.

Khu vực Hà Nội, ngày hôm nay có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài khoảng 3-4 ngày tới, ở khu vực Trung Bộ nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Bắc và Nam Bộ mưa dông, Trung Bộ nắng nóng kéo dài Bắc và Nam Bộ mưa dông, Trung Bộ nắng nóng kéo dài

TTO - Từ chiều tối nay 28-7 đến 31-7, ở Bắc và Nam Bộ sẽ có mưa dông, có nơi mưa rất to. Trong khi đó, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên