20/08/2020 19:57 GMT+7

AFP 'kinh ngạc' với tô phở siêu nhỏ của một cô gái Việt

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Nheo mắt để tập trung, Hà An nín thở nhẹ nhàng thả một quả ớt đỏ tươi vào tô phở bò. Chỉ cần thở mạnh một chút là cả tô phở sẽ bay mất bởi đây chỉ là mô hình đất sét nhỏ bằng đồng xu.

AFP kinh ngạc với tô phở siêu nhỏ của một cô gái Việt - Ảnh 1.

Mô hình phở bò và bánh mì siêu nhỏ của Hà An (trên) so với đồ ăn thật - Ảnh: AFP

Hà An - một sinh viên tốt nghiệp ngành kiến ​​trúc 28 tuổi - đã bắt đầu chế tác các món ăn "siêu nhỏ siêu tí hon" cách đây một năm khi tình yêu với các món ăn Việt Nam nở rộ trên khắp thế giới.

Mô hình đồ ăn siêu nhỏ nhưng siêu thật của cô gái Hà Nội mới đây đã được AFP, một trong những hãng thông tấn lớn của thế giới, đăng tải chi tiết.

“Mỗi món ăn Việt Nam đều có một vẻ đẹp đặc trưng của nó” - Hà An vừa nói vừa dùng nhíp cẩn thận đặt những cọng hành lá bên cạnh hai ổ bánh mì đầy ắp thịt.

Từng chi tiết đều tỉ mỉ và thật đến nỗi khiến bụng người khác phải "đánh trống" nếu chỉ nhìn qua ảnh và không đặt cạnh những vật khác. "Tôi muốn mọi người thấy được vẻ đẹp của những món ăn Việt Nam bằng mô hình", Hà An chia sẻ.

Ngoài các món ăn Việt Nam đã phổ biến với thế giới như bánh mì và phở, Hà An còn làm thêm mô hình những món ăn khác ít được biết nhưng vô cùng quen thuộc như chè cốm.

Cô bạn còn làm thêm mô hình những chai ớt hay tỏi ngâm - những thứ không thể thiếu khi ăn phở. Tất cả đều rất nhỏ, nhưng rất thật.

"Mỗi mô hình đều có khó khăn riêng. Ví dụ mô hình cái tô thì phải làm sao cho người ta thấy nó sạch sẽ, bóng loáng. Hành lá cũng phải có đường gân trên đó thì mới là hành lá", Hà An chia sẻ với AFP.

Trợ lý của Hà An, Nguyễn Ngân Hà, chia sẻ công việc làm mô hình đã đòi hỏi sự tỉ mỉ thì làm mô hình đồ ăn còn khó khăn gấp bội. "Cái khó nhất là phải làm sao để nhìn vào người ta tưởng đây là đồ ăn thật".

"Tôi thực sự muốn làm cho công việc của mình tốt nhất có thể. Tôi muốn nhiều người hơn nữa thấy được nét đẹp của văn hóa Việt Nam", Hà An chia sẻ với hãng thông tấn của Pháp.

AFP kinh ngạc với tô phở siêu nhỏ của một cô gái Việt - Ảnh 2.

Công việc của Hà An đòi hỏi nhiều công sức và sự kiên nhẫn. Mỗi mô hình như thế này có thể mất tới 5 ngày để hoàn thành - Ảnh: AFP

AFP kinh ngạc với tô phở siêu nhỏ của một cô gái Việt - Ảnh 3.

Về nguyên vật liệu, Hà An sử dụng 90% đất sét và 10% nhựa lỏng, chủ yếu cho các chi tiết như nước lèo - Ảnh: AFP

AFP kinh ngạc với tô phở siêu nhỏ của một cô gái Việt - Ảnh 4.

Khó khăn với Hà An và cộng sự là phải làm sao cho mô hình giống đồ ăn thật nhất. Muốn làm được điều đó, phải làm cho "thật" từ các chi tiết nhỏ nhất - Ảnh: AFP

AFP kinh ngạc với tô phở siêu nhỏ của một cô gái Việt - Ảnh 5.

Mô hình tô phở bò của Hà An (trên) và tô phở bò thật ngoài một quán ăn Hà Nội - Ảnh: AFP

AFP kinh ngạc với tô phở siêu nhỏ của một cô gái Việt - Ảnh 6.

Hai mô hình bánh mì và chè cốm đã hoàn thành của Hà An - Ảnh: AFP

AFP kinh ngạc với tô phở siêu nhỏ của một cô gái Việt - Ảnh 7.

Từ bỏ một công việc có thu nhập ổn định hơn, Hà An vẫn không hối tiếc vì quyết định khi xưa. Cô bạn tin mình đã chọn đúng nghề yêu thích - Ảnh: AFP

AFP kinh ngạc với tô phở siêu nhỏ của một cô gái Việt - Ảnh 8.

Với mỗi mô hình như thế này, Hà An có thể bán với giá 80 USD (hơn 1,8 triệu đồng) - Ảnh: AFP

Phở và gỏi cuốn vào danh sách món ăn ngon nhất thế giới của CNN Phở và gỏi cuốn vào danh sách món ăn ngon nhất thế giới của CNN

TTO - CNN mở đầu bài đánh giá 50 món ăn ngon nhất của mình bằng câu nói nổi tiếng của George Bernard Shaw: 'Không có tình yêu nào chân thành hơn tình yêu dành cho ẩm thực'.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên