18/12/2025 19:47 GMT+7

Ông Phạm Thái Hà rút kháng cáo nhưng vợ ông vẫn đến tòa xin giảm án cho chồng

Trước khi phiên tòa phúc thẩm được mở, ông Phạm Thái Hà, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý của cựu Chủ tịch Quốc hội, đã rút đơn kháng cáo, chấp nhận bản án 5 năm 6 tháng tù.

Phạm Thái Hà - Ảnh 1.

Ông Phạm Thái Hà tại phiên tòa sơ thẩm hồi giữa tháng 9 - Ảnh: GIANG LONG

Tuy nhiên tại phiên xét xử phúc thẩm chiều nay (18-12), vợ của ông Phạm Thái Hà là bà Lương Thu Hòa đến tòa và xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho chồng.

Ông Phạm Thái Hà bị tòa án sơ thẩm tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù, với cáo buộc thực hiện hành vi giúp Tập đoàn Thuận An trúng thầu dự án, đồng phạm gây thiệt hại 96 tỉ đồng, qua đó ông Hà được hưởng lợi 750 triệu đồng.

Sau phiên tòa, ông Hà gửi đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên trước khi phiên phúc thẩm diễn ra, ông Hà đã rút đơn kháng cáo. Điều này đồng nghĩa với việc ông chấp nhận bản án 5 năm 6 tháng tù và đang đi thi hành án.

Có mặt tại phiên xét xử phúc thẩm chiều nay, vợ của ông Phạm Thái Hà xin được trình bày, đưa ra một số tình tiết giảm nhẹ để xin giảm án cho chồng.

Bà Hoài cho biết gia đình có truyền thống cách mạng, nhiều người thân được tặng thưởng huân chương. Cụ thể, ông nội của ông Phạm Thái Hà được Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương Kháng chiến và được Thủ tướng tặng bằng khen. Bố ông Phạm Thái Hà cũng được Huân chương Kháng chiến…

“Chồng tôi đã đi chấp hành án nhưng được biết hôm nay tòa xét xử phúc thẩm, gia đình có đơn tha thiết xin hội đồng xét xử, đại diện viện kiểm sát xem xét các tình tiết để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho chồng tôi”, bà Hòa trình bày tại tòa.

Theo hội đồng xét xử, do ông Phạm Thái Hà rút đơn kháng cáo nên tòa cấp phúc thẩm đã đình chỉ việc xét xử đối với cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Tuy nhiên, nếu người nhà của ông Phạm Thái Hà đưa ra được các tình tiết mới thì hội đồng xét xử có thể xem xét đơn xin giảm án của gia đình.

Ông Phạm Thái Hà rút kháng cáo nhưng vợ ông vẫn đến tòa xin giảm án cho chồng - Ảnh 2.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng (bìa phải) cùng các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm ngày 18-12 - Ảnh: GIANG LONG

Theo bản án sơ thẩm, ônng Phạm Thái Hà bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình tác động đến cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (cũ) Dương Văn Thái, từ đó ông Thái tác động cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An được đấu thầu, thi công dự án cầu Đồng Việt.

Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc nhóm lãnh đạo, cán bộ thuộc Ban Quản lý dự án Bắc Giang cùng đơn vị tư vấn thiết kế và Tập đoàn Thuận An thông đồng, móc ngoặc giúp doanh nghiệp này trúng thầu trái quy định.

Việc ông Phạm Thái Hà giới thiệu và tác động và được ông Dương Văn Thái đồng ý giúp đỡ, tạo điều kiện cho ông Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) là nguyên nhân dẫn đến việc thông đồng, móc ngoặc của doanh nghiệp này với đơn vị liên quan, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 96 tỉ đồng.

Sau khi Tập đoàn Thuận An trúng thầu, ông Hưng đến nhà ông Hà đưa 500 triệu đồng để cảm ơn. Ngoài ra vào các dịp lễ, Tết, ông Hưng nhiều lần "cảm ơn" ông Hà tổng số tiền 250 triệu đồng.

Ông Phạm Thái Hà rút kháng cáo nhưng vợ ông vẫn đến tòa xin giảm án cho chồng - Ảnh 3.Ông chủ Thuận An nói từ khi bị bắt tập đoàn 'không có hợp đồng nào mới', bị nợ đọng 100 tỉ

Tại tòa, ông Nguyễn Duy Hưng phân trần kể từ khi bị bắt, Tập đoàn Thuận An không nhận được thêm hợp đồng nào mới, ảnh hưởng đến người lao động. Ông cho biết nhiều công trình tập đoàn thi công bị nợ đọng, đến nay còn hơn 100 tỉ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất