16/01/2026 13:27 GMT+7

An Giang làm gì trở thành trung tâm du lịch tổng hợp kết nối biên giới - biển và nội vùng ĐBSCL?

An Giang hiện không chỉ đào tạo nguồn nhân lực chuẩn quốc tế, mà còn từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng để trở thành trung tâm du lịch tổng hợp kết nối biên giới - biển và nội vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), vươn ra quốc tế.

An Giang - Ảnh 1.

Khách quốc tế đông đúc đến Phú Quốc vui chơi - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ngày 16-1, ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch An Giang - cho biết sau sáp nhập với tỉnh Kiên Giang, tỉnh An Giang mới đã hội tụ đủ tài nguyên sông - núi - biển - rừng để phát triển các sản phẩm du lịch độc đáo phục vụ du khách.

Tuy nhiên thời gian qua, ngành du lịch địa phương còn gặp khó trong công tác quản lý nhà nước (giai đoạn chuyển tiếp). Hạ tầng giao thông và sản phẩm du lịch ở vùng bảy núi An Giang và U Minh Thượng vẫn còn thiếu, yếu, du lịch cộng đồng chưa có dấu ấn nên du khách đến chưa đạt kỳ vọng.

Riêng đảo Phú Quốc hiện đang là điểm đến thu hút khách quốc tế, đặc biệt sẽ là nơi đăng cai Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2027 (APEC 2027). Sự kiện này là cơ hội để quảng bá du lịch biển đảo Phú Quốc.

Sở Du lịch An Giang đã trình UBND tỉnh cho ý kiến về điều chỉnh logo du lịch tỉnh An Giang (có bổ sung thêm các biểu tượng hình tròn với 21 tiểu tiết tượng trưng cho 21 nền kinh tế phát triển kết nối với tỉnh nhân sự kiện APEC 2027).

Địa phương sẽ phát triển du lịch gắn với kinh tế biển và tận dụng các sự kiện, hợp tác quốc tế trong dịp APEC để thu hút mạnh mẽ du khách và nhà đầu tư.

"Chúng tôi xây dựng các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển đảo cao cấp, du lịch MICE, du lịch trải nghiệm văn hóa kết nối với du lịch tâm linh vùng bảy núi An Giang, nâng cao sức cạnh tranh và giữ chân khách chi tiền.

An Giang qua đó từng bước đưa tỉnh trở thành trung tâm du lịch tổng hợp kết nối biển - biên giới - nội địa của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và vươn ra quốc tế", ông Thái nói.

Tái cấu trúc thị trường khách du lịch, đổi mới quảng bá thu hút khách

Sở Du lịch An Giang cho biết thêm, địa phương đẩy mạnh tái cấu trúc thị trường khách du lịch, đổi mới công tác quảng bá, thu hút khách du lịch. Đồng thời khuyến khích doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và 'tung' ra nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, đẳng cấp để phục vụ khách.

Nhờ vậy năm 2025 An Giang đón hơn 24,1 triệu lượt khách; khách quốc tế hơn 1,9 triệu lượt, tổng doanh thu gần 68.000 tỉ đồng.

An Giang làm gì trở thành trung tâm du lịch tổng hợp kết nối biên giới - biển và nội vùng ĐBSCL? - Ảnh 2.Phú Quốc 'bùng nổ' khách quốc tế

Sở hữu cảnh đẹp biển rừng, cơ chế chính sách visa thông thoáng và nhiều sản phẩm du lịch đẳng cấp, đảo Phú Quốc đang từng ngày bước ra mặt tiền bản đồ du lịch thế giới khi khách quốc tế không ngừng đổ về.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất