
Ông Võ Kế Nghiệp - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh An Giang - cho rằng do thiếu thẩm phán nên giải quyết vụ án chậm, kéo dài - Ảnh: BỬU ĐẤU
Ngày 30-12, tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh An Giang, đại biểu Phạm Văn Màu chất vấn Chánh án TAND tỉnh về nguyên nhân số lượng án tồn, án quá hạn còn lớn và giải pháp khắc phục trong năm 2026.
Trả lời chất vấn, ông Võ Kế Nghiệp - Chánh án TAND tỉnh An Giang - thừa nhận số lượng án dân sự và hành chính còn tồn, quá hạn luật định ở mức cao.
Cụ thể năm 2025, TAND hai cấp thụ lý hơn 42.200 vụ việc, giải quyết 36.884 vụ, đạt tỉ lệ 87,31%. Trong đó án dân sự hơn 28.700 vụ, giải quyết 23.570 vụ, đạt 82,09%, còn tồn trên 5.100 vụ, vượt chỉ tiêu Nghị quyết 96 của Quốc hội 4,09%.
Án hành chính thụ lý 453 vụ, giải quyết 317 vụ, đạt 69,98%, còn tồn 136 vụ, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao 9,98%. Trong số các vụ còn lại có 351 vụ quá hạn, trong đó án hành chính chiếm 22 vụ.
Chánh án TAND tỉnh cho biết nguyên nhân chủ yếu do số lượng án dân sự và hành chính tăng cao so với cùng kỳ (án dân sự tăng 669 vụ, án hành chính tăng 124 vụ), trong khi biên chế được giao 583 người nhưng thực tế chỉ có 503 người, thiếu 76 biên chế, trong đó thiếu 52 thẩm phán.

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh An Giang khẳng định còn hơn 5.100 vụ án chưa giải quyết và hàng trăm vụ án quá hạn - Ảnh: BỬU ĐẤU
Từ ngày 1-7, có 23 thẩm phán nghỉ hưu, nghỉ việc, dẫn đến việc phải phân lại số án đã thụ lý cho các thẩm phán khác. Do phải tiếp cận hồ sơ từ đầu, nhiều vụ án bị vi phạm thời hạn tố tụng, kéo dài và quá hạn.
Ngoài ra còn có một số vụ án tranh chấp đất đai gặp khó khăn do đương sự không hợp tác, cản trở việc đo đạc, thẩm định, làm kéo dài thời gian thu thập chứng cứ. Việc trả lời của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND theo yêu cầu của tòa án còn chậm. Hiện TAND tỉnh còn 149 vụ chờ ý kiến các cơ quan chuyên môn và kết quả thẩm định giá.
Đối với án hành chính, một số cơ quan hành chính cấp xã chưa chủ động tham gia tố tụng, chậm cung cấp ý kiến, chứng cứ theo yêu cầu của tòa án, dẫn đến nhiều vụ án kéo dài.
Các vụ án có yếu tố nước ngoài phải ủy thác tư pháp thường mất từ 6 tháng đến 1 năm. Hiện TAND tỉnh còn 91 vụ đang chờ kết quả ủy thác tư pháp.
Theo ông Nghiệp, việc sáp nhập TAND tỉnh, thành lập tòa án khu vực và sắp xếp tổ chức bộ máy thời gian qua cũng phần nào ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết án. Riêng án hành chính tập trung nhiều tại đặc khu Phú Quốc, trong khi các cơ quan hành chính đang tập trung chuẩn bị cho APEC 2027.
"Thời gian tới, tòa án sẽ tăng cường xét xử trực tuyến để tạo điều kiện cho các cơ quan hành chính vừa tham gia tố tụng, vừa tập trung thực hiện nhiệm vụ phục vụ APEC 2027", ông Nghiệp nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận