30/03/2015 14:18 GMT+7

Ấn Độ bắt 1.000 người "thi thuê" vào ngành cảnh sát

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Hơn 1.000 người bị bắt giữ ở đông bắc Ấn Độ do dùng giấy tờ giả để thi vào ngành cảnh sát.

Hơn 1.000 người bị bắt giữ ở Bihar, đông bắc Ấn Độ do dùng giấy tờ giả để thi vào ngành cảnh sát - Ảnh: Reuters

Phần lớn người bị bắt do đi "thi hộ" cho các thí sinh muốn làm cảnh sát nhưng sợ không qua nổi vòng kiểm tra sức khỏe.

Vụ việc xảy ra ở bang Bihar - nơi "nổi tiếng" với vụ gian lận thi cử nghiêm trọng mà báo chí đăng tải 10 ngày trước.

Theo truyền thông địa phương, các vụ bắt giữ diễn ra trong khoảng thời gian từ 16 đến 28-3, chưa đầy 2 tuần sau khi cảnh sát Bihar nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh. 

Thời điểm có nhiều người bị bắt nhất là 28-3, với tổng cộng 200 người bị bắt. 

Trao đổi với tờ The Times of India ngày 29-3, một sĩ quan cảnh sát Bihar nói "chưa khi nào có nhiều người bị bắt đến như vậy" vì tội gian lận để vào ngành cảnh sát. 

Cũng theo quan chức này, tổng cộng có 1.068 người bị bắt, tất cả được xác định danh tính và bị đưa vào trại giam. 

Điều tra ban đầu cho thấy họ được những người muốn làm cảnh sát thuê đi thi để vượt qua vòng kiểm tra thể chất.

Đây không phải vụ việc đầu tiên ở bang Bihar. Năm ngoái, bang này cũng bắt giữ 150 người do gian lận trong kỳ thi tuyển vào ngành cảnh sát.

Hình ảnh phụ huynh trèo tường ném "phao" cho con thi ở Bihar xuất hiện đầy mặt báo Ấn Độ và báo nước ngoài - Ảnh: New York Times

Hồi đầu tháng này, hơn 1.000 người - gồm cả giáo viên, phụ huynh và cảnh sát, cũng bị bắt giữ ở Bihar sau khi bị phát hiện gian lận trong các kỳ thi quốc gia.

Trong số này, có nhiều phụ huynh trèo tường ném "phao" vào phòng thi cho con em mình sao chép bất chấp lực lượng coi thi lẫn cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ phòng thi.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên