18/10/2022 10:02 GMT+7

Ai sẽ thay thế ông Park?

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Năm năm dưới thời HLV Park Hang Seo, bóng đá Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng ở đấu trường châu Á. Và giờ, chúng ta cần phải có sự chuẩn bị lẫn lộ trình hợp lý để tiếp tục phát triển sau khi chia tay ông Park.

Ai sẽ thay thế ông Park? - Ảnh 1.

3 ứng viên có thể thay thế ông Park (từ trái sang): Kiatisak Senamuang, Gong Oh Kyun, Lee Young Jin

Chọn huấn luyện viên thay thế ông Park là câu chuyện không hề đơn giản, bởi triết lý bóng đá của ông Park đã khắc sâu lên đội tuyển Việt Nam. 

Ngoài ra, đó còn là áp lực rất lớn sau những thành công của ông Park với bóng đá Việt Nam. 

Trên thực tế, VFF cũng đã sẵn có những phương án nhân sự khá thích hợp đang có mặt ở Việt Nam. Vấn đề còn lại chỉ là chọn ai trong số này hay chọn HLV mới hoàn toàn và có đẳng cấp cao cho tham vọng giành vé dự World Cup 2026.

Trong số các ứng viên sẵn có, nổi bật nhất là trợ lý Lee Young Jin - người được ông Park xem là "bộ não" của mình. 

Thành công của ông Park có sự đóng góp rất lớn của cựu tuyển thủ Hàn Quốc từng thi đấu ở World Cup. Ông Lee cũng quá hiểu bóng đá Việt Nam. 

Nếu không, HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam Gong Oh Kyun cũng là một phương án.

Dưới sự dẫn dắt của ông Gong, đội tuyển U23 Việt Nam không chỉ thi đấu ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2022 vừa qua, mà còn giới thiệu được nhiều cầu thủ tiềm năng do chính tay ông chọn lựa. 

Chiến thuật của ông Gong cũng được đánh giá bắt mắt hơn khi tấn công nhiều hơn. Trở ngại duy nhất của ông Gong chỉ là chưa có bằng HLV chuyên nghiệp (bằng Pro) - một trong những tiêu chí mà VFF tuyển chọn cho vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Một ứng viên khác có thể kể đến là Kiatisak Senamuang - HLV đang dẫn dắt CLB Hoàng Anh Gia Lai và từng đưa đội tuyển Thái Lan lọt vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2018. 

Tài năng của cựu danh thủ Thái Lan này là không phải bàn cãi, lại am hiểu bóng đá lẫn cầu thủ Việt Nam hiện tại để không mất thời gian làm quen. 

Có thông tin cho rằng nếu lấy ông Park về CLB Hoàng Anh Gia Lai, bầu Đức sẵn sàng để Kiatisak lên tuyển. Vấn đề chỉ là VFF liệu có dám dùng người Thái để dẫn dắt đội tuyển quốc gia hay không mà thôi.

Nói về các ứng viên thay thế ông Park, bình luận viên Ngô Quang Tùng cho rằng ba ứng viên trên là thích hợp nhất. Còn HLV nội thì khó có cửa. 

Ông nói: "Chọn HLV Kiatisak hay không, chúng ta nên nhìn nhận ở góc độ khác nữa. Bởi trong số ba ứng viên kể trên, Kiatisak có lợi thế khi là HLV từng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2018, điều mà bây giờ bóng đá Việt Nam mới làm được. 

Chuyện bóng đá Việt Nam - Thái Lan có sự cạnh tranh có thể gây khó trong lựa chọn, nhưng nếu cần HLV tốt thì Kiatisak rõ ràng đáp ứng được. Lối chơi mà HLV Kiatisak áp dụng cũng rất phù hợp với con người Việt Nam".

Bình luận viên Ngô Quang Tùng cho rằng VFF cũng có thể chọn HLV tên tuổi hơn, vì mục tiêu của bóng đá Việt Nam ở nhiệm kỳ mới này là phải dự World Cup. Tuy nhiên, phương án này cũng khá phiêu lưu. 

"HLV đẳng cấp thì tốn rất nhiều tiền, nhưng có phù hợp với cách vận hành của bóng đá Việt Nam hay không. Đây là câu chuyện không ai dám khẳng định bởi bóng đá Việt Nam đôi khi cũng không vận hành chuyên nghiệp. Điều này thể hiện qua việc đặt mục tiêu World Cup nhưng cũng muốn lấy thành tích ở giải khu vực", ông Tùng nói thêm.

Sự nghiệp huấn luyện 3 ứng viên có thể thay thế ông Park

Kiatisak ngay 17-10 1(Read-Only)

* Kiatisak Senamuang (1973)

2006: Hoàng Anh Gia Lai

2008 đến 2009: Chula United, Chonburi

2010: Hoàng Anh Gia Lai

2011-2012: Chula United

2012: Bangkok

2013-2016: U23 Thái Lan

2013: HLV tạm quyền đội tuyển Thái Lan

2014-2017: đội tuyển Thái Lan

2020 đến nay: Hoàng Anh Gia Lai

Lee Jong Jin ngay 17-10 1(Read-Only)

* Lee Young Jin (1963)

1997: Anyang LG Cheetahs (vừa thi đấu vừa làm HLV)

1998-2004: FC Seoul

Từ 2005 đến 2016: bắt đầu sự nghiệp huấn luyện ở các CLB FC Seoul, Daegu FC, Cheongju University

2017 đến nay: trợ lý đội tuyển Việt Nam

Gong Oh Kyun ngay 17-10 1(Read-Only)

* Gong Oh Kyun (1974)

2015: Shenzhen (trợ lý)

Từ 2016 đến 2019 làm trợ lý ở các đội U-17, U-18, U-20 Hàn Quốc

Từ 2020-2021: trợ lý HLV ở U-20 Indonesia và đội tuyển Indonesia

2022 đến nay: HLV trưởng tuyển U-23 Việt Nam

Báo Thái và Trung Quốc cùng nhau đưa tin về việc Báo Thái và Trung Quốc cùng nhau đưa tin về việc 'chào mời' HLV Park Hang Seo

TTO - Sau khi thông tin HLV Park Hang Seo sẽ chia tay đội tuyển Việt Nam được công bố, báo chí Thái Lan và Trung Quốc đã cùng nhau 'chào mời' nhà cầm quân người Hàn Quốc đến nước họ làm việc.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên