26/06/2014 12:38 GMT+7

Philippines phản ứng quyết liệt bản đồ "nuốt" biển Đông

MỸ LOAN - CHIÊU VĂN
MỸ LOAN - CHIÊU VĂN

TTO - Bộ ngoại giao Philippines hôm 25-6 cũng chính thức lên án việc Trung Quốc phát hành bản đồ “đường 10 đoạn” là một tham vọng bành trướng đang gây căng thẳng ở biển Đông.

* Malaysia không muốn làm căng với Trung Quốc về biển Đông

ad4JrwC2.jpg
Bản đồ mới của Trung Quốc tuyên bố chủ quyền vô lý với biển Đông - Ảnh: inquirer.net

Trung Quốc ngang nhiên công bố bản đồ thâu tóm biển Đông

EpjdozAh.jpgPhóng to
Bản đồ đường 10 đoạn do Trung Quốc phát hành Ảnh:xinhua

Trang tin GMA News dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose khẳng định việc phát hành tấm bản đồ này cho thấy tuyên bố bành trướng chủ quyền vô lý của Trung Quốc ở biển Đông là hoàn toàn trái với luật pháp quốc tế.

“Chủ nghĩa bành trướng đầy tham vọng như thế rõ ràng đang gây ra những căng thẳng ở biển Đông và là hành vi đi ngược với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hiệp quốc về luật biển (UNCLOS)”- ông Jose nhấn mạnh.

Ông Jose cho biết chính phủ Philippines đang xem xét lập hồ sơ tiếp tục phản ứng về hành động này của Trung Quốc. “Chúng tôi nhấn mạnh rằng không một nước nào ở Đông Nam Á công nhận “đường chín đoạn” mà Trung Quốc tuyên bố trước đó. Vì thế, việc phát hành tấm bản đồ mới này cũng không thể biến những phần biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền vô lý ở biển Đông trở thành lãnh thổ của họ”- ông Jose nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, Bộ trưởng Truyền thông Philippines Herminio Coloma Jr cũng thẳng thừng cho rằng hành vi dùng bản đồ để đòi chủ quyền toàn bộ biển Đông của Trung Quốc chỉ làm hại đến sự ổn định của khu vực.

Ngày 23-6, hãng tin Tân Hoa xã cho đăng hình một tấm bản đồ dạng đứng của Trung Quốc do nhà xuất bản bản đồ tỉnh Hồ Nam phát hành. Trong đó, xuất hiện “đường 10 đoạn", vốn là biến tướng của bản đồ "đường 9 đoạn" trước đây mà Trung Quốc dùng để đòi chủ quyền vô lý ở biển Đông.

Đường ranh giới biển trong tấm bản đồ mới này không chỉ "liếm" đến bờ biển của các nước như Brunei, Malaysia, Việt Nam mà còn ôm trọn cả những quần đảo Palawan cũng như Luzon của Philippines.

Báo Daily Inquirer dẫn lời giới chuyên gia Philippines nhận định đây là hành động "khiêu khích" mới của Bắc Kinh, sau hàng loạt động thái khai khẩn, mở rộng trái phép ở các bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Trong khi Philippines phản ứng khá quyết liệt, cho tới giờ các nước Malaysia và Brunei chưa lên tiếng gì về bản đồ mới. Các nhà phân tích nói phản ứng có phần rụt rè của Malaysia là do nước này có khoảng cách xa với Trung Quốc và do các quan hệ kinh tế thương mại rất chặt chẽ giữa hai phía.

“Malaysia và Trung Quốc có tranh cãi ở biển Hoa Nam (biển Đông), nhưng cả hai bên chia sẻ sự nhất trí chung trong việc xử lý các vấn đề tranh cãi”, Bộ ngoại giao Trung Quốc ra một tuyên bố ngày 24-6, đúng vào ngày họ công bố bản đồ mới.

Cho tới giờ, chính quyền Malaysia duy trì chính sách đề cập rất ít tới việc Trung Quốc mở rộng năng lực quân sự cũng như các tranh chấp trên biển. Báo Mỹ The Wall Street Journal nói họ đã liên lạc với chính phủ Malaysia, nhưng Kuala Lumpur từ chối đưa ra bình luận.

Hiện một số mỏ dầu và khí đốt lớn nhất ở biển Đông nằm ngoài khơi các bang Sabah và Sarawak, bên phía đảo Borneo của Malaysia, theo Cục thông tin nhiên liệu Mỹ. Ít nhất chín lô dầu và khí đốt ở đây hiện đang được thăm dò và có thể sẽ bắt đầu được khai thác trong vòng hai năm nữa, với các nhà đầu tư là công ty Hà Lan Royal Dutch Shell, công ty Mỹ Murphy Oil, ConocoPhillips và hãng dầu khí quốc gia Malaysia, Petronas.

Trong đường mười đoạn vừa được Trung Quốc công bố, phần gần Malaysia cách bờ biển bang Sarawak khoảng 55 km. Khoảng 400 mỏ dầu của Malaysia và hàng trăm dự án dầu mỏ khác của nước này nằm rất sâu trong vùng tuyên bố chủ quyền vô lý của Trung Quốc.

“Cả Malaysia và Brunei có khuynh hướng không muốn làm căng ở biển Đông, và không như Việt Nam hay Philippines, tranh cãi của họ không làm quan hệ song phương với Trung Quốc trở nên xấu đi”, WSJ dẫn lời Ian Storey, nghiên cứu cấp cao ở Viện nghiên cứu Đông Nam Á có trụ sở tại Singapore.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Malaysia trong năm thứ năm liên tiếp vào năm 2013, khi trao đổi mậu dịch hai chiều ước tính đạt 62 tỉ USD, theo số liệu từ Bộ ngoại thương Malaysia. Malaysia cũng là nhà cung cấp khí hóa lỏng lớn thứ ba cho Trung Quốc. Hồi tháng 4, công ty nhà nước Trung Quốc China Petroleum & Chemical, hay Sinopec, đã gia nhập một dự án do Petronas làm chủ đầu tư ở Canada.

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn tăng cường sự hiện diện quân sự ở khu vực gần Malaysia trên biển Đông. Hồi tháng 1, họ đã cử cả một đội tàu chiến tới rạn James, một dải san hô chỉ cách bờ biển Malaysia khoảng 80 km, mà cả Trung Quốc và Malaysia đều tuyên bố chủ quyền.

“Malaysia sớm muộn cũng phải có câu trả lời rõ ràng về chính sách của họ ở biển Đông”, tiến sĩ Storey kết luận.

MỸ LOAN - CHIÊU VĂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên