
Tổng thư ký AFC, ông Windsor John cũng là người Malaysia - Ảnh: AFC
"FIFA sẽ không trừng phạt bóng đá Malaysia, một khi FAM khép lại những chuyện này", báo Superball dẫn lời phát biểu mới nhất của ông Windsor John.
Vụ việc được vị Tổng thư ký AFC đề cập là nguy cơ FIFA tiếp quản hoặc giải thể FAM, sau loạt bê bối mà cơ quan đầu não bóng đá Malaysia tạo ra thời gian qua.
Đến ngày 28-1, các thành viên Ban Chấp hành FAM đã đồng loạt từ chức. Theo quyền Chủ tịch FAM - ông Yusoff Mahadi tiết lộ, động thái này là nhằm để bóng đá Malaysia tránh nhận đòn trừng phạt nặng nề của FIFA, xuất phát từ bê bối nhập tịch cầu thủ.
Một tháng trước, ông Windsor John từng tiết lộ khả năng FIFA sẽ tiếp quản FAM. Thậm chí là giải tán dàn lãnh đạo hiện tại, thành lập một ủy ban điều hành lâm thời.
Ngay sau khi Ban Chấp hành FAM từ chức, ông Windsor John ban đầu tỏ thái độ không hài lòng, nói rằng "từ chức chỉ vì muốn từ chức ư? Thà không làm còn hơn".
Nhưng trong lần phát biểu gần đây nhất, vị Tổng thư ký của AFC lại trấn an FAM, cho biết họ sẽ không phải đối mặt án trừng phạt của FIFA.
"FIFA sẽ không trừng phạt FAM. Các biện pháp mà FIFA tiến hành với FAM không phải là hình phạt, mà là một quá trình cải thiện quản trị đã được AFC và FIFA nhất trí trước đó.
Do đó FIFA sẽ không can thiệp trực tiếp. FIFA đã ủy quyền cho AFC hỗ trợ và giám sát quá trình tái cấu trúc của FAM", ông Windsor John nói.
Ông Windsor John cũng phủ nhận nguy cơ "giải thể" với FAM, xem như đảm bảo tương lai cho bóng đá Malaysia.
Trước đó, dư luận nước này từng ủng hộ FAM tổ chức tái bầu cử, tái cấu trúc, nhưng cũng lo ngại rằng việc FIFA giải tán hoàn toàn dàn lãnh đạo, hay xa hơn là giải thể sẽ khiến bóng đá Malaysia đi lùi nhiều năm.
Vì vậy những phát biểu mới nhất của ông Windsor John xem như đã gỡ bỏ nỗi lo cho bóng đá Malaysia, họ gần như chắc chắn tránh được nguy cơ giải thể Liên đoàn Bóng đá.
Cần phân biệt, phát biểu mới nhất của ông Windsor John không liên quan đến án trừng phạt vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia. Quyền quyết định vụ việc này hiện đã thuộc về Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận