05/02/2022 08:54 GMT+7

An Giang đón khách dịp Tết Nhâm Dần đông gấp rưỡi năm ngoái

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Tết năm nay, các doanh nghiệp du lịch ở An Giang đầu tư đổi mới diện mạo, chuẩn bị tốt về vệ sinh môi trường, đổi mới thiết kế tiểu cảnh kết hợp dịch vụ ẩm thực đa dạng nên du khách tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái.

An Giang đón khách dịp Tết Nhâm Dần đông gấp rưỡi năm ngoái - Ảnh 1.

5 ngày qua, mỗi ngày có hàng chục ngàn người về cúng bà chúa xứ Núi Sam, Châu Đốc - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 5-2 (mùng 5 Tết), ông Đào Sĩ Tuấn - phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang - đã có báo cáo về tình hình du khách trong 5 ngày nghỉ Tết. Theo đó, An Giang đã đón trên 316.000 lượt khách, tăng 58% so với cùng kỳ.

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tại các địa điểm tham quan, quy định phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm, 5K.

Các doanh nghiệp du lịch cũng tập trung đầu tư đổi mới diện mạo, có sự chuẩn bị tốt về vệ sinh môi trường, đổi mới thiết kế tiểu cảnh kết hợp dịch vụ ẩm thực đa dạng để thu hút du khách. Vì vậy, lượng khách tham quan, du lịch trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 tăng nhiều so với cùng kỳ.

Qua thống kê nhanh, lượng khách tham quan tại các khu du lịch tỉnh từ ngày 30-1 (28 Tết) đến ngày 3-2 (mùng 3 Tết) ước đạt 316.000 lượt khách, tăng 58% so với dịp Tết Nguyên đán năm 2021.

An Giang đón khách dịp Tết Nhâm Dần đông gấp rưỡi năm ngoái - Ảnh 2.

Dòng người chen lấn chật kín bên trong khu lăng miếu Núi Sam để được cúng Bà - Ảnh: BỬU ĐẤU

Nguồn thu từ vé tham quan và kinh doanh dịch vụ mua sắm, ăn uống tại các địa điểm ước đạt trên 20 tỉ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ. 

Ngoài ra, tại các khách sạn ước đạt 4.189 lượt khách (tăng 99% so với cùng kỳ năm 2021). Nhìn chung, lượt khách lưu trú tập trung đông tại các khách sạn trên địa bàn TP Châu Đốc và TP Long Xuyên, công suất phòng ước đạt 60%.

Còn tại Đồng Tháp, ngành du lịch đã đón và phục vụ trên 75.500 lượt khách, tăng 27,7 % so với cùng kỳ năm 2021. Chủ yếu là các khu du lịch: cánh đồng Hoa Hồng, Happyland Hùng Thy, Vườn kiểng Ngọc Lan...

An Giang đón khách dịp Tết Nhâm Dần đông gấp rưỡi năm ngoái - Ảnh 3.

Trong số 316.000 lượt khách đến An Giang, khu du lịch Núi Cấm là điểm đến có số lượng đông thứ 2 - Ảnh: BỬU ĐẤU

'Biển người' trong lăng miếu Bà chúa xứ Núi Sam

TTO - Mùng 1 tết (1-2), hàng ngàn lượt du khách khắp nơi trong cả nước đã đổ về khu du lịch quốc gia Núi Sam, TP Châu Đốc, An Giang. Các tuyến đường dẫn về khu du lịch này gần như đông nghẹt khách du xuân.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên