Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học thuộc Trung tâm Y khoa Trường ĐH Kansas (Mỹ) đã đánh giá 70 người già trong độ tuổi 60-83 được phân chia thành ba nhóm dựa trên mức độ học chơi nhạc. Một nhóm không học hay chơi một loại nhạc cụ nào cả, một nhóm từng được học chơi nhạc ở mức thấp (1-9 năm) và nhóm cuối cùng chơi nhạc ở mức cao trong thời gian ít nhất 10 năm.
Kết quả cho thấy nhóm có thời gian chơi nhạc nhiều nhất có điểm số cao trong các bài kiểm tra trí nhớ, khả năng điều hành, tổ chức, lên kế hoạch... so với nhóm không chơi loại nhạc cụ nào.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận