02/05/2021 11:17 GMT+7

Ấn Độ thêm 392.000 ca COVID-19 trong ngày, lập kỷ lục mới về số người chết

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Theo báo Times of India cập nhật sáng nay 2-5, trong 24 giờ qua Ấn Độ có số ca tử vong mới do COVID-19 cao kỷ lục với 3.728 người chết. Tuy nhiên, số ca dương tính mới lại giảm nhẹ so với ngày trước đó, xuống còn hơn 392.000 ca.

Ấn Độ thêm 392.000 ca COVID-19 trong ngày, lập kỷ lục mới về số người chết - Ảnh 1.

Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại một bệnh viện ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 1-5 - Ảnh: REUTERS

Trong tuần qua, có 3 ngày số ca tử vong ở Ấn Độ cao hơn mức 3.500 người. Từ đầu dịch đến nay, tổng cộng Ấn Độ có hơn 19,5 triệu ca dương tính và 215.523 người tử vong vì COVID-19.

Theo Hãng tin Reuters, mới đây các nhà khoa học ở Ấn Độ cảnh báo đỉnh dịch COVID-19 của Ấn Độ sẽ diễn ra khoảng ngày 3 đến 5-5 năm nay. Trước đó, họ dự báo đỉnh dịch sẽ xảy ra trong khoảng từ ngày 5 đến 10-5.

Ngày 1-5 cũng là ngày đầu tiên có đến 14 bang, trong đó có 2 bang nhỏ, ghi nhận trên 100 ca tử vong mỗi bang. Con số này cũng cho thấy dịch nghiêm trọng đã lan ra nhiều địa phương.

Chính quyền thủ đô Delhi ngày 1-5 đã quyết định gia hạn lệnh phong tỏa Delhi thêm một tuần nữa do hệ thống bệnh viện, phòng khám vẫn tiếp tục bị quá tải vì số người nhiễm cần điều trị gia tăng. Riêng tại Delhi, tính đến hết ngày 1-5, có 412 người tử vong và là ngày đầu tiên nơi đây có số ca tử vong vượt mốc 400 người.

Cơ quan chức năng cho biết họ đã xét nghiệm 79.780 mẫu ở Delhi trong vòng 24 giờ qua và có 31,6% kết quả dương tính. Đây là kết quả đáng quan ngại vì trong 12 ngày trở lại đây, tỉ lệ này luôn duy trì ở mức dưới 30%. 

Các chuyên gia cho biết chỉ khi tỉ lệ dương tính giảm xuống dưới 5% thì tình hình lây lan dịch bệnh mới có thể xem là được kiểm soát.

Ngày 1-5, Ấn Độ mở rộng tiêm phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên, nhưng trên thực tế cột mốc này mang tính tượng trưng nhiều hơn vì Ấn Độ đang bị thiếu vắc xin.

Theo báo Times of India, để thoát khỏi dịch bệnh ở Ấn Độ và kịp chạy đua với lệnh hạn chế nhập cảnh của Mỹ, áp dụng với hầu hết những ai không phải công dân Mỹ đang sống ở Ấn Độ có hiệu lực từ ngày 4-5, nhu cầu vé máy bay đến Mỹ trước thời hạn trên đã tăng vùn vụt.

Do tình trạng cháy vé trên các chuyến bay thương mại trực tiếp giữa Mỹ và Ấn Độ, nhiều người Ấn Độ giàu có chuyển qua phương án thuê máy bay nguyên chiếc để "trốn" khỏi dịch bệnh gia tăng trong nước.

Úc cấm người từ Ấn Độ trở về, vi phạm có thể phạt tù tới 5 năm Úc cấm người từ Ấn Độ trở về, vi phạm có thể phạt tù tới 5 năm

TTO - Những công dân Úc đã ở Ấn Độ trong vòng 14 ngày tính tới lúc về sẽ bị cấm nhập cảnh, những ai vi phạm sẽ đối diện nguy cơ bị phạt và ở tù.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên