Phóng to |
|
Tên lửa K-5 rời bệ phóng - Ảnh: economictimes.indiatimes.com |
Việc thử thành công tên lửa K-5 giúp Ấn Độ có thể bắn những tên lửa mang đầu đạn hạt nhân cả từ mặt đất, trên không và trên biển. Đây là tên lửa đầu tiên có thể bắn lên từ dưới mặt nước do Ấn Độ tự thiết kế, có thể lắp đặt cho tàu ngầm.
“Tên lửa đạn đạo tầm trung K-5 đã được bắn thử thành công hôm nay từ một bệ phóng dưới nước và mọi chỉ số của cuộc bắn thử đều đạt yêu cầu”, người đứng đầu Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) V. K. Saraswat nói với Economic Times.
Các quan chức nói hơn 10 lần phóng thử đã được tiến hành trước đây. Hiện chỉ vài nước có năng lực bắn tên lửa đạn đạo từ dưới mặt nước, bao gồm Mỹ, Pháp, Nga và Trung Quốc. K-5 chỉ là một trong nhóm tên lửa có thể phóng đi từ dưới nước do DRDO phát triển.
“Đây là một bước tiến lớn về mặt năng lực vũ khí hạt nhân”, chuyên gia quốc phòng Uday Bhaskar nói. DRDO hiện cũng đang phát triển hai mẫu tên lửa có thể bắn đi từ dưới nước khác là K-15 và Brahmos với tầm bắn tương ứng là 750km và 290km.
Ngày 19-4-2012, Ấn Độ đã đạt bước tiến lớn trong công nghệ vũ khí hạt nhân khi bắn thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-V với tầm bắn hơn 5.000km đặt toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc vào tầm tên lửa này. Tên lửa cũng có thể vươn tới Đông Âu, Đông Phi và bờ biển Úc.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận