Algeria - cánh cửa mới cho doanh nghiệp Việt

Ở "tuổi ngoại lục tuần", quan hệ Việt Nam và Algeria vẫn như "những thanh niên đôi mươi": chưa quá nổi bật nhưng còn nhiều dư địa chưa khai phá, cùng tiềm năng lớn để phát triển mạnh mẽ trong tương lai gần.

Algeria - cánh cửa mới cho doanh nghiệp Việt - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm hẹp với Thủ tướng Cộng hòa Algeria Dân chủ nhân dân Sifi Ghrieb - Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm Algeria của Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến mối quan hệ giữa mảnh đất hình chữ S và quốc gia Bắc Phi bước lên tầm cao mới ngày 19-11.

Đây không chỉ là kết quả của nền tảng quan hệ gắn bó từ lịch sử mà còn thể hiện quyết tâm của lãnh đạo hai bên trong việc đưa hợp tác ngày càng thực chất, tương xứng với tiềm năng và vị thế của mỗi nước.

Nâng cấp lên Đối tác chiến lược

"Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã mở ra một chương mới rất tốt đẹp cho quan hệ hai nước trên tinh thần Điện Biên Phủ bất diệt. Việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược sẽ củng cố tình đoàn kết, tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho hai nước chúng ta thúc đẩy hợp tác", Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb nhấn mạnh trong cuộc gặp gỡ báo chí chung với người đứng đầu Chính phủ Việt Nam sau hội đàm ngày 19-11.

Tại hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên phối hợp ưu tiên triển khai các nhóm giải pháp, trong đó có thắt chặt hơn nữa tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi thương mại, thúc đẩy hợp tác về quốc phòng - an ninh, đầu tư và mở cửa thị trường hai nước cho các mặt hàng mỗi bên có thế mạnh.

Ông cũng đề nghị Algeria tiếp tục quan tâm hỗ trợ Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam mở rộng đầu tư và hoạt động ổn định và hiệu quả, là biểu tượng thành công cho hợp tác song phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị hai bên tích cực thành lập các tiểu ban hợp tác về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, y tế, giáo dục đào tạo, hợp tác về lao động...

Thủ tướng Algeria nhất trí với các đề xuất của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam, cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan của Algeria phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để triển khai hiệu quả các cam kết và định hướng hợp tác trên.

Ngay sau hội đàm, hai Thủ tướng đã thông qua tuyên bố chung nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược, đồng thời chứng kiến lễ ký kết 6 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học và kỹ thuật, quy hoạch, giáo dục, kết nối doanh nghiệp, bưu chính viễn thông và công thương.

Những cơ hội từ Algeria

Tại cuộc họp của Ủy ban liên chính phủ Việt Nam - Algeria ngay trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng đoàn Algeria - ông Kheireddine Ben Aissa - nhấn mạnh chuyến thăm mang ý nghĩa chiến lược, là cơ hội để ký kết một loạt thỏa thuận.

Đặc biệt, ông kỳ vọng chuyến thăm sẽ "đặt viên gạch vững chắc hướng tới xây dựng một khuôn khổ đối tác chiến lược mới" giữa hai nước.

Cũng tại cuộc họp này, bên cạnh việc củng cố các lĩnh vực hợp tác truyền thống như thương mại, khai thác dầu mỏ và nông nghiệp, hai bên mong muốn mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới giàu tiềm năng như công nghiệp, năng lượng tái tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo, du lịch, giáo dục đại học, xây dựng và giao thông vận tải.

Ông Goumiri, chuyên gia chính trị - kinh tế hàng đầu của Algeria, chỉ ra rất nhiều cơ hội cụ thể cho hợp tác giữa hai nước, nhấn mạnh nhu cầu của Algiers và gợi ý hướng đi cho Hà Nội. Trong bối cảnh Algeria đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, đa dạng hóa nền kinh tế để giảm phụ thuộc vào dầu mỏ, theo ông Goumiri, doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có điều kiện để mở các dự án đầu tư trực tiếp hoặc liên doanh tại quốc gia này.

Nói với TTXVN, ông Goumiri dẫn chứng ngay ngành sản xuất cơ khí - lắp ráp xe máy, ô tô cỡ nhỏ, xe tải nhẹ mà Algeria là một thị trường lớn, nhu cầu xe cá nhân lẫn thương mại và linh kiện thay thế tăng nhanh. Việt Nam, với những doanh nghiệp có kinh nghiệm vận hành các mô hình lắp ráp hiệu quả và chi phí hợp lý, hoàn toàn có thể tiến vào "miếng bánh" này.

Hay như trong ngành sản xuất dược phẩm và hóa dược cũng mở ra nhiều triển vọng khi Algeria chú trọng phát triển ngành dược để giảm nhập khẩu. Với kinh nghiệm xây dựng nhà máy chuẩn GMP, các doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể liên doanh sản xuất thuốc phổ thông, thiết bị y tế.

Một trong những điểm nhấn quan trọng mà vị chuyên gia chia sẻ là vị trí địa lý đặc biệt của Algeria. Đây không chỉ là thị trường gần 45 triệu dân có sức mua lớn mà còn là cửa ngõ thương mại và logistics tới toàn bộ Bắc Phi (Morocco, Tunisia, Libya, Ai Cập), hơn 25 nước Tây và Trung Phi, khu vực Địa Trung Hải và Nam châu Âu.

Với hệ thống cảng biển lớn, theo ông Goumiri, Algeria là "nơi lý tưởng" để thiết lập các trung tâm phân phối hàng Việt Nam ra toàn châu Phi. Theo tính toán của ông, nếu Việt Nam đặt cơ sở sản xuất hoặc kho vận tại Algeria, các sản phẩm có thể được xuất đi nhiều nước chỉ trong 1 - 3 ngày.

Chuyên gia Goumiri cho rằng tâm lý thận trọng của doanh nghiệp Việt Nam với Algeria là điều dễ hiểu. Để vượt qua rào cản này, ông đề xuất tăng cường hỗ trợ thông tin thị trường cũng như cung cấp tư vấn pháp lý và cơ chế bảo hộ đầu tư…

Chỉ cần có những dự án tiên phong thành công - dù là trong lĩnh vực lắp ráp, dược phẩm hay chế biến nông sản - đó sẽ là tín hiệu mở đường cho làn sóng doanh nghiệp các ngành khác.

Algeria - cánh cửa mới cho doanh nghiệp Việt - Ảnh 2.Việt Nam và Algeria nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb thông qua tuyên bố chung ngày 19-11, nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất