
Theo The Wrap, con số 86 phim năm nay cao hơn một chút so với năm 2024 (85 phim), dù vẫn thấp hơn mức kỷ lục 93 phim từng đạt vào năm 2020 - Ảnh: Billboard
Việc các tác phẩm được gửi tới các thành viên của Viện Hàn lâm là một bước trung gian trong quy trình xét chọn, giúp các thành viên của viện có thời gian xem, đánh giá và bỏ phiếu trước khi danh sách rút gọn giải Oscar được công bố.
Cách làm này được áp dụng nhằm bảo đảm tính công bằng và giúp quá trình bình chọn phản ánh đúng chất lượng nghệ thuật của các tác phẩm, thay vì chỉ dựa trên danh tiếng hoặc hiệu ứng truyền thông.
Theo lịch trình, vòng bỏ phiếu đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 12-12, trước khi danh sách rút gọn gồm 15 phim được công bố vào 17-12.
Sau đó các thành viên đủ điều kiện của viện sẽ tiếp tục bỏ phiếu vòng hai để chọn ra 5 đề cử chính thức cho hạng mục Phim quốc tế tại lễ trao giải Oscar 2026, dự kiến tổ chức vào đầu năm sau tại Los Angeles.
Dù phần lớn các phim trong danh sách gửi thành viên Viện Hàn lâm đều đã được các quốc gia chính thức chọn làm đại diện, vẫn có một số trường hợp không được đưa vào vòng xem xét, do không đáp ứng đủ tiêu chí của viện.
Các phim đến từ Thái Lan (A Useful Ghost), Campuchia (Tenement), Senegal (Demba) hay Tajikistan (Black Rabbit, White Rabbit) nằm trong số đó.

Các phim đáng chú ý tranh giải Oscar 2026 có Phá địa ngục (The Last Dance) của Hong Kong, tác phẩm gây chú ý nhờ lối kể đậm đặc yếu tố siêu thực và phê phán xã hội - Ảnh: iMDB

Theo danh sách, Việt Nam cũng góp mặt với bộ phim Mưa đỏ (Red Rain) của đạo diễn Đặng Thái Huyền - Ảnh: ĐPCC
Trong danh sách năm nay, nhiều phim quốc tế nổi bật được nhắc đến như The Voice of Hind Rajab (Tunisia), khai thác chủ đề chiến tranh và nhân đạo, Sentimental Value (Na Uy) - phim tâm lý giàu cảm xúc; Young Mothers (Bỉ) của cặp đạo diễn Dardenne; hay 2000 Meters to Andriivka (Ukraine) - tác phẩm lấy bối cảnh vùng chiến sự Đông Âu.
Những bộ phim này cho thấy sự đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ và cách kể chuyện trong bức tranh điện ảnh toàn cầu.
Bên cạnh đó, khu vực châu Á với các đại diện đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Ấn Độ hay Philippines tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng lớn trên bản đồ điện ảnh thế giới.
No Other Choice từ đạo diễn Hàn Quốc Park Chan Wook là cái tên nổi bật hàng đầu của khu vực châu Á.
Ở nhóm các ứng viên quốc tế, nhiều tác phẩm được kỳ vọng nhờ khai thác đề tài xã hội, công nghệ và những câu chuyện nhân văn đặc sắc.
Theo danh sách, Việt Nam cũng góp mặt với bộ phim Mưa đỏ (Red Rain) của đạo diễn Đặng Thái Huyền.
Một số phim từng được vinh danh tại các liên hoan như Cannes, Venice hay Toronto cũng góp mặt, khiến cuộc đua năm nay thêm phần hấp dẫn.
"Mưa đỏ" đại diện Việt Nam tranh giải Oscar 2026
Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 dự kiến diễn ra vào ngày 15-3-2026 tại Los Angeles (Mỹ).
Năm nay, Việt Nam góp mặt trong danh sách 86 phim tranh giải với bộ phim Mưa đỏ (Red Rain) của đạo diễn Đặng Thái Huyền, chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Chu Lai.
Ra mắt khán giả Việt Nam từ tháng 8-2025, Mưa đỏ nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé khi thu về hơn 400 tỉ đồng, lập kỷ lục phim chiến tranh Việt Nam có doanh thu cao nhất.
Tại hạng mục Phim Quốc tế xuất sắc nhất, Mưa đỏ sẽ phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh khác.
Sự hiện diện của Mưa đỏ không chỉ đánh dấu bước tiến mới của điện ảnh Việt Nam trên đấu trường quốc tế, mà còn thể hiện nỗ lực hội nhập và khẳng định bản sắc của các nhà làm phim trong nước tại một trong những giải thưởng danh giá nhất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận