28/01/2026 12:44 GMT+7

Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Malaysia đồng loạt từ chức

Sáng 28-1, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thông báo toàn bộ các thành viên Ban chấp hành của họ trong nhiệm kỳ 2025-2029 đã tự nguyện từ chức và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.

Malaysia - Ảnh 1.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trải qua biến động lớn - Ảnh: FAM

"Quyết định này được đưa ra nhất trí, có tính đến trách nhiệm của tổ chức và không dựa trên lợi ích cá nhân hay chức vụ. Đây là một bước đi thận trọng và có nguyên tắc, được thực hiện trong bối cảnh gần đây", Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) ra thông báo trên trang web chính thức.

Những lý do mà FAM đưa ra liên quan đến cuộc từ chức đồng loạt này bao gồm: bảo vệ danh tiếng và lợi ích của tổ chức. Giảm thiểu nguy cơ suy thoái hơn nữa có thể ảnh hưởng đến toàn bộ bóng đá Malaysia. Cung cấp không gian thích hợp để FIFA và AFC có thể xem xét công tác quản trị của FAM. Đồng thời khôi phục niềm tin của người hâm mộ, các bên liên quan, đối tác...

Thông tin về cuộc từ chức tập thể của Ban chấp hành FAM đã được truyền thông Malaysia đưa ra từ 1, 2 tuần qua. Nhưng nó lại không hề diễn ra thuận lợi như chính thông báo của FAM.

Tối 27-1, một ngày trước cuộc từ chức này, báo Superball của Indonesia giật tít: "Nội chiến bóng đá Malaysia, nhiều thành viên Ban chấp hành liên đoàn bị ép phải từ chức". Tờ báo này thậm chí tiết lộ những thông tin hậu trường rối ren của nền bóng đá láng giềng.

Động thái từ chức, theo quyền Chủ tịch FAM - ông Yusoff Mahadi tiết lộ, là nhằm để bóng đá Malaysia tránh nhận đòn trừng phạt nặng nề của FIFA, xuất phát từ bê bối nhập tịch cầu thủ.

Một tháng trước, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) là ông Windsor John từng tiết lộ khả năng FIFA sẽ tiếp quản FAM. Thậm chí là giải tán dàn lãnh đạo hiện tại, thành lập một Ủy ban điều hành lâm thời.

Nhằm tránh những nguy cơ xấu nhất, phía FAM đã chủ động lên kế hoạch bầu cử dàn lãnh đạo mới.  Đồng thời tiết lộ việc các thành viên Ban chấp hành sẽ từ chức đồng loạt vào ngày 28-1.

Nhưng theo báo Superball, phần đông các thành viên Ban chấp hành FAM hiện tại không đồng ý với phương án này, cho rằng họ bị "ép phải từ chức".

Sáng 28-1, truyền thông Indonesia tiếp tục đưa tin cho biết cuộc họp của FAM đã diễn ra đầy căng thẳng trong suốt 3 giờ đồng hồ. Và có đến 9 thành viên kiên quyết từ chối việc từ chức.

Lập luận được nhóm thành viên này đưa ra là họ chỉ mới nhậm chức vào năm ngoái, và vẫn còn đến 3 năm trong nhiệm kỳ của mình.

Nhưng rồi đến trưa 28-1, FAM đã ra thông báo nói trên, cho thấy sau cùng các thành viên Ban chấp hành FAM đã đạt được sự đồng thuận.

Quyết định này được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) thông báo tạm đình chỉ án phạt cấm thi đấu mà FIFA áp đặt lên 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia - một thông tin có lợi cho FAM.

Nóng: Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Malaysia từ chức đồng loạt - Ảnh 3.CĐV Đông Nam Á: Ngôi sao đáng xem Đình Bắc bị cấm còn 7 cầu thủ trái phép Malaysia được đá, phi lý!

Nhiều CĐV khu vực Đông Nam Á tỏ thái độ không hài lòng khi 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia có thể ra sân trong lượt trận cuối cùng của vòng loại Asian Cup 2027, còn ngôi sao nổi bật Nguyễn Đình Bắc của Việt Nam lại vắng mặt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: AFC nhập tịch FAM FIFA CAS

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất