27/01/2026 10:35 GMT+7

Chiến thuật lạ giúp bóng đá Malaysia đảo ngược tình thế?

Tiền lệ Ecuador, và sự thay đổi trong chiến lược kháng cáo đang giúp Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thắp lên hy vọng đảo ngược tình thế vụ bê bối nhập tịch cầu thủ.

Malaysia - Ảnh 1.

Byron Castillo, cầu thủ nhập tịch của Ecuador được cho là có điểm tương đồng với vụ việc của Malaysia - Ảnh: REUTERS

Chiến lược mới của Malaysia

Khuya ngày 26-1, Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) đã ra thông báo tạm đình chỉ án cấm thi đấu mà FIFA áp đặt lên 7 cầu thủ nhập tịch trái phép của Malaysia.

Thông tin này khiến làng bóng đá khu vực, thậm chí là toàn cầu phải ngỡ ngàng. Bởi trước đó, FIFA đã phủ quyết toàn bộ những nỗ lực kháng cáo của FAM, đẩy nền bóng đá nước này vào tình cảnh hỗn loạn, đối mặt hàng loạt án phạt nặng nề. 

Cần phải nói rõ, CAS chỉ mới ra quyết định ban đầu, "tạm tha" cho 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia. Chưa có bất kỳ thông tin nào cho biết CAS sẽ phán FAM - cũng như 7 cầu thủ này vô tội trong vụ nhập tịch trái phép.

Dẫu vậy, việc CAS đưa ra quyết định ban đầu hết sức có lợi cho bóng đá Malaysia vẫn khiến làng bóng đá phải ngỡ ngàng. Bởi trước đó, FIFA hoàn toàn không cho FAM cơ hội nào, thậm chí còn đẩy mạnh điều tra hình sự vụ làm giả hồ sơ.

Malaysia - Ảnh 2.

FAM có thể giúp 7 cầu thủ nhập tịch thoát án phạt - ẢNh: FAM

Vì sao vụ việc này lại có chuyển biến bất ngờ khi FAM kháng cáo lên CAS?

Trước hết, đây chính là kết quả từ việc FAM thay đổi "chiến lược" kháng cáo. Theo thông tin từ báo Stadium Astro của Malaysia, sau khi thất bại ở phiên phúc thẩm của FIFA, đội ngũ pháp lý của FAM đã quyết định đổi phương hướng. 

Theo đó, FAM đã không còn khăng khăng "hoàn toàn vô tội" trong vụ kháng cáo lên CAS, như từng kháng cáo với FIFA nữa. Thay vào đó, họ tập trung kháng cáo cho án phạt cấm thi đấu 12 tháng - với 7 cầu thủ nhập tịch của FIFA.

Đây là phương án được dư luận Malaysia ủng hộ, bởi nhìn chung, án cấm thi đấu 12 tháng của FIFA không khác nào hủy hoại sự nghiệp 7 cầu thủ này. 

Để chứng minh được điều này, theo luật sư thể thao người Malaysia - ông Nik Roseli, cho rằng FAM cần phải đưa ra được lập luận xác nhận họ "thiếu sót thông tin" trong vụ làm giấy tờ cho 7 cầu thủ nhập tịch. 

Mặt khác, về phía 7 cầu thủ, họ cũng có thể được xác nhận "vô tội" trong vụ làm giả giấy tờ của mình.

Đây là những phương án có thể xảy ra trong chiến lược kháng cáo mới của FAM. Tức họ thừa nhận 7 cầu thủ nhập tịch này có sai sót về hồ sơ, nhưng không đáng phải bị cấm thi đấu 12 tháng như án phạt của FIFA.

Nếu đây đúng là chiến lược kháng cáo giúp FAM đảo ngược được án phạt cho 7 cầu thủ, họ có thể vẫn phải nhận án xử thua từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trong các trận vòng loại Asian Cup 2027.

Bởi về bản chất, 7 cầu thủ kể trên vẫn thi đấu không hợp lệ ở 2 trận thắng Nepal và Việt Nam. Và như vậy, bản chất vụ việc không thay đổi, FAM chỉ nỗ lực giảm án cấm cho các cầu thủ.

Tiền lệ Ecuador

Một khả năng - dù nhỏ hơn, nhưng lại đang tạo ra hy vong mỹ mãn cho bóng đá Malaysia, đó là "tiền lệ Ecuador", với vụ việc của cầu thủ Byron Castillo.

5 năm trước, Castillo được Ecuador nhập tịch từ Colombia, và đã ra sân thi đấu nhiều trận ở vòng loại World Cup 2022.

Khi đó 2 liên đoàn bóng đá Chile và Peru đã phát hiện những điểm bất thường trong hồ sơ nhập tịch của Castillo, và quyết định khiếu nại.

Castillo sinh trưởng tại Colombia, rồi chuyển đến Ecuador phát triển sự nghiệp bóng đá từ khi mới 17 tuổi. Năm 2021, anh hoàn tất mọi thủ tục để nhập tịch Ecuador ở tuổi 26, sau gần 10 năm chơi bóng ở quốc gia này.

Malaysia - Ảnh 3.

FAM có thể vẫn phải nhận án phạt nặng - Ảnh: NST

Vấn đề là khi làm giấy tờ nhập tịch cho Castillo, Liên đoàn Bóng đá Ecuador (FEF) lại sử dụng tài liệu giả. Nắm được bằng chứng này, phía Chile cùng Peru gửi đơn tố cáo lên FIFA, muốn loại Ecuador khỏi World Cup 2022.

Castillo đồng hành với tuyển Ecuador đến 8 trận ở vòng loại World Cup 2022, trong đó có 5 trận thắng và 1 trận hòa (bao gồm trận thắng đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Chile).

Sau cùng, FIFA và CAS (Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế) phán FEF có tội. Dù hành vi sử dụng tài liệu giả để nhập tịch là có, nhưng lại chỉ tuyên phạt tuyển Ecuador một mức án rất nhẹ. 

Cụ thể, tuyển Ecuador chỉ bị phạt trừ 3 điểm, nhưng là ở vòng loại World Cup 2026. Điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến tấm vé dự World Cup 2022 của họ.

Cá nhân Castillo vẫn được thi đấu. Vì không muốn có ồn ào, Ecuador quyết định không triệu tập cầu thủ này dự World Cup 2022 cũng như khoảng thời gian sau đó nữa. Lần cuối cùng Castillo chơi bóng cho Ecuador là vào tháng 11-2022, 1 tháng trước World Cup.

Nhưng mặt khác, Castillo vẫn ra sân bình thường ở cấp độ CLB, có một sự nghiệp ổn định từ đó đến nay.

Có thể nói, đây là vụ việc có sai phạm trong hồ sơ cầu thủ - mà cả cá nhân cầu thủ, Liên đoàn Bóng đá Ecuador, cũng như tuyển quốc gia Ecuador đều chỉ bị xử phạt rất nhẹ, hoặc không ảnh hưởng gì.

2 tháng trước, truyền thông Malaysia tin rằng FAM đã viện dẫn "tiền lệ Ecuador" để làm phương hướng kháng cáo vụ việc của mình.

Giới truyền thông cũng nhanh chóng chỉ ra khác biệt rất lớn trong 2 vụ việc. 

Với trường hợp của Castillo, anh đủ điều kiện nhập tịch Ecuador vì đã sinh sống ở quốc gia này hơn 5 năm. Tức không cần đến quan hệ huyết thống, Castillo vẫn có thể nhập tịch.

Theo quan điểm của CAS, việc Liên đoàn Bóng đá Ecuador làm giả tài liệu khai sinh của Castillo không mang đến bất kỳ lợi thế then chốt nào trong tiến trình nhập tịch của anh, mà chỉ là sai sót đơn thuần.

Vì vậy họ chỉ phạt Ecuador một án phạt tượng trưng. Thậm chí còn không cấm Castillo tiếp tục khoác áo đội tuyển quốc gia này.

Còn với trường hợp của FAM, việc làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ chính là yếu tố then chốt cho quá trình nhập tịch - dựa trên yếu tố huyết thống.

Vài tuần lễ qua, chính Cơ quan Cảnh sát hoàng gia Malaysia - sau khi tiếp nhận vụ việc từ ủy ban điều tra độc lập, đã xác nhận có tình trạng làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch.

Xác nhận này khiến FAM gặp khó trong nỗ lực kháng cáo lên CAS, họ sẽ không thể chứng minh mình vô tội được nữa.

Nhưng tất cả những luận điểm này, hiện tại chỉ là phỏng đoán của truyền thông Malaysia nhiều tháng qua. CAS hiện tại chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào sau khi bất ngờ tạm gỡ bỏ án đình chỉ cho 7 cầu thủ.

Chiến thuật lạ giúp bóng đá Malaysia đảo ngược tình thế - Ảnh 5.CAS có thể chỉ 'tha bổng' cầu thủ, còn AFC vẫn sẽ xử Malaysia thua Việt Nam

Khuya 26-1, Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) đã ra thông báo tạm đình chỉ án cấm thi đấu mà FIFA áp đặt lên 7 cầu thủ nhập tịch trái phép của Malaysia. Một quyết định khiến dư luận phải ngỡ ngàng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Ecuador FIFA CAS AFC Malaysia

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất