
Sầu riêng Đắk Lắk - Ảnh: LÊ TRUNG
Hội nghị nhằm thúc đẩy liên kết, thu hút đầu tư và nâng cao giá trị bền vững cho ngành hàng sầu riêng.
Tây Nguyên chiếm 58% diện tích trồng sầu riêng cả nước
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, trong những năm gần đây, ngành hàng sầu riêng đã có những bước phát triển đột phá đầy ấn tượng.
Diện tích sầu riêng cả nước đã tăng gần sáu lần trong 10 năm qua, hiện đạt gần 180.000ha.
Đặc biệt, việc ký Nghị định thư với Trung Quốc về xuất khẩu sầu riêng tươi (tháng 7-2022) và sầu riêng đông lạnh (tháng 8-2024) là dấu mốc quan trọng, mở cánh cửa vào thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới. Nhờ đó, kim ngạch xuất khẩu tăng vượt bậc, năm 2025 đạt gần 4 tỉ USD.
Tại Tây Nguyên, diện tích sầu riêng đạt hơn 75.000ha, chiếm 58% diện tích cả nước. Riêng Đắk Lắk có hơn 41.000ha.
Tỉnh này có 280 vùng trồng (khoảng 7.500ha) và 41 cơ sở đóng gói đã được cấp mã số. Diện tích cho thu hoạch khoảng 26.000ha, dự kiến sản lượng năm nay khoảng 500.000 tấn.

Hiện Đắk Lắk có diện tích trồng sầu riêng hơn 41.000ha - Ảnh: LÊ TRUNG
Rủi ro khi quá phụ thuộc vào một thị trường
Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), giai đoạn 2015-2025, diện tích trồng sầu riêng cả nước tăng nhanh và liên tục. Sản lượng cũng tăng mạnh, bình quân khoảng 126.000 tấn/năm; riêng năm 2024 vượt 1,5 triệu tấn.
Giá trị xuất khẩu sầu riêng tăng mạnh ngay sau khi ký Nghị định thư với Trung Quốc vào tháng 7-2022. Đây cũng là thị trường xuất khẩu sầu riêng chủ yếu của Việt Nam, chiếm trên 90% tổng kim ngạch năm 2025.
Việc phụ thuộc quá lớn vào một thị trường khiến ngành hàng đối mặt rủi ro biến động cao. Chỉ cần Trung Quốc thay đổi nhỏ về chính sách hoặc nhu cầu tiêu thụ, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam có thể bị ảnh hưởng đáng kể.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc đạt xấp xỉ 987 triệu USD, tăng 43,1% so với cùng kỳ, chiếm 91% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước. Sản lượng xuất khẩu sang thị trường này đạt trên 288.000 tấn, tăng 50,7%.
Ngoài Trung Quốc, sầu riêng Việt Nam cũng từng bước mở rộng sang Hong Kong, vùng lãnh thổ Đài Loan…
Bà Đặng Thị Thủy, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, cho biết ngành hàng đang đối mặt thách thức lớn khi 70% sản lượng sầu riêng của tỉnh phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Do đó cần mở rộng sang các thị trường khác.

Nông dân tỉnh Đắk Lắk hái sầu riêng - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Tiến sĩ Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), cho biết sản lượng sầu riêng dự kiến năm nay hơn 2 triệu tấn.
Tuy nhiên trên 90% kim ngạch xuất khẩu hiện tập trung vào Trung Quốc. Đây là thị trường trọng điểm cần duy trì, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cao khi chính sách, tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc nhu cầu thay đổi.
Vì vậy, đa dạng hóa thị trường là nhiệm vụ quan trọng thời gian tới. Việc Ấn Độ bổ sung Việt Nam vào danh sách được phép xuất khẩu sầu riêng tươi từ tháng 7-2026 là tín hiệu tích cực, mở cơ hội tại thị trường đông dân này.
"Cục Xuất nhập khẩu sẽ phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu thị trường, tìm cơ hội nhập khẩu, hệ thống phân phối và đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp khai thác hiệu quả các cơ hội. Bên cạnh Ấn Độ, sẽ tiếp tục mở rộng sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, EU, Hoa Kỳ, Canada và Trung Đông", ông Sơn nói.
Chuyển từ quản lý sang phục vụ và kiến tạo
Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh sầu riêng là loại cây mang lại giá trị kinh tế lớn cho nông nghiệp. Vì vậy, phải chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang kinh tế nông nghiệp, lấy chất lượng, hiệu quả, khoa học - công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu.
Chính quyền tỉnh thấu hiểu khó khăn mà doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân đang đối mặt: biến động thị trường, rào cản kỹ thuật kiểm định, hạ tầng logistics, chất lượng vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, rủi ro thiên tai, dịch bệnh.
"Chính quyền tỉnh cam kết không đứng ngoài cuộc. Chúng tôi chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ và kiến tạo, từ giải quyết phân tán sang quản trị tổng hợp dữ liệu, từ thụ động chờ đợi sang chủ động tháo gỡ khó khăn, chịu trách nhiệm. Lấy sự hài lòng, hiệu quả sản xuất kinh doanh và sự thịnh vượng của người dân làm thước đo cuối cùng", ông Huy khẳng định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận