AEON Long Biên không phải toàn bộ vốn Nhật, hé lộ sự góp mặt một doanh nghiệp nội

Tại Công ty TNHH AEON Long Biên, cơ cấu cổ đông có hai doanh nghiệp, một là Công ty CP Đầu tư Lương Hòa Tiến.

AEON  - Ảnh 1.

Bên trong AEON Long Biên - Ảnh: Website DN

Ai góp vốn vào AEON Long Biên?

Theo dữ liệu từ hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia, Công ty TNHH AEON Long Biên được thành lập từ tháng 11-2012, có trụ sở tại tầng 3 Trung tâm thương mại AEON MALL Long Biên, 27 đường Cổ Linh, phường Long Biên, Hà Nội.

Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Isobe Daisuke (quốc tịch Nhật Bản).

Về cơ cấu góp vốn, cập nhật mới nhất đến tháng 4-2026, Công ty TNHH AEON MALL Việt Nam nắm giữ 90% vốn điều lệ tại AEON Long Biên với giá trị 3.782,8 tỉ đồng, 10% còn lại thuộc về Công ty CP Đầu tư Lương Hòa Tiến với hơn 446,8 tỉ đồng.

Về Công ty CP Đầu tư Lương Hòa Tiến, doanh nghiệp này được thành lập từ năm 2010, có trụ sở ở tòa nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Lương Hòa Tiến là ông Trần Lương Dũng, sinh năm 1976. Lĩnh vực chính của doanh nghiệp này là hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ.

Trong một báo cáo cập nhật thay đổi đăng ký kinh doanh từ năm 2017, Lương Hòa Tiến có vốn điều lệ 300 tỉ đồng, chủ yếu vốn góp từ cá nhân. Công ty CP Him Lam có xuất hiện nhưng được ghi chú: Đã chuyển nhượng.

Tên cũ của Lương Hòa Tiến là Công ty CP Đầu tư HimLam BC và đến năm 2023 thì đổi tên.

AEON kinh doanh ra sao ở Việt Nam?

Hiện AEON MALL Hà Đông, AEON MALL Hải Phòng Lê Chân…, đều do Công ty TNHH AEON MALL Việt Nam trực tiếp vận hành.

Công ty TNHH AEON MALL Việt Nam có vốn điều lệ 20.987 tỉ đồng.

Báo cáo tài chính năm tài khóa 2024 (từ tháng 3-2024 đến hết tháng 2-2025), bộ số liệu mới nhất được AEON MALL công bố cũng đã tiết lộ tình hình kinh doanh của tập đoàn này ở Việt Nam.

Cụ thể theo báo cáo, doanh thu hoạt động của AEON MALL tại Việt Nam đạt khoảng 17,3 tỉ yen, tương đương hơn 3.100 tỉ đồng, tăng gần 14% so với năm tài chính liền trước.

Việt Nam cũng là thị trường đem lại doanh thu cao nhất cho AEON MALL tại Đông Nam Á khi Campuchia chỉ mang về khoảng 9,3 tỉ yen, Indonesia 9,8 tỉ yen…

Việt Nam cũng là thị trường có doanh thu lớn thứ hai ở nước ngoài của "ông lớn" bán lẻ Nhật này, chỉ sau Trung Quốc.

Sau trừ chi phí, lợi nhuận của AEON MALL đạt 4,23 tỉ yen, tương đương khoảng 770 tỉ đồng, tăng hơn 8%. Tính bình quân, mỗi ngày hệ thống trung tâm thương mại của AEON tại Việt Nam mang về hơn 2 tỉ đồng lợi nhuận.

Mức này chỉ kém lợi nhuận của AEON MALL ở thị trường Trung Quốc khoảng 10,7%. Trong khi doanh thu tại Trung Quốc đạt 68,1 tỉ yen, cao gấp gần 4 lần Việt Nam. Con số này cho thấy thị trường Việt Nam đang đem lại biên lãi tốt hơn cho ông lớn Nhật Bản.

Biên lợi nhuận mà AEON đạt được cũng được đánh giá là mức cao trong ngành bán lẻ ở Việt Nam, vốn nổi tiếng với biên lợi nhuận mỏng do áp lực cạnh tranh cao.

AEON Long Biên không phải toàn bộ vốn Nhật, hé lộ sự góp mặt một doanh nghiệp nội - Ảnh 3.AEON MALL kinh doanh rất tốt ở Việt Nam

Việt Nam là thị trường đem lại doanh thu cao nhất cho AEON MALL tại Đông Nam Á và thứ hai ở nước ngoài, chỉ sau Trung Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất