05/12/2011 19:08 GMT+7

Anh đòi Iran bồi thường vụ tấn công sứ quán

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Chính quyền Anh muốn Iran bồi thường thiệt hại vật chất, ước tính đến hơn 1 triệu bảng (1,56 triệu USD), cho những tổn thất do cuộc biểu tình và tấn công Đại sứ quán Anh ở Tehran mới đây gây ra.

EJZOoCPr.jpgPhóng to

Quốc huy của Anh bị gỡ xuống từ đại sứ quán nước này tại Tehran trong cuộc tấn công - Ảnh: Getty Images

Quốc hội Iran hạ cấp quan hệ ngoại giao với AnhIran: Người biểu tình tấn công đại sứ quán Anh

Cuộc tấn công tuần trước đã dẫn đến việc Anh rút phái bộ ngoại giao về nước, đồng thời yêu cầu Iran phải đóng cửa sứ quán nước này ở London.

Báo Anh Telegraph nói các tài sản trong đại sứ quán và ở cả khu vực nhà riêng của các nhân viên ngoại giao đoàn, bao gồm tranh, thảm treo tường, đồ nội thất, thiết bị điện tử, xe hơi và cả nữ trang đã bị hư hại hoặc cướp bóc trong cuộc tấn công.

“Thiệt hại rất lớn và chúng tôi đang tìm kiếm sự bồi thường từ phía chính quyền Iran theo công ước Vienna (về quan hệ lãnh sự), nhưng hiện còn quá sớm để nói đến một con số cụ thể”, báo Anh Telegraph dẫn lời một người phát ngôn của Văn phòng ngoại vụ Anh.

Tòa nhà trụ sở sứ quán Anh tại Tehran được xây dựng từ thế kỷ 19, là một trong những tòa nhà đẹp nhất thủ đô Iran và có ý nghĩa lịch sử, nơi tổ chức các cuộc gặp đầu tiên của Hội nghị Tehran ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Đám đông hàng trăm người đã xé tan một bức tranh chân dung nữ hoàng Victoria do họa sĩ George Hayter vẽ được định giá hơn 20.000 bảng. Một bức tranh khác vẽ nữ hoàng này cũng bị đánh cắp.

Các tác phẩm khác trong Đại sứ quán Anh ở Tehran bao gồm bức Những đóa hoa tulip và diên vĩ của Cedric Morris, cũng giá khoảng 20.000 bảng, bức Cổng Gloucester, công viên Regent của Andrian Berg, một họa sĩ tranh phong cảnh nổi tiếng của Anh, đã bị đánh cắp.

Trong khi đó, từ Iran, Bộ trưởng ngoại giao Ali Akbar Salehi đã lên tiếng “lấy làm tiếc” về vụ tấn công Đại sứ quán Anh ở Tehran và cam kết sẽ ngăn chặn các sự cố tương tự trong tương lai. “Liên quan tới cuộc tấn công Đại sứ quán Anh ở Tehran, Bộ trưởng ngoại giao Iran bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc với những gì đã diễn ra”, tuyên bố chung sau cuộc gặp của ông Saleh và người đồng cấp Đức Guido Westerwelle cho biết ông "sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn một sự cố như vậy lặp lại”.

Trong ngày 5-12, một thông báo từ Bộ Ngoại Iran cho biết các công dân nước này tại Anh sẽ sớm được cung cấp các dịch vụ lãnh sự từ một nước láng giềng sau khi Đại sứ quán Iran ở London bị đóng cửa. Tuy nhiên, Anh không phải là một thành viên của Hiệp ước Shegen cho phép đi lại tự do giữa các nước thuộc Liên minh châu Âu, tức là công dân Iran cần phải xin thị thực để đến các nước châu Âu khác, điều không dễ vào thời điểm này. Hiện có khoảng 300.000 người Iran ở Anh và ước tính 90% số này cần dịch vụ lãnh sự.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên