
Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang trao quyết định nghỉ hưu và nghỉ việc cho cán bộ hưởng chế độ theo Nghị định 178 vào đầu tháng 9 vừa qua - Ảnh: MINH KHANG
Ngày 25-9, ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang - đã chỉ đạo "về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình sắp xếp bộ máy hành chính của tỉnh".
Theo đó, UBND tỉnh An Giang yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban hoàn thiện hồ sơ thực hiện chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định 178 của Chính phủ.
Cụ thể, việc chi trả chế độ thực hiện đối với các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc đã được UBND tỉnh phê duyệt danh sách và dự toán kinh phí theo thời gian quy định mà chưa được giải quyết chế độ, gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch trên địa bàn để thực hiện chi trả bảo đảm quyền lợi cho các cán bộ thụ hưởng chế độ, theo đúng quy định của pháp luật, tránh phát sinh khiếu kiện.
Kho bạc Nhà nước Khu vực XX, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, phòng giao dịch trực thuộc đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thanh toán, chi trả chế độ, chính sách đối với các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định 178 của Chính phủ.
Trường hợp trong quá trình chi trả chế độ, chính sách có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các xã, phường, đặc khu có văn bản gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài chính theo chức năng nhiệm vụ tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh.
Từ khi Nghị định 178, Nghị định 67 có hiệu lực đến nay, tỉnh An Giang đã xem xét giải quyết 4.358 trường hợp nghỉ theo Nghị định 178, trong đó có 3.814/4.358 cán bộ đã nhận tiền chính sách với tổng số tiền hơn 3.940 tỉ đồng, còn 544 cán bộ đang làm thủ tục chi trả với số tiền trên 532 tỉ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận