30/04/2012 08:17 GMT+7

Ai Cập: sẽ tiến hành cải tổ chính phủ trong 48g

HẠNH NGUYÊN (Theo AFP, BBC)
HẠNH NGUYÊN (Theo AFP, BBC)

TTO - Truyền hình quốc gia Ai Cập ngày 29-4 thông báo người đứng đầu chính quyền quân sự Ai Cập, Thống chế Hussein Tantawi, sẽ tiến hành cải tổ chính phủ trong vòng 48 giờ.

* Bạo lực vẫn tiếp diễn

0aVWstZd.jpgPhóng to

Người biểu tình phản đối sự lãnh đạo của quân đội bên ngoài Bộ Quốc phòng tại quận Abbassiya, Cairo ngày 29-4 - Ảnh: AFP

Động thái này diễn ra sau khi Quốc hội Ai Cập hoãn các phiên họp trong một tuần để phản đối việc quân đội nước này không giải tán chính phủ, chỉ định Đảng Tự do và công lý (FJP, nhánh chính trị của Tổ chức Anh em Hồi giáo vốn chiếm đa số trong quốc hội), lãnh đạo chính phủ mới.

Mâu thuẫn giữa các tổ chức Hồi giáo, trong đó có Anh em Hồi giáo và Hội đồng tối cao cầm quyền, đã trở nên căng thẳng trong hai tuần qua kể từ khi 10/23 ứng viên tổng thống bị kết luận là “không đủ điều kiện” vì nhiều lý do trước cuộc bầu cử ngày 23-5 tới. Trong số những người bị từ chối tham gia tranh cử, có ứng viên mà Tổ chức Anh em Hồi giáo ưa thích, triệu phú 62 tuổi Khairat el-Shater từng bị 12 năm tù dưới thời Mubarak.

Sau nhiều năm bị cấm hoạt động dưới thời ông Mubarak, nay Tổ chức Anh em Hồi giáo đang lớn mạnh dần và hiện chiếm đa số trong quốc hội.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Thủ tướng Kamal Ganzouri còn giữ chức vụ không, hoặc cơ cấu lãnh đạo của Ai Cập sẽ như thế nào. Chủ tịch Hạ viện Ai cập Saad al-Katatni cho biết ông nhận thấy đề xuất mới của hội đồng quân sự là “thỏa mãn và trả lại quyền lực cho quốc hội”.

Ông Ganzouri trở thành thủ tướng Ai Cập từ năm 2011. Đây là vị trí ông từng nắm giữ năm 1996-1999 dưới thời cựu Tổng thống Hosni Mubarak. Ông là mục tiêu bị chỉ trích, đặc biệt từ phía FJP của ông al-Katatni.

Diaa Rashwan, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và chính trị Al - Ahram, nhận định: “Sự kiện này là một bước thử quan trọng về quyền lực để xem ai là người đang điều hành Ai Cập - Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang hay quốc hội?”.

ThV5VmGu.jpgPhóng to
Một người Ai Cập đi qua những bức tranh graffiti thể hiện gương mặt bị tẩy xóa của các thành viên hội đồng quân sự và lời kêu gọi phản đối sự cầm quyền của lực lượng này. Ảnh: AFP

* Ngày 29-4, Bộ Y tế Ai Cập cho biết các vụ đụng độ kéo dài suốt đêm giữa những người biểu tình Hồi giáo dòng Salafi với các cư dân ở quận Abbassiya, ngoại ô thủ đô Cairo, khiến ít nhất một người thiệt mạng và 119 người bị thương.

Nhiều người biểu tình Salafi đã tuần hành về phía quận Abbassiya để phản đối quyết định của ủy ban bầu cử, theo đó cấm nhánh Hồi giáo theo đường lối cứng rắn này tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống.

HẠNH NGUYÊN (Theo AFP, BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất