
Agribank kịp thời cho vay thu mua, tạm trữ, chế biến, tiêu thụ lúa, gạo, nhất là vụ Đông Xuân ở Đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh: AGR
Agribank xem xét mở rộng cho vay trung, dài hạn để đầu tư kho chứa, tạm trữ lúa gạo
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại công điện số 21 và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về nhu cầu vốn cho lúa gạo, bà Phùng Thị Bình - phó tổng giám đốc Agribank, vừa có công văn yêu cầu các chi nhánh trong toàn hệ thống đẩy mạnh cung ứng vốn tín dụng cho vay sản xuất, kinh doanh lúa gạo.
Theo đó, các chi nhánh Agribank chủ động tiếp cận khách hàng và hướng dẫn điều kiện, thủ tục cấp tín dụng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn vay của người dân, doanh nghiệp. Hạn mức và thời hạn cho vay phù hợp để thu mua, tạm trữ, chế biến, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu lúa, gạo trong năm 2025, nhất là thu mua lúa vụ Đông Xuân tại các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Đồng thời, Agribank xem xét mở rộng tín dụng trung, dài hạn đối với các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện vay vốn theo quy định để đầu tư kho chứa, nhà xưởng, máy móc thiết bị chế biến, bảo quản, tạm trữ…
Mặt khác, toàn hệ thống Agribank tiếp tục đẩy mạnh triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong đó chú trọng cho vay các mô hình chuỗi liên kết lúa, gạo từ khâu sản xuất đến thu mua, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm.
Cùng với đó, Agribank đẩy mạnh triển khai các chương trình, chính sách cho vay ưu đãi đối với khách hàng sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh triển khai chương trình cho vay liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao và phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Tăng cường hoạt động kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, phối hợp với Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam và các sở, ban ngành địa phương để cung cấp thông tin về các cơ chế, chính sách, sản phẩm tín dụng và nắm bắt nhu cầu tín dụng để kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng.
Dư nợ cho vay lúa gạo đạt 75.000 tỉ đồng
Với vai trò ngân hàng chủ lực cung ứng vốn tín dụng phục vụ phát triển "Tam nông", tỉ trọng cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Agribank luôn đạt khoảng 65% trên tổng dư nợ. Đối với lĩnh vực lúa gạo, dư nợ cho vay của toàn hệ thống Agribank hiện đạt khoảng 75.000 tỉ đồng, trong đó dư nợ cho vay lúa gạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long chiếm khoảng 50%.
Không chỉ vậy, nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn của khách hàng, ngay từ đầu năm nay, Agribank đã triển khai các chương trình tín dụng có quy mô 350.000 tỉ đồng với lãi suất ưu đãi. Trong đó, nhiều gói tín dụng ưu đãi cho vay phục vụ sản xuất, kinh doanh lĩnh vực lúa gạo.
Đáng chú ý, lãnh đạo Agribank thông tin rằng Agribank là ngân hàng chủ lực triển khai cho vay Đề án 1 triệu héc ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn thí điểm đến hết năm 2025 và tiếp tục triển khai chương trình đến hết năm 2030.
Agribank cảm kết giảm lãi suất tối thiểu 1%/năm so với lãi suất cho vay của kỳ hạn tương ứng đang áp dụng theo từng đối tượng khách hàng. Ngân hàng sẽ đáp ứng nhu cầu vốn ngắn, trung, dài hạn của tất cả các khâu sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ trong liên kết lúa gạo, góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam trong việc phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận