
Trình Vũ Đông từng đối mặt rất nhiều sức ép trong làng cờ tướng Trung Quốc - Ảnh: CXA
Ít ai biết trước khi rực sáng ở Ngũ Dương Bôi, giúp kỳ đàn Trung Quốc phục thù thành công Lại Lý Huynh, Trình Vũ Đông từng trải qua 2 năm mất hút khỏi làng cờ tướng đỉnh cao.
Sinh năm 2001, Trình Vũ Đông một thời được xem là người đứng đầu trong dàn "thiên tài thế hệ mới" của làng cờ tướng Trung Quốc, gồm dàn kỳ thủ tiềm năng sinh sau năm 2000.
Đó là Doãn Thăng, Vương Vũ Bác, rồi Mạnh Phồn Duệ, Lưu Bách Hoành... Ở giai đoạn năm 2021, Trình Vũ Đông còn được xem là người đứng đầu trong nhóm kỳ thủ mới nổi này.
Nhưng bảng vàng thành tích của anh đã bị gián đoạn từ năm 2023 đến 2025, như một hậu quả tất yếu trong vụ kiện tụng giữa 2 đội cờ Quảng Đông và Hàng Châu.
Sinh ra tại Quảng Đông, mảnh đất được xem là "thánh địa" của làng cờ, sản sinh nên gần phân nửa số kỳ thủ xuất sắc nhất kỳ đàn đại lục, Trình Vũ Đông thăng tiến mạnh mẽ khi bước vào tuổi 20.
Ở Giải vô địch toàn quốc năm 2021, Trình Vũ Đông gây ấn tượng cực mạnh khi đánh bại một loạt đặc cấp đại sư như Hồng Trí, Tôn Dũng Chinh...
Sau màn trình diễn ấn tượng này, Trình Vũ Đông bắt đầu được các đội cờ chuyên nghiệp hàng đầu của Trung Quốc để mắt. Và Hàng Châu (Tập đoàn Môi trường Hàng Châu) đã tiếp cận để ký hợp đồng với anh trong năm tiếp theo.
Nổ ra một vụ kiện tụng ồn ào giữa Trình Vũ Đông và Quảng Đông - đơn vị anh khoác áo từ thời niên thiếu.
Năm 2023, Trình Vũ Đông thắng kiện, được cho phép rời đội Quảng Đông, nhưng cũng phải trả một cái giá khá đắt - đó là không được phép khoác áo bất kỳ đội nào khác trong vòng 2 năm tiếp theo.
Vì án cấm này, Trình Vũ Đông không thể tham dự siêu giải đấu Giáp cấp liên tái năm 2023. Đây được xem là giải cờ tướng đồng đội danh giá nhất kỳ đàn Trung Quốc.
Cũng chính vì sự vắng mặt này, đội Hàng Châu đã quyết định ký hợp đồng với Lại Lý Huynh để bổ sung lực lượng ở Giáp cấp liên tái 2023, tạo nên một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp kỳ thủ Việt Nam.
Về phần Trình Vũ Đông, anh vấp phải một cú sốc lớn trong sự nghiệp. Án cấm của Hiệp hội cờ tướng Trung Quốc (CXA) đưa ra chỉ ngăn "đạm định ca" thi đấu các giải đồng đội, nhưng ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của Trình Vũ Đông.
Hệ quả là trong suốt 2 năm tiếp theo, Trình Vũ Đông hầu như không gặt hái được thành tích đáng kể nào. Bảng vàng sự nghiệp của anh vì vậy bị hổng một giai đoạn dài, từ 2023 đến 2025.
Điều này lý giải vì sao tại Ngũ Dương Bôi 2026, Trình Vũ Đông không hề được đánh giá cao. Mọi sự kỳ vọng đều đổ dồn vào nhóm Mạnh Phồn Duệ, Doãn Thăng, Vương Vũ Bác.
Trình Vũ Đông chỉ thực sự hồi sinh sự nghiệp từ khoảng cuối năm 2025, khi án cấm kết thúc và anh trở lại khoác áo đội Hàng Châu.
Chỉ trong vòng 3 tháng cuối năm, "đạm định ca" xuất sắc lọt vào top 2 của liên tiếp 3 giải đấu lớn. Nhờ thành tích này, anh trở lại nhóm đầu bảng xếp hạng cờ tướng Trung Quốc, và thi đấu ấn tượng ở vòng loại Ngũ Dương Bôi để giành vé vào vòng chung kết.
Phần tiếp theo đó là một câu chuyện kỳ vĩ, khi Trình Vũ Đông từ chỗ bị lãng quên trở thành người hùng của kỳ đàn đại lục.
Cũng sau Ngũ Dương Bôi, làng cờ tướng Trung Quốc lật lại câu chuyện về án cấm 2 năm của Trình Vũ Đông.
Nhiều tranh cãi nổ ra, khi đông đảo người hâm mộ cho rằng làng cờ tướng nước nhà đã quá "lạnh lùng" với các kỳ thủ đầy tiềm năng. Án cấm 2 năm tuy chỉ giới hạn ở các giải đồng đội, nhưng lại trở thành đòn trừng phạt tâm lý nặng nề với một kỳ thủ trẻ, gần như "phong sát" anh khỏi làng cờ đỉnh cao.
Mặt khác, vẫn có nhiều ý kiến bảo vệ đội Quảng Đông cũng như án cấm dành cho Trình Vũ Đông, cho rằng cần phải có các quy định rõ ràng để các đội cờ không bị chảy máu tài năng.
Dù sao đi nữa, làng cờ tướng Trung Quốc đã có một phen hú hồn. Họ suýt nữa đánh mất một kỳ thủ đầy tiềm năng, trong bối cảnh đã mất gần hết dàn đặc cấp đại sư đương đại vì vụ án bán độ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận