27/03/2019 16:34 GMT+7

Ấn Độ hạ vệ tinh trên không gian chỉ trong 3 phút

Ý NGUYÊN
Ý NGUYÊN

TTO - Theo Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, "Nhiệm vụ Shakti" là một thành công toàn vẹn và giúp đưa quốc gia Nam Á này tiến vào hàng ngũ các cường quốc vũ trụ, bên cạnh Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Ấn Độ hạ vệ tinh trên không gian chỉ trong 3 phút - Ảnh 1.

Hình ảnh minh họa của tên lửa Ấn bắn hạ vệ tinh - Ảnh: DRDO

Hôm 27-3, trong bài phát biểu hiếm hoi được truyền hình trực tiếp toàn quốc, Thủ tướng Modi tuyên bố: "Các nhà khoa học của chúng ta đã bắn hạ được một vệ tinh tầm thấp ở khoảng cách 300km" và khẳng định đó là một thời khắc đáng tự hào của quốc gia này.

Theo báo Huff Post, ông nhấn mạnh rằng thành tựu này giúp Ấn Độ bước vào danh sách các cường quốc không gian chỉ sau 3 quốc gia khác trên thế giới là Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Thủ tướng Modi cũng khẳng định "Nhiệm vụ Shakti" (có nghĩa là "Sức mạnh" theo ngôn ngữ Hindu) được thực hiện với mục đích hòa bình, không gây ra một "cuộc chiến không gian" và không nhắm trực tiếp vào bất kỳ quốc gia nào.

"Vệ tinh là mục tiêu được xác định trước và bị một tên lửa chống vệ tinh bắn hạ", Thủ tướng Narendra Modi chỉ rõ.

Ấn Độ hạ vệ tinh trên không gian chỉ trong 3 phút - Ảnh 2.

Hình ảnh minh họa của tên lửa Ấn bắn hạ vệ tinh - Ảnh:YOUTUBE

Công nghệ bắn hạ vệ tinh trên không, theo các chuyên gia, thật ra có điểm yếu là tạo ra muôn vàn mảnh vỡ rơi vào bầu khí quyển và tạo ra mối đe dọa cho các thiết bị không gian khác đang hoạt động. 

Trung Quốc từng thực hiện vụ bắn hạ tương tự vào năm 2007: dùng một tên lửa đạn đạo để phá hủy một vệ tinh thời tiết cũ cách Trái đất 861km.

Theo trang chuyên về quốc phòng Ấn Độ India Defence, chính sau cuộc thử nghiệm của Trung Quốc mà Ấn Độ bắt đầu nghĩ về việc làm tương tự.

Tên lửa chống vệ tinh (ASAT) lần này của Ấn Độ do công ty DRDO chuyên phát triển công nghệ quân sự của Ấn phát triển.

Trước những bước tiến mới trong công nghệ quân sự của Ấn Độ, chuyên gia Laxman Kumar Behera thuộc Viện Nghiên cứu và phân tích quốc phòng tại thủ đô New Delhi nhấn mạnh: "Vụ việc này đã phô diễn khả năng của Ấn Độ. Ấn Độ giờ đây đã bộc lộ ý định trở thành một cường quốc vũ trụ và nước này sẽ sẵn sàng tác chiến trên vũ trụ cho mục đích quốc phòng nếu cần thiết".

Chương trình tên lửa và vũ trụ của Ấn Độ, cùng với mức tăng trưởng kinh tế 7% và nỗ lực giành lấy một ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, được cho là những động thái tăng cường năng lực quốc phòng và xác lập vị thế cường quốc của quốc gia Nam Á này.

Các chuyên gia cho rằng vẫn có cách "hóa giải" vệ tinh đơn giản hơn cách dùng tên lửa là dùng tia laser mạnh. Theo đó, tia laser sẽ làm "lòa" các công cụ của vệ tinh khiến nó trở nên vô dụng và không cần phải phá hủy.

Ấn Độ hạ vệ tinh trên không gian chỉ trong 3 phút - Ảnh 3.

Người dân tại một cửa tiệm ở TP Kolkata xem truyền hình với thông báo từ Thủ tướng Modi - Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên việc Thủ tướng Modi tự tin công bố thành tựu khoa học - quân sự vào thời điểm này được cho là có động cơ chính trị.

Bài phát biểu được đưa ra chỉ vài tuần trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử tại quốc gia Nam Á này và là bài phát biểu trực tiếp trên sóng truyền hình đầu tiên của Thủ tướng Modi kể từ cuối năm 2016.

Cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 11-4 và dự kiến kéo dài trong gần 6 tuần. Đây là cuộc bầu cử lớn nhất thế giới khi ước tính gần 900 triệu cử tri Ấn Độ sẽ đi bỏ phiếu. Ông Modi đặt mục tiêu giành chiến thắng để có thêm một nhiệm kỳ lãnh đạo đất nước nữa.

Trung Quốc sẽ độc quyền sở hữu trạm không gian? Trung Quốc sẽ độc quyền sở hữu trạm không gian? Ông Trump ra lệnh thành lập Bộ chỉ huy Không gian Ông Trump ra lệnh thành lập Bộ chỉ huy Không gian Nga công bố chạy đua xây trạm không gian Mặt trăng Nga công bố chạy đua xây trạm không gian Mặt trăng
Ý NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên