21/01/2018 10:26 GMT+7

Ai chạy chức chạy quyền, mà chạy ai?

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Ai chạy chức, chạy quyền thì đã rõ rồi nhưng mà chạy ai?

Ai chạy chức chạy quyền, mà chạy ai? - Ảnh 1.

- Nghe chuyện chạy chức chạy quyền thiệt là nản lòng chiến sĩ quá...

- Có gì mà nản. Giờ công khai nói chuyện này, còn hơn hồi xưa chỉ dám thì thào. Ai cũng biết nhưng không ai dám nói!

- Người ta liệt kê các kiểu chạy, rất quy trình bài bản nhé: chạy chức trước khi bầu cử, chạy quyền trước khi phân công công tác; chạy lợi trước khi phân bổ ngân sách, đấu thầu, cấp quota; chạy chỗ trước khi bổ nhiệm; chạy tội trước khi điều tra, xét xử.

- Chạy cho bản thân, chạy cho vợ con, anh em, người nhà, bạn bè, cánh hẩu. Chạy cả bằng cấp, chạy cả giáo sư, tiến sĩ, chạy vào biên chế... Cái gì cũng phải chạy!

- Nhưng ai chạy, chạy ai?

- Ai chạy thì thấy rất rõ rồi. Đó những kẻ bất tài vô tướng, tham lam, giỏi bợ đỡ nịnh hót. Còn chạy ai á? Cái này, cái này...

- Sao úp úp mở mở thế?

- Chắc là họ cũng giống nhau thôi, mèo mả gà đồng, mạt cưa mướp đắng giống nhau một phường thôi mà!

Con sãi ở chùa... thôi đành quét lá đa Con sãi ở chùa... thôi đành quét lá đa Nhiều người học tiến sĩ chỉ vì chạy chức chạy quyền Nhiều người học tiến sĩ chỉ vì chạy chức chạy quyền 'Chạy chức là loại tham nhũng nguy hiểm nhất' "Chạy chức là loại tham nhũng nguy hiểm nhất"
BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên