
Khán giả Liên hoan phim Venice đặc biệt dành nhiều sự cổ vũ nồng nhiệt cho Lee Byung Hun, ngôi sao Hàn Quốc kỳ cựu nổi lên lại như hiện tượng trên thị trường quốc tế 2 năm qua nhờ Squid Game - Ảnh: Neon
Trước đó ở buổi công chiếu toàn cầu tại Liên hoan phim Venice, No Other Choice nhận tràng pháo tay kéo dài tới 8 phút 30 giây cùng loạt đánh giá tích cực từ giới phê bình.
Dù gần đây Park Chan Wook vướng tranh cãi liên quan đến việc bị khai trừ khỏi Hội Biên kịch Mỹ (WGA), nhưng có vẻ như điều này sẽ không ảnh hưởng đến cơ hội tham dự Oscar của No Other Choice.
No Other Choice do CJ ENM sản xuất, phát hành tại Hàn Quốc từ ngày 24-9, đáp ứng đủ điều kiện tranh giải Oscar. Nhà phát hành Neon hiện nắm quyền phân phối tại Bắc Mỹ, tiếp tục kết hợp cùng CJ ENM sau thành công của Parasite.
Trailer phim No Other Choice
Kỳ tích mới cho Hàn Quốc tại Oscar 2026?
No Other Choice xoay quanh câu chuyện u ám nhưng đậm tính châm biếm: một người đàn ông (do Lee Byung Hun thủ vai) sau 25 năm cống hiến cho một công ty giấy thì bất ngờ bị sa thải.
Trước áp lực tìm việc mới và nỗi tuyệt vọng dồn nén, ông dần trở nên cực đoan trong nỗ lực bảo vệ gia đình, danh dự cũng như địa vị xã hội.
Câu chuyện mang màu sắc châm biếm đen tối về chủ nghĩa tư bản, được Park Chan Wook khắc họa vừa bi thương vừa hài hước, tiếp nối phong cách đặc trưng từ Oldboy, The Handmaiden đến Decision to Leave.

Diễn xuất của nữ chính Son Ye Jin cũng là một điểm sáng của phim bên cạnh Lee Byung Hun - Ảnh: Neon
Bên cạnh Lee Byung Hun, phim còn quy tụ dàn diễn viên hạng A của Hàn Quốc: Son Ye Jin (The Last Princess), Park Hee Soon (My Name), Lee Sung Min (The Spy Gone North), Yeom Hye Ran (The Glory), Cha Seung Won (Believer) và Yoo Yeon Seok (Mr. Sunshine).
Tờ IndieWire đánh giá No Other Choice không chỉ khắc họa hành trình bi kịch của một con người bị nghiền nát bởi guồng quay khắc nghiệt, mà còn mở rộng thành lời bình luận sâu cay về cách xã hội hiện đại đánh đồng giá trị con người với nghề nghiệp và mức thu nhập.
Tác phẩm của Park Chan Wook được nhiều nhà phê bình xem là "sự kết hợp độc đáo giữa bi kịch, hài đen và sự căng thẳng tột cùng", gợi nhớ đến thành công toàn cầu của Parasite, song vẫn mang dấu ấn riêng đầy sắc bén.
Với việc được chọn làm phim đại diện Hàn Quốc tại Oscar 2026, No Other Choice chính thức bước vào cuộc đua điện ảnh danh giá nhất hành tinh.

Năm ngoái, Decision to Leave cũng của bậc thầy Park Chan Wook được đặt nhiều kỳ vọng, nhưng tiếc là đã sẩy chân ở những vòng cuối cùng của Oscar - Ảnh: Neon
Deadline thông tin thêm rằng hội đồng tuyển chọn của Oscar đánh giá No Other Choice là tác phẩm cạnh tranh mạnh mẽ nhất trong số các ứng cử viên quốc tế, nổi bật bởi chất lượng sản xuất, diễn xuất xuất sắc và cách kể chuyện đầy sức hút.
Sự lựa chọn này được kỳ vọng sẽ giúp điện ảnh Hàn Quốc một lần nữa gây tiếng vang trên đấu trường Oscar. Trước đó Decision to Leave (2022) cũng là cái tên nổi bật khi được vào danh sách rút gọn, nhưng tiếc là chưa thể lọt vào vòng đề cử cuối cùng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận