17/06/2021 20:38 GMT+7

AFC sẽ xài công nghệ VAR cho vòng loại cuối cùng World Cup 2022

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Đêm 17-6, trang web chính thức của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xác nhận thông tin sẽ sử dụng công nghệ VAR ở vòng cuối của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

AFC sẽ xài công nghệ VAR cho vòng loại cuối cùng World Cup 2022 - Ảnh 1.

AFC sẽ áp dụng công nghệ VAR ở vòng cuối cùng của vòng loại World Cup 2022 - Ảnh: AFC

Ở các vòng trước đó của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đã xảy ra rất nhiều tranh cãi nên AFC quyết định sẽ áp dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài bằng video (VAR) ở các trận đấu quyết định tại vòng cuối cùng của vòng loại. AFC sẽ trở thành liên đoàn đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ VAR ở các trận đấu của vòng loại World Cup 2022.

Theo kế hoạch, 12 đội bóng gồm: Việt Nam, Syria, Úc, Iran, Saudi Arabia, Nhật Bản, UAE, Hàn Quốc, Trung Quốc, Iraq, Oman, Lebanon sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng tại Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 1-7.

12 đội sẽ chia làm 2 bảng đấu với mỗi bảng 6 đội. Các bảng sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt theo thể thức sân nhà và sân khách để chọn ra 2 đội dẫn đầu mỗi bảng giành vé dự World Cup 2022. Hai đội hạng ba của hai bảng đấu, đá 2 trận play-off (lượt đi và về) để chọn ra đại diện duy nhất châu Á dự play-off liên khu vực.

Vào ngày 18-6, FIFA sẽ công bố bảng xếp hạng dành cho các đội châu Á. Trên cơ sở đó sẽ xếp hạt giống cho lễ bốc thăm. Theo kế hoạch, vòng đấu tới sẽ khởi tranh vào ngày 2-9-2021 và kết thúc vào ngày 29-3-2022.

Ngày càng bất mãn với VAR Ngày càng bất mãn với VAR

TTO - Với cùng 16 trận, M.U bằng điểm Liverpool trong cuộc đua vô địch, và cũng chỉ hơn top 10 vỏn vẹn 7 điểm. Một mùa giải hấp dẫn tiêu biểu của Premier League, được góp phần nhờ sự khó hiểu của VAR.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên