29/04/2021 14:45 GMT+7

Ấn Độ tăng 379.257 ca mắc mới, 3.600 ca tử vong

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Thông tin cập nhật ngày 29-4 cho thấy số ca mắc mới COVID-19 của Ấn Độ trong vòng 24 giờ lại lập kỷ lục với 379.257 ca, trong khi số người chết tăng thêm trong cùng khoảng thời gian này là 3.600 người.

Ấn Độ tăng 379.257 ca mắc mới, 3.600 ca tử vong - Ảnh 1.

Chôn người mất do COVID-19 ở thành phố Mumbai, Ấn Độ ngày 28-4-2021 - Ảnh: REUTERS

Theo báo Times of India, số ca mắc mới vừa công bố hôm nay 29-4 của Bộ Y tế liên bang cũng là số ca mắc mới theo ngày cao nhất từ trước đến nay tại Ấn Độ cũng như trên toàn thế giới.

Với các số liệu tăng thêm, tổng số ca COVID-19 từ đầu dịch đến nay tại Ấn Độ là hơn 18,3 triệu ca, trong đó có 204.832 người tử vong.

Tuy nhiên, theo Đài BBC, số người chết do COVID-19 trên thực tế có thể còn cao hơn nhiều do dữ liệu thống kê của Ấn Độ còn nhiều hạn chế, và các trường hợp tử vong tại nhà thường không được đăng ký, đặc biệt ở các vùng nông thôn.

Dù hãng dược lớn của Mỹ là Gilead Sciences đã đồng ý cung cấp 450.000 viên thuốc Remdesivir, Chính phủ Ấn Độ vẫn đang tìm kiếm thêm nguồn cung thuốc này tại các nước khác như Ai Cập, Uzbekistan, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Bangladesh.

Tháng trước, Ấn Độ đã bỏ thuế nhập khẩu với thuốc Remdesivir và các nguyên liệu thô để sản xuất thuốc này.

Trong ngày 29-4, một lô hàng từ Anh gồm 120 máy tạo oxy đã đến thủ đô Delhi. Ngày mai, 30-4, lô hàng đầu tiên của Mỹ gồm các thiết bị hỗ trợ nguồn cung oxy cũng sẽ đến Ấn Độ.

Hiện Ấn Độ đã tiêm chủng được cho 150.000 người, đa số là người trung niên và cao niên.

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn rất nóng, tình hình càng khó khăn hơn khi không phải người dân nào cũng tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng dịch.

Nhà chức trách Ấn Độ cho biết có từ 2.000-3.000 bệnh nhân COVID-19 đã tắt điện thoại và biến mất khỏi nơi ở. Hiện cảnh sát đang truy tìm những người này.

COVID-19 ở Ấn Độ: Bị khởi tố vì lên mạng xin oxy cho ông COVID-19 ở Ấn Độ: Bị khởi tố vì lên mạng xin oxy cho ông

TTO - Ông Shashank Yadav ở Ấn Độ lên mạng xã hội Twitter xin một bình oxy cho ông mình. Cảnh sát nói ông Yadav đã loan tin đồn về tình trạng thiếu oxy và việc bắt ông là để cảnh báo những người khác.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên