06/01/2013 16:02 GMT+7

Ấn Độ - Pakistan đấu súng ở biên giới

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Vụ đấu súng khiến một binh sĩ Pakistan thiệt mạng và một binh sĩ khác bị thương.

Ấn Độ - Pakistan mở vòng đàm phán mới về Kashmir

3jF1LU5O.jpgPhóng to
Khu vực biên giới Kashmir nơi xảy ra vụ đấu súng - Ảnh: BBC

Quân đội Ấn Độ và Pakistan ngày 6-1 đã đấu súng qua biên giới ở khu vực Kashmir mà hai bên tranh chấp. Cả hai đều đổ lỗi cho nhau đã gây hấn trước.

Theo quân đội Pakistan, các binh sĩ Ấn Độ đã vượt qua giới tuyến tại Kashmir và tấn công một đồn biên phòng của Pakistan ở khu vực Haji Pir, khiến một binh sĩ Pakistan thiệt mạng và một binh sĩ khác bị thương.

Cũng theo quân đội Pakistan, họ đã “phản ứng hiệu quả vụ tấn công” khiến các binh sĩ Ấn Độ phải rút lui, bỏ cả vũ khí.

Trong khi đó đại tá Brijesh Pandey - một người phát ngôn quân đội Ấn Độ tại Kashmir, nói với AP rằng phía Pakistan khiêu khích trước khi nã đạn cối và vũ khí tự động nhằm vào các đồn quân sự của Ấn Độ làm một nhà dân bị phá hủy.

Binh sĩ Ấn Độ sau đó đã “tấn công một đồn có tên gọi Sawan Patra” để đáp trả. “Chúng tôi chỉ dùng các loại vũ khí nhỏ. Chúng tôi tin họ tấn công để tạo điều kiện cho các chiến binh xâm nhập (vào Ấn Độ)”, đại tá Brijesh Pandey nói.

Phòng quan hệ công chúng của quân đội Pakistan nói hai bên hiện vẫn đang tiếp tục đấu súng ở "Đường kiểm soát" (Line of control) phân chia lãnh thổ hai nước tại Kashmir.

Theo BBC, trước đây đã xảy ra đụng độ giữa binh sĩ Ấn Độ và Pakistan ở Kashmir nhưng ít khi có thương vong.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên