
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Ảnh: REUTERS
Những ngày gần đây, mạng xã hội Ấn Độ xuất hiện một video lan truyền gây xôn xao dư luận, trong đó tuyên bố rằng Tòa án Tối cao Ấn Độ đã phán quyết rằng bằng đại học của Thủ tướng Narendra Modi là giả, và ra lệnh cấm ông tham gia tranh cử trong vòng 6 năm.
Video này còn khẳng định các tài liệu học vấn do ông Modi công bố là giả mạo và đã bị tòa án bác bỏ.

Bài đăng tuyên bố rằng Tòa án Tối cao Ấn Độ đã phán quyết bằng đại học của Thủ tướng Narendra Modi là giả và ra lệnh cấm ông tham gia tranh cử trong vòng 6 năm - Ảnh: Factly
Tuy nhiên theo trang kiểm chứng Factly, toàn bộ thông tin trong video trên hoàn toàn sai sự thật, không có bất kỳ phán quyết nào như vậy được Tòa án Tối cao Ấn Độ ban hành.
Factly cho biết qua quá trình kiểm tra kỹ lưỡng các nguồn tin chính thống, họ không phát hiện bất kỳ báo cáo nào xác nhận bằng cấp của Thủ tướng Modi bị tuyên là giả hay ông bị cấm tranh cử.
Nếu một sự kiện có tính chất pháp lý và chính trị lớn như vậy xảy ra, chắc chắn sẽ được truyền thông trong và ngoài nước đưa tin rầm rộ. Việc không có bất cứ nguồn tin uy tín nào đề cập đến sự việc này đã cho thấy đây chỉ là thông tin bịa đặt.
Theo Factly, trên thực tế, ngày 25-8, Tòa án Tối cao Delhi đã đưa ra một phán quyết liên quan đến bằng cử nhân của ông Modi, nhưng nội dung hoàn toàn khác với video lan truyền.
Cụ thể, tòa án đã hủy bỏ một quyết định năm 2016 của Ủy ban Thông tin Trung ương (CIC) về việc yêu cầu Đại học Delhi công khai hồ sơ học vấn của ông Modi.
Thẩm phán Sachin Dutta trong phán quyết cho rằng không có lợi ích công cộng đủ lớn để buộc Đại học Delhi tiết lộ thông tin này theo Luật Quyền được thông tin (RTI).
Ngoài ra tòa cũng bác bỏ yêu cầu của một người tên Neeraj xin kiểm tra hồ sơ toàn bộ sinh viên tốt nghiệp năm 1978, năm mà ông Modi được cho là đã hoàn thành chương trình cử nhân, với lý do không chính đáng.

Ngày 25-8, Tòa án Tối cao Delhi đã đưa ra một phán quyết liên quan đến bằng cử nhân của ông Modi, nhưng nội dung hoàn toàn khác với video lan truyền - Ảnh: Factly
Ngoài ra một chi tiết đáng chú ý khác là giọng nói trong video được cho là của nhà báo Ravish Kumar - người nổi tiếng với phong cách phê phán chính quyền thẳng thắn.
Tuy nhiên khi kiểm tra kênh YouTube chính thức của ông, không có bất kỳ video nào chứa nội dung như vậy. Trái lại, ông chỉ đăng một video vào ngày 25-8 phản ánh đúng nội dung phán quyết của Tòa án Tối cao Delhi, không có cáo buộc nào về việc ông Modi dùng bằng giả hay bị cấm tranh cử.
Bên cạnh đó, qua công cụ tìm kiếm hình ảnh ngược, phát hiện hình ảnh minh họa trong video lan truyền rất giống với những video từ các kênh YouTube sử dụng công nghệ AI để giả mạo giọng nói Ravish Kumar, nhằm tạo ra nội dung gây hiểu nhầm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận