20/02/2019 07:02 GMT+7

Ông Trump ký sắc lệnh chỉ đạo thành lập Lực lượng không gian

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19-2 chính thức ký sắc lệnh chỉ đạo Bộ Quốc phòng soạn luật thành lập Lực lượng Không gian để trình quốc hội phê chuẩn.

Ông Trump ký sắc lệnh chỉ đạo thành lập Lực lượng không gian - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump giơ sắc lệnh yêu cầu thành lập Lực lượng Không gian như một nhánh thứ 6 của các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng ngày 19-2 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, với việc ký sắc lệnh ông Trump đã khởi động một bước cần thiết để các nhà lập pháp bắt đầu quá trình kéo dài trong việc thành lập Lực lượng Không gian Mỹ, một nhánh mới trong quân đội nhằm giải quyết các nguy cơ trong không gian vũ trụ.

Sắc lệnh yêu cầu Lầu Năm Góc soạn luật trình quốc hội về việc thành lập Lực lượng Không gian như là một phần của không lực Hoa Kỳ.

Đây sẽ là một nhánh mới của quân đội Mỹ được thành lập trong hơn 70 năm qua và sẽ là nhánh quân đội thứ 6 ngoài 5 quân chủng hiện nay gồm: lục quân, hải quân, không quân, thủy quân lục chiến và lực lượng tuần duyên.

Việc thành lập Lực lượng Không gian sẽ phải được Quốc hội Mỹ thông qua.

Không quân Mỹ là nhánh quân đội trẻ nhất trong số các quân chủng của quân đội Hoa Kỳ. Nhánh này được bổ sung ngay sau Thế chiến thứ 2.

"Nước Mỹ phải được trang bị đầy đủ để bảo vệ những lợi ích thiết yếu của chúng ta. Các đối thủ của chúng ta đang huấn luyện các lực lượng và phát triển công nghệ để phá hoại sự yên ổn của chúng ta trong không gian, và họ đang làm điều đó rất tích cực", ông Trump phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng. Ông Trump cũng khẳng định Lực lượng Không gian sẽ là một ưu tiên an ninh quốc gia.

Hiện tại không lực Mỹ đang quản lý lĩnh vực không gian thông qua Bộ chỉ huy Không gian Mỹ. Sắc lệnh cho thấy Lực lượng Không gian sẽ tồn tại song song với các quân chủng lục quân, không quân, hải quân và thủy quân lục chiến.

Tuy nhiên nhánh quân chủng mới nhất dự kiến có cấu trúc tương tự thủy quân lục chiến, mặc dù là một thành phần thuộc Bộ Hải quân nhưng vẫn có đại diện độc lập trong Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ.

Lần đầu tiên ông Trump nhắc tới ý tưởng thành lập Lực lượng Không gian như một phần trong chiến lược an ninh quốc gia của ông vào ngày 13-3 năm ngoái. Tới tháng 6, ông Trump chỉ đạo Lầu Năm Góc lập tức bắt tay thành lập nhánh quân đội mới.

Tới tháng 8-2018, Phó tổng thống Mike Pence công bố kế hoạch chi tiết của Lầu Năm Góc về tầm nhìn của Tổng thống Donald Trump về một Lực lượng Không gian.

Mỹ thành lập lực lượng quân sự tác chiến không gian Mỹ thành lập lực lượng quân sự tác chiến không gian

TTO - Phó tổng thống Mỹ Mike Pence hé lộ chi tiết kế hoạch xây dựng lực lượng quân sự thứ sáu của nước này là lực lượng không gian, khẳng định “thời cơ đã đến” để chuẩn bị cho “chiến trường tiếp theo”.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên