28/04/2022 12:52 GMT+7

Acecook tiếp tục tài trợ cho các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

Ngày 28-4, Công ty cổ phần Acecook Việt Nam công bố tiếp tục là nhà tài trợ chính thức của các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam trong giai đoạn từ 2021 - 2024.

Acecook tiếp tục tài trợ cho các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam - Ảnh 1.

Lễ ký hợp đồng tài trợ giữa Công ty cổ phần Acecook Việt Nam và VFF cho các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam - Ảnh: ACECOOK

Lễ ký hợp đồng tài trợ cho các đội tuyển quốc gia Việt Nam giữa Acecook và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) được diễn ra sáng 28-4. Theo hợp đồng, Acecook sẽ tiếp tục là nhà tài trợ chính thức của đội tuyển quốc gia nam - nữ, đội tuyển U22/U23 Việt Nam.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp Acecook Việt Nam đồng hành cùng VFF để hỗ trợ cho các đội tuyển bóng đá với mục tiêu nâng vị thế của bóng đá Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA.

Với sứ mệnh cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao mang đến sức khỏe an toàn cho khách hàng, cũng trong lễ ký kết, Acecook Việt Nam đã chính thức ra mắt sản phẩm Mỳ ly thể thao ăn liền đầu tiên tại Việt Nam - SPORT + ACTIVE. Sản phẩm được tư vấn công thức dinh dưỡng bởi Viện Y học ứng dụng Việt Nam.

Trả lời Tuổi Trẻ Online trong cuộc họp báo, đại diện của Acecook Việt Nam cho biết trong hợp đồng giữa Acecook và VFF tài trợ cho các đội tuyển quốc gia Việt Nam thì chủ yếu là tài trợ về tiền. Ngoài ra, Acecook Việt Nam cũng sẽ tài trợ cho các cầu thủ quốc gia giành thành tích tốt ăn mì miễn phí trong 1 năm liên tục.

Theo ông Kaneda Hiroki - phó tổng giám đốc Công ty Acecook Việt Nam, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đến ngày 31-3-2024. Việc tài trợ trong thời gian dài là lời cam kết ủng hộ của công ty với mong muốn góp phần nâng cao thành tích cho các đội tuyển tại các giải đấu quốc tế. 

Là một công ty sản xuất mì ăn liền uy tín và lâu đời tại Nhật Bản, Acecook luôn định hướng phát triển dựa trên sự kết hợp "Công nghệ Nhật Bản - Hương vị Việt Nam". Để làm ra những sản phẩm đạt chuẩn, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, Acecook Việt Nam luôn kiểm soát nguyên liệu sản xuất và đầu tư trang thiết bị, dây chuyền và công nghệ Nhật Bản. 

Theo đuổi mục tiêu đem đến cho mọi người niềm vui và hạnh phúc thông qua con đường "ẩm thực" bằng những sản phẩm chất lượng cao, an toàn và an tâm, tất cả sản phẩm của công ty đều được thẩm định kỹ càng từ nguyên liệu đầu vào đến khâu thành phẩm, đem đến cho khách hàng chất lượng tốt nhất.

Tham dự lễ ký hợp đồng có sự góp mặt của các tuyển thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam là Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Đức Chiến, Nguyên Mạnh.

Acecook tiếp tục tài trợ cho các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam - Ảnh 2.

Quang Hải và các tuyển thủ quốc gia chứng kiến lễ ra mắt sản phẩm mì SPORT + ACTIVE

Quang Hải khen mì SPORT + ACTIVE rất ngon

Xuất hiện trong cuộc họp báo, tiền vệ Nguyễn Quang Hải cho biết: "Tôi có ăn thử mì ly SPORT + ACTIVE xong và thấy rất ngon, vị rất lạ. Tôi và anh Bùi Tiến Dũng đã ăn hết ly mì rồi". Đại diện nhà tài trợ Acecook hy vọng sản phẩm mì thể thao mới sẽ được các cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam và người hâm mộ đón nhận, dùng thật nhiều.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Hoài Anh - tổng thư ký VFF - cho biết: "VFF rất trân trọng thiện chí và nỗ lực đồng hành cùng bóng đá Việt Nam trong những năm qua của Acecook Việt Nam. Đây là động lực và sự khích lệ để VFF và các cầu thủ Việt Nam chinh phục các trận đấu quốc tế, từng bước tiến lên vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng của bóng đá quốc tế, đem vinh quang về cho Tổ quốc.

VFF đánh giá cao sự cống hiến của Acecook trong việc ra mắt sản phẩm mì ly thể thao SPORT + ACTIVE để phục vụ người Việt Nam nói chung và thể thao nói riêng. Giờ đây thể thao Việt Nam sẽ có thêm lựa chọn cho những bữa ăn phụ vừa ngon miệng vừa đảm bảo cân bằng dinh dưỡng để chuẩn bị thể lực tốt trước các kỳ thi đấu".


Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 với 1.341 thành viên, mục tiêu nhất toàn đoàn Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 với 1.341 thành viên, mục tiêu nhất toàn đoàn

TTO - Chiều 27-4, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký quyết định thành lập đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31. Với 1.341 thành viên, đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành vị trí nhất toàn đoàn.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên