Phóng to |
| Thí sinh dự thi vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đang làm bài thi tuyển sinh ĐH năm 2008 - Ảnh: Quốc Dũng |
Mời bạn BẤM VÀO ĐÂY để xem điểm thiĐiểm chuẩn ĐH, CĐ năm 2007, 2006, 2005Thông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2008Ngành gì? Trường gì? Làm gì?Hộp thư tư vấn tuyển sinh
Theo đó, 13 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30 tại các trường: ĐH Bách khoa Hà Nội có 6 thí sinh (TS), ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) có 2 TS, ĐH Ngoại thương có 3 TS, ĐH Y Thái Bình có 1 TS, ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) có 1 TS.
Ngoài ra còn có 29 thủ khoa đạt 29,75 điểm được làm tròn 30 tại các trường: ĐH Ngoại thương có 10 TS, ĐH Bách khoa Hà Nội có 9 TS, ĐH Kinh tế quốc dân 3 TS, ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) có 3 TS, ĐH Hàng hải có 1 TS, ĐH Xây dựng Hà Nội có 1 TS và ĐH Dược Hà Nội có 2 TS.
Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM)
Năm nay Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) có 13.050 TS dự thi vào 21 ngành khối A, B, C, D1, D2, D3, D4, D5; trong đó khối A, B và D5 lần đầu tiên tuyển sinh.
Khối A có 403 TS dự thi, có hai TS đạt điểm 8 môn toán, hai TS đạt điểm 7,5 môn vật lý và một TS đạt 7,5 điểm môn hóa. TS cao điểm nhất khối A đạt 22 điểm, là Phan Thị Mỹ Hạnh, số báo danh 157, thi vào ngành đô thị học.
Có 767 TS dự thi vào khối B. Điểm cao nhất môn sinh là 9,75, môn toán có năm điểm 9 và môn hóa điểm cao nhất là 8,25. Đạt điểm cao nhất khối B là TS Đinh Ngọc Đức, số báo danh 807, thi vào ngành tâm lý học đạt 25 điểm.
Còn ở khối D5 chỉ có bốn TS dự thi, nhưng kết quả đều rất cao. Điểm thi môn tiếng Đức thấp nhất là 8 điểm và cao nhất là 9,75. TS Ngô Nicole Quỳnh Hương, số báo danh 17458, đạt 22 điểm - cao nhất khối này. Kế đến là TS Đặng Quốc Cang, số báo danh 17455, đạt 21 điểm; TS Phan Thị Thùy Dương, số báo danh 17456, đạt 20 điểm và TS Phan Kim Khánh Duy, số báo danh 17457, đạt 18 điểm.
Khối C có 1.877 TS đạt từ 14 điểm trở lên trong tổng số 5.597 TS dự thi. Điểm thi cao nhất môn văn và lịch sử là 9,5, môn địa lý có hai bài thi đạt điểm 9. Năm nay có 1.087 TS đạt từ 16 điểm trở lên.
Có đến 156 TS đạt điểm 17,5 khi dự thi vào ngành báo chí (theo chuẩn 2007). Với chỉ tiêu cả hai khối C, D1 là 130 thì dự kiến điểm chuẩn ngành này phải từ 19,5 trở lên (có 71 TS đạt được). Còn ngành văn học và ngôn ngữ có điểm chuẩn 14,5 thì năm nay có 302 TS đạt được, vượt chỉ tiêu là 200 cả hai khối C, D1. Do đó điểm chuẩn cũng từ 18 điểm trở lên (96 TS đạt được).
Còn ở khối D1 có một điểm 9,5 môn Anh văn, một điểm 9,25 môn văn, ba bài thi môn toán đạt 9,5. Có 1.127 TS đạt điểm từ 17 trở lên trong số 6.000 TS dự thi. Năm 2007, ngành báo chí khối D1 có điểm chuẩn là 18 thì năm nay có 55 TS đạt được (có 39 TS đạt từ 19 điểm trở lên).
Ngành quan hệ quốc tế và Đông phương học có điểm chuẩn là 17 thì năm nay ngành quan hệ quốc tế có đến 340 TS đạt được, trong khi chỉ tiêu là 170, nên điểm chuẩn dự kiên phải từ 19,5 (155 TS đạt) hoặc 20 (122 TS đạt) trở lên.
Còn ngành Đông phương học có 246 TS, trong khi chỉ tiêu là 280 (có 205 TS đạt từ 17,5 trở lên). Ngành ngữ văn Anh có điểm chuẩn là 16,5 thì năm nay có 372 TS đạt trong số 280 chỉ tiêu, có 266 TS đạt 17,5 điểm, 228 TS đạt 18 điểm trở lên.
Khối D2 chỉ có tám TS dự thi và kết quả cũng khá cao, đạt tổng điểm thấp nhất là 15 và cao nhất là 20,5. TS Hoàng Thị Ngọc Mai, số báo danh 17102 thi vào ngành song ngữ Nga - Anh có điểm thi cao nhất.
Khối D3 có 86 TS dự thi, có 32 TS đạt từ 15 điểm trở lên. Cao điểm nhất khối này là ba TS đạt 21,5 điểm gồm Vũ Thị Tú Quyên, số báo danh 17184; Võ Việt Dũng, số báo danh 17132 và Mai Phương Thùy, số báo danh 17194.
Còn khối D4 có 185 TS dự thi, điểm cao nhất môn tiếng Trung Quốc là 9,25. Khối này có 31 TS đạt điểm từ 15 trở lên. Cao điểm nhất là hai TS Lý Vinh Huệ, số báo danh 17299 và TS Tiền Ngọc Vy, số báo danh 17448.
Thủ khoa của trường là TS Trần Thị Thạnh (học sinh Trường THPT chuyên Quang Trung, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), số báo danh 7611, thi vào ngành lịch sử đạt 26 điểm. Cùng đạt 26 điểm nhưng được máy tính làm tròn từ 25,75 là TS Phạm Vũ Vân Trang (học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, quận 5, TP.HCM), số báo danh 15887, thi vào ngành báo chí - truyền thông.
Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
Với 26.844 TS dự thi, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM có 909 TS đạt từ 17 điểm trở lên trong khi chỉ tiêu là 2.500. Ở cả hai khối A và D1 chỉ có 38 TS đạt điểm từ 9 trở lên và tất cả đều ở khối A. Điểm cao nhất môn Anh văn chỉ 8,5; cao nhất môn toán khối A là 9,5.
Ngành tài chính - ngân hàng năm 2007 có điểm chuẩn cao nhất là 21 thì năm nay chỉ có chín TS đạt được; ngành này có 44 TS đạt từ 18 điểm trở lên. Còn ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí có điểm chuẩn là 20,5 thì chỉ có 16 TS đạt trong năm nay (có 43 TS đạt từ 17,5 trở lên).
Ngành công nghệ môi trường có điểm chuẩn thấp nhất là 17 thì năm nay chỉ có 17 TS đạt được. Cùng mức điểm này, ngành công nghệ may chỉ có 10 TS đạt được. Riêng ngành tiếng Anh khối D1 cùng mới điểm này chỉ có 21 TS…
Điểm thi của trường năm nay thấp nên điểm chuẩn các ngành dự kiến sẽ giảm và rất nhiều chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2.
Thủ khoa của trường là TS Trần Mỹ Cung (học sinh Trường THPT Huỳnh Mẫn Đạt, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), số báo danh 26359, thi vào ngành công nghệ thực phẩm đạt 27,5 điểm.
Học viện Hành chính quốc gia (cơ sở 2 TP.HCM)
Học viện Hành chính quốc gia (cơ sở 2 TP.HCM) có 2.292 TS dự thi, trong đó khối A có 656 TS và khối C có 1.636 TS dự thi. Học viện dự kiến điểm chuẩn khối A là 17 và có 66 TS trúng tuyển khối này. Còn khối C có 302 TS đạt 16 điểm trở lên (bằng chuẩn năm 2007), trong đó có 199 TS đạt 17 điểm trở lên. Dự kiến mức chuẩn khối C cũng tương đương năm ngoái.
Thủ khoa của học viện là TS Đỗ Thị Như Mơ (học sinh Trường THPT Bình Sơn, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), số báo danh 818, thi vào ngành cử nhân hành chính học đạt 23,5 điểm.
Trường ĐH dân lập Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
Với 4.031 TS dự thi khối D1 và D3, Trường ĐH dân lập Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM có 808 TS đạt từ 13 điểm trở lên (bằng điểm chuẩn năm 2007). Như vậy, còn thiếu đến 600 mới đủ chỉ tiêu là 1.400!
Trường có 590 TS đạt điểm từ 5 trở lên môn ngoại ngữ, chỉ chiếm 14,63%. Như vậy, trong số 808 TS đạt từ 13 điểm trở lên chỉ có 393 TS có điểm trên 5 môn ngoại ngữ.
Theo qui định của trường trong cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH năm 2008, điểm trúng tuyển khối D phải có điểm ngoại ngữ từ 5 trở lên thì điều này thật khó khả thi! Trường sẽ rất khó tuyển đủ 1.400 chỉ tiêu dù cho có xét tuyển nguyện vọng 2.
Riêng khối D3 chỉ có 17 TS dự thi và điểm từ 13 trở lên chỉ có sáu TS và có chín TS đạt điểm ngoại ngữ trên 5. Điểm cao nhất khối này là 21, kế đến là hai TS đạt 15 điểm, hai TS đạt 14,5 điểm, và một TS đạt 13,5 điểm.
Thủ khoa của trường là TS Nguyễn Thúy Vy (học sinh Trường THPT Bình Phú, quận 6, TP.HCM), số báo danh 4893, thi vào ngành quản trị du lịch - khách sạn đạt 22 điểm.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận