
Dù có kè chắn sóng nhưng một đoạn đê biển quốc phòng ở khu vực Vàm Kim Quy (ấp Kim Quy B, xã Vân Khánh, tỉnh An Giang) bị sạt lở nghiêm trọng - Ảnh: CHÍ CÔNG
Ngày 10-3, trao đổi về vấn đề trên, ông Huỳnh Văn Út - người dân xã Vân Khánh - cho biết đoạn đê Biển Tây ở khu vực Vàm Kim Quy (ấp Kim Quy B) thời gian qua bị sạt lở nghiêm trọng. Đê bị bể đứt đoạn nên nước mặn từ Biển Tây dễ dàng xâm nhập vào kênh nội đồng địa phương. Người dân nuôi tôm cua ven biển gặp rất nhiều áp lực.
"Địa phương cần sớm khắc phục đê biển này để tôi và người dân yên tâm sản xuất, ngặn mặn, giữ nước ngọt để nuôi tôm sú, cua biển", ông Út nói.
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, dù có kè chắn sóng nhưng một đoạn đê Biển Tây thuộc địa bàn xã Vân Khánh bị bể nát và đe dọa đến việc nuôi tôm sú, cua biển của người dân địa phương. Do đoạn đê bể lớn và dài nên nhiều người dân địa phương dễ dàng chạy vỏ lãi hay ghe, tàu ra biển giăng lưới bắt cá.
Ông Phan Hữu Phước - Trưởng Phòng Kinh tế xã Vân Khánh - xác nhận do tác động biến đổi khí hậu, mưa gió, triều cường, thay đổi dòng chảy nên đê Biển Tây ở xã Vân Khánh bị sạt lở, bể đứt với chiều dài khoảng 500m.
Việc sạt lở đê Biển Tây trên không chỉ ảnh hưởng đến phòng chống thiên tai mà còn làm gián đoạn giao thông ở địa phương.
UBND xã Vân Khánh hiện đã có tờ trình gửi về UBND tỉnh An Giang và đơn vị liên quan xem xét, cho chủ trương đầu tư xây dựng kè chống sạt lở đoạn đê quốc phòng trên để đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế xã hội, người dân yên tâm nuôi tôm, cua ổn định cuộc sống gia đình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận