08/06/2024 10:12 GMT+7

An Giang yêu cầu xử lý kịp thời vụ du khách phản ánh bị ‘chặt chém’

Ông Lê Văn Phước - phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời phản ánh của du khách bị ‘chặt chém’ khi đi du lịch hành hương.

Một bảng giá niêm yết công khai để du khách biết tại miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam - Ảnh: CHÍ HẠNH

Một bảng giá niêm yết công khai để du khách biết tại miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam - Ảnh: CHÍ HẠNH

Ngày 8-6, Văn phòng UBND tỉnh An Giang cho biết ông Lê Văn Phước - phó chủ tịch UBND tỉnh, vừa ký công văn gửi Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND TP Châu Đốc và thị xã Tịnh Biên kiểm tra thông tin, xử lý kịp thời phản ánh từ bạn đọc Tuổi Trẻ Online về việc du khách bị "chặt chém" tiền mua nhang khi đi du lịch hành hương.

UBND tỉnh An Giang giao UBND TP Châu Đốc và thị xã Tịnh Biên kiểm tra tại các khu, điểm du lịch do địa phương quản lý. Xử lý kịp thời các hành vi chèo kéo, ép giá du khách đến tham quan (nếu có) và báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố có các khu, điểm du lịch tăng cường công tác quản lý nhà nước trong thời gian diễn ra cao điểm lễ hội trên địa bàn. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm...

Đồng thời xử lý các hành vi chèo kéo, ép giá, móc túi, gây phiền hà cho du khách. 

Bố trí đủ lực lượng an ninh, bảo vệ nhằm đảm bảo cho du khách đến địa phương được an toàn. Kịp thời báo cáo các sự việc nóng phát sinh về UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý.

Trước đó, Tuổi Trẻ Online có bài phản ánh "Du khách bị ép mua bó nhang chục cây giá 1 triệu đồng, chính quyền An Giang nói gì?". Trong bài, bạn đọc Nguyễn Tài cho biết An Giang là nơi rất linh thiêng và được người dân, du khách thập phương về cúng bái quanh năm.

Tuy nhiên, một số thành phần bên ngoài xung quanh các điểm du lịch tâm linh bắt nạt người đến hành hương để mời mua nhang với giá cao. 

"Vô tình cầm tới bó nhang, bên trong có chừng chục cây thì họ hét giá 1 triệu đồng. Không mua là họ hùa đến hù dọa. Tình hình phức tạp, không được an ninh", bạn đọc Nguyễn Tài phản ánh.

Các điểm kinh doanh hàng hóa quanh điểm du lịch tâm linh ở An Giang đều có bảng niêm yết giá - Ảnh: CHÍ HẠNH

Các điểm kinh doanh hàng hóa quanh điểm du lịch tâm linh ở An Giang đều có bảng niêm yết giá - Ảnh: CHÍ HẠNH

Tuổi Trẻ Online khảo sát thực tế tại các điểm du lịch hành hương nổi tiếng tại An Giang như miếu Bà Chúa Xứ núi Sam (TP Châu Đốc), miếu Bà Chúa Xứ Bàu Mướp, chùa Phật lớn, chùa Vạn Linh núi Cấm (thị xã Tịnh Biên) luôn có lực lượng bảo vệ, bảo vệ dân phố, an ninh túc trực đảm bảo an ninh trật tự.

Các cửa hàng kinh doanh hoa quả, nhang, vật phẩm cúng bái đều niêm yết giá rất rõ ràng. Giá nhang được niêm yết 5.000 đồng bó, hoa cúng từ 30.000 đồng/bó, trái cây dao động từ 80.000 - 250.000 đồng/giỏ.

Tuy nhiên, ở các vị trí bên ngoài điểm du lịch tâm linh vẫn còn một số người rao bán nhang dạo, chèo kéo du khách đi xe ôm lên núi gây phiền hà cho du khách thập phương.

Ép mua bó nhang chục cây giá 1 triệu đồng, cách nào để xử lý rốt ráo nạn chặt chém?Ép mua bó nhang chục cây giá 1 triệu đồng, cách nào để xử lý rốt ráo nạn chặt chém?

Xung quanh chuyện du khách bị ép mua chục cây nhang giá 1 triệu đồng, nhiều bạn đọc đề nghị xử lý nghiêm tình trạng chặt chém ở những nơi tâm linh, thờ tự.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên