Philippines phản ứng quyết liệt bản đồ "nuốt" biển ĐôngTrung Quốc ngang nhiên công bố bản đồ thâu tóm biển Đông
Phóng to |
| Một điểm kiểm soát biên giới Trung - Ấn nằm trên dãy Himalaya - Ảnh: presstv.ir |
Báo Ấn Độ Indian Express ngày 29-6 nói trong một cuộc gặp song phương cấp cao, Ấn Độ đã trình bày với Trung Quốc lập trường của họ về “những vùng lãnh thổ bị mô tả sai lệch” trên bản đồ. Phát biểu sau cuộc gặp song phương giữa Phó tổng thống Ấn Độ Hamid Ansari và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Bộ trưởng ngoại giao Ấn Độ Sujatha Singh nói: “Liên quan tới vấn đề biên giới, ngài phó tổng thống và ngài thủ tướng đồng ý rằng duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực biên giới Trung - Ấn là điều quan trọng nhất để quan hệ song phương phát triển”.
Nhưng khi được hỏi về bản đồ mới của Trung Quốc, bà Singh nói: “Một mô tả trên bản đồ không thay đổi được thực trạng. Lập trường của chúng tôi về những vùng lãnh thổ đó là điều ai cũng biết”.
Ấn Độ cũng bày tỏ quan ngại về một đề xuất xây đường ray xe lửa nối Trung Quốc với Pakistan. Bà Sujatha Singh nói: “Đã xuất hiện những quan ngại trong quan hệ song phương, chúng tôi trình bày quan điểm của chúng tôi và họ trình bày quan điểm của họ. Hiện giờ, tôi chưa muốn nói chi tiết”.
Trước đó, ngày 28-6, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã bác bỏ tính đúng đắn của bản đồ do Trung Quốc vừa công bố, trong đó bang Arunachal Pradesh, vùng lãnh thổ do Ấn Độ kiểm soát, tuyên bố và thực thi chủ quyền, lại là một phần lãnh thổ Trung Quốc. Tranh cãi về bản đồ mới xảy ra đúng vào thời điểm có tin quân đội Trung Quốc đã xâm nhập vùng lãnh thổ này ở khu vực Ladakh trong tuần vừa qua.
Trung Quốc và Ấn Độ đều tuyên bố chủ quyền với một vùng lãnh thổ rộng lớn nằm dọc đường biên giới 3.500km giữa hai nước, từng dẫn tới một cuộc chiến ngắn nhưng đẫm máu vào năm 1962. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với một khu vực rộng 90.000km2 ở phía đông biên giới thực tế hiện hữu. Trong quá khứ, Trung Quốc từng từ chối cấp thị thực cho người Ấn Độ vào nước này từ Arunachal Pradesh với lý do họ không cần phải xin phép mới được vào Trung Quốc.
Trung Quốc cũng ủng hộ tuyên bố chủ quyền của Pakistan với Kashmir, một vùng lãnh thổ tranh chấp dai dẳng giữa Ấn Độ và Pakistan.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận