24/10/2025 09:57 GMT+7

Ấn Độ làm mưa nhân tạo đối phó ô nhiễm tại thủ đô

Chính quyền Delhi lần đầu thử nghiệm mưa nhân tạo nhằm cải thiện chất lượng môi trường và giảm khói bụi.

mưa nhân tạo - Ảnh 1.

Phun nước để giảm ô nhiễm ở New Delhi. Sắp tới chính quyền nơi đây sẽ gieo mây làm mưa nhân tạo để đối phó tình trạng ô nhiễm - Ảnh: ANI

Trước tình trạng chất lượng không khí ngày càng xấu đi, chính quyền vùng lãnh thổ Delhi của Ấn Độ thông báo sẽ tiến hành thử nghiệm mưa nhân tạo nhằm cải thiện môi trường.

Trên tài khoản X, Thủ hiến Delhi Rekha Gupta cho biết các chuyên gia đã thử nghiệm phương pháp gieo mây tại khu vực Burari hôm 22-10, và dự kiến triển khai chính thức lần đầu tiên vào ngày 29-10. Bà nhấn mạnh đây là sáng kiến khoa học lịch sử, hướng đến việc xây dựng phương pháp chống ô nhiễm không khí hiệu quả.

Trước đó, chiến dịch tăng cường các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm mùa đông đã cho kết quả khả quan. 

Bộ trưởng Môi trường Delhi Manjinder Singh Sirsa cho biết chỉ số AQI của Delhi đã giảm từ 353 xuống còn 305 điểm chỉ trong một ngày, nhờ các hoạt động kiểm soát ô nhiễm tích cực. Ông nhấn mạnh khoảng 2.000 đội được triển khai 24/7, giám sát các điểm nóng và phối hợp thông qua Phòng Chiến tranh xanh. 

Các biện pháp khác bao gồm: giám sát nghiêm ngặt các công trình trên diện tích hơn 500m², triển khai 200 đội ban ngày và 178 đội ban đêm kiểm tra bụi và hoạt động xây dựng; sử dụng 70 xe quét đường cơ giới, 70 súng phun chống khói bụi, 140 xe nhặt rác bao trùm 1.440km đường; tuần tra chống đốt rác, lá cây và sinh khối với hơn 1.200 nhân sự.

Ông Sirsa nhấn mạnh Delhi đang xây dựng mô hình quản trị môi trường 24/7, kết hợp dữ liệu, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân. Ông cũng cho biết các hoạt động gieo mây sẽ được phối hợp với IIT Kanpur và Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) nhằm tối ưu hiệu quả giảm ô nhiễm.

Ấn Độ làm mưa nhân tạo đối phó ô nhiễm tại thủ đô - Ảnh 2.1/3 số dân một ngôi làng ở Ấn Độ mắc ung thư vì nguồn nước ô nhiễm

1/3 số dân tại ngôi làng Gangnauli, cách thủ đô New Delhi (Ấn Độ) khoảng hai giờ đi xe, đều mắc bệnh ung thư do sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất