09/01/2013 11:17 GMT+7

Ấn Độ - Pakistan căng thẳng vụ Kashmir

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Các quan chức Ấn Độ cáo buộc binh sĩ Pakistan ngày 8-1 đã vượt qua biên giới Kashmir, tấn công và giết chết hai binh sĩ nước này. Phía Pakistan đã phủ nhận.

Ấn Độ - Pakistan đấu súng ở biên giới

1ibxeNQo.jpgPhóng to
Binh sĩ Ấn Độ canh gác gần tiền đồn Chachwal tại Kashmir - Ảnh: AFP

Một thông cáo của quân đội Ấn Độ cho biết vụ tấn công xảy ra gần Mendhar, cách thành phố Jammu (Ấn Độ) khoảng 220km về phía bắc.

Theo thông cáo, một nhóm binh sĩ Pakistan chính quy đã “lợi dụng sương mù” để vượt qua đường kiểm soát (LoC) ở Kashmir.

Lính tuần tra của Ấn Độ đã phát hiện toán lính Pakistan và hai bên đấu súng với nhau khoảng nửa giờ, sau đó toán lính Pakistan rút về nước.

Đại tá Rajesh Kalia - người phát ngôn tư lệnh miền bắc của quân đội Ấn Độ, nói với CNN ngày 9-1: "Chúng tôi đã mất hai binh sĩ trong vụ này, một trong hai người chết không toàn thây".

Ông cho biết quân đội Ấn Độ không nghe có thông tin thương vong từ phía Pakistan.

IBN Live nói sau vụ việc, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã ra tuyên bố nói vụ tấn công là “hành động khiêu khích” và kêu gọi Pakistan tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên - vốn có hiệu lực từ cuối năm 2003.

Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid tuyên bố New Delhi sẽ có phản ứng “thích đáng” đối với các vụ tấn công chết người gần đây của Pakistan ở Kashmir.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên