09/09/2016 09:00 GMT+7

Anh nghĩ đến FTA với VN sau Brexit

N.BÌNH
N.BÌNH

TTO - Ngày 8-9, đã diễn ra Đối thoại về ảnh hưởng của sự kiện Anh rời Liên minh châu Âu (EU) - Brexit, do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại VN (EuroCham) tổ chức.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, huân tước Peter Mandelson, nguyên quốc vụ khanh thứ nhất Chính phủ Anh và Cao ủy thương mại châu Âu, cho rằng tác động của Brexit lên nền kinh tế, tài chính thế giới ban đầu có thể bất ngờ nhưng sau đó mọi thứ sẽ không có gì phải quá lo lắng.

Theo ông Peter Mandelson, với VN, Brexit sẽ ảnh hưởng phần nào đến quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai nước. Hiệp định thương mại tự do VN - EU (EVFTA) đã kết thúc đàm phán và được ký kết cuối năm 2015. Tuy nhiên, doanh nghiệp Anh sẽ không được hưởng lợi từ các cam kết trong EVFTA một khi Anh rời EU.

“Doanh nghiệp Anh rất muốn thúc đẩy trao đổi thương mại với VN, và có thể cả hai bên sẽ nghĩ đến một hiệp định thương mại tự do mới dù quá trình này chắc chắn sẽ rất mất thời gian”, ông Peter Mandelson nói.

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Brexit FTA Anh EVFTA EuroCham